MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động

10-04-2022 - 11:45 AM | Xã hội

Dù lượng người đông nhưng ban quản lý di tích lịch sử đền Hùng đã có phương án phân luồng nên không xảy ra tình trạng chen lấn, ngạt thở.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 1.

Từ 6h sáng ngày 10/4 (Tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch) lượng người hành hương về đất Tổ mỗi lúc một đông. 1000 chiến sĩ, sinh viên tình nguyện đã được huy động để giữ trật tự tại khu vực cổng đền Hùng.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 2.

Tuy lượng người lớn nhưng ban quản lý di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) đã tạo phương án phân luồng nên không xảy ra tình trạng chen lấn, nghẹt thở.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 3.

8h sáng, rào chắn được mở để những người đầu tiên lên viếng vua Hùng trong ngày giỗ Tổ.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 4.

Những người đầu tiên mừng rỡ bước qua cổng đền. Dự kiến hôm nay, đền Hùng sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 5.

Cổng đền Hùng nườm nượp lúc 8h sáng. Nhiều người đã mang chăn chiếu để ngủ lại chân núi Nghĩa Lĩnh từ tối qua.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 6.

Người già, trẻ em cũng nô nức đi lễ. Nhiều người còn mang theo kẹo bánh, đồ lễ; trước là cúng lên vua Hùng, sau để ăn lấy lộc.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 7.

Các con đường lên đền Thượng chật kín người. Du khách phải nhích từng bước.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 8.

Anh Đỗ Văn Chuyên (Mỹ Đình, Hà Nội) mặc trang phục áo dài truyền thống cùng con gái về dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Theo anh Chuyên, áo dài cổ phục là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Về lễ giỗ Tổ, anh mặc trang phục của dân tộc cũng là một cách bày tỏ lòng thành kính với những bậc khai phá và dựng nước, trân trọng giá trị truyền thống xưa của dân tộc Việt Nam

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 9.

9h, lượng người đổ về mỗi lúc một đông. Ngày lễ giỗ Tổ trùng vào chủ nhật khiến và dịch Covid-19 được kiểm soát khiến lượng người hành hương đông hơn mọi năm.

 Đền thờ Vua Hùng đông chưa từng có trong 2 năm qua-1000 cảnh sát, sinh viên được huy động - Ảnh 10.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại đền Thượng.


https://soha.vn/hang-van-nguoi-chen-chan-tuong-niem-vua-hung-canh-tuong-chua-tung-thay-trong-2-nam-qua-20220410100712251.htm

Theo Ngọc Hân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên