MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đeo thử kính AR Orion của Meta, CEO NVIDIA Jensen Huang thốt lên vì kinh ngạc

26-09-2024 - 23:00 PM | Tài chính quốc tế

Thật đáng tiếc hiện tại kính Orion của Meta chỉ là một nguyên mẫu cho nhà phát triển, chưa phải là một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

Là một người khổng lồ về mạng xã hội, không lạ vì sao hiếm khi nào hãng Meta lại làm người khác hứng thú về việc giới thiệu một thiết bị phần cứng. Nhưng điều này có thể đã thay đổi trong sự kiện Meta Connect 2024 mới đây, nơi CEO Mark Zuckerberg gây bất ngờ khi giới thiệu Orion – một chiếc kính mắt AR thông minh.

Thông thường, kính thông minh AR không phải là thứ người dùng quá quan tâm, nhưng Orion còn hơn thế nhiều. Thậm chí đối với cả một người đang góp phần làm nên nhiều điều kỳ diệu cho thế giới công nghệ như CEO Jensen Huang của NVIDIA, ông cũng không giấu nổi sự kinh ngạc của mình trước thiết bị này.

Đeo thử kính AR Orion của Meta, CEO NVIDIA Jensen Huang thốt lên vì kinh ngạc- Ảnh 1.

Orion là kính thông minh hologram tích hợp công nghệ theo dõi mắt, theo dõi cử chỉ tay, điều khiển bằng giọng nói AI và giao diện thần kinh. Dù có tên gọi giống như những gì ông Elon Musk đang cố gắng xây dựng, bạn không cần phẫu thuật cấy ghép não để sử dụng giao diện thần kinh này – nó hoạt động dựa trên chuyển động ở cổ tay. Thật đáng tiếc cách thức hoạt động chính xác của giao diện này lại chưa được giải thích đầy đủ trong sự kiện.

"Đây là một bước tiến lớn", CEO kiêm nhà sáng lập NVIDIA, Jen-Hsun Huang nói khi đeo thử Orion. "Theo dõi đầu tốt, độ sáng tốt, độ tương phản màu sắc tốt, góc nhìn tuyệt vời". Ông Huang cho biết sau khi dùng thử. Tiếp theo là một loạt người dùng khác liên tục nói "thật điên rồ" hoặc những câu tương tự.

Đeo thử kính AR Orion của Meta, CEO NVIDIA Jensen Huang thốt lên vì kinh ngạc- Ảnh 2.

Mắt kính Orion không phải được làm từ thủy tinh, mà từ carbide silicon, và gắn vào khung magiê để giảm thiểu trọng lượng. Nó sử dụng các máy chiếu nhỏ ở gọng kính để "bắn ánh sáng" qua các thấu kính. Nó được cung cấp năng lượng bởi chip và cảm biến tùy chỉnh, với một viên pin nhỏ trong gọng kính. Ngoài ra còn có một "thiết bị nhỏ" để hỗ trợ cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống.

Dù rất hứa hẹn nhưng đáng tiếc Orion mới chỉ là nguyên mẫu thiết bị dành cho nhà phát triển, chưa phải là một sản phẩm thương mại có thể đưa đến tay người dùng cuối. Đó là thứ Meta đang sử dụng để xây dựng phiên bản thương mại cho tương lai. Theo ông Mark Zuckerberg, cặp kính tương lai đó sẽ "sẵn sàng trở thành kính AR hologram đầy đủ đầu tiên của chúng tôi dành cho người tiêu dùng", theo Zuckerberg.

Đeo thử kính AR Orion của Meta, CEO NVIDIA Jensen Huang thốt lên vì kinh ngạc- Ảnh 3.

Orion về cơ bản là một bộ công cụ phát triển nội bộ. Đó là thứ Meta đang sử dụng để xây dựng phiên bản sẵn sàng cho người tiêu dùng, bất cứ khi nào nó có thể ra mắt. Cặp kính tương lai đó sẽ "sẵn sàng trở thành kính AR hologram đầy đủ đầu tiên của chúng tôi dành cho người tiêu dùng", theo Zuckerberg.

Zuckerberg cũng lưu ý rằng Meta cần phải làm việc để giảm chi phí. Theo một số nguồn tin, hiện tại ước tính mỗi chiếc kính Orion này có giá lên đến 10.000 USD. Chưa kể bộ phận Reality Labs của Meta, nơi nghiên cứu phát triển các thiết bị này, đã chi khoảng một tỷ USD mỗi tháng trong vài năm - dẫn đến khoản lỗ 16 tỷ USD trong năm 2023.

Nhưng với thiết kế gọn nhẹ và tính năng hấp dẫn như hiện tại, rất có thể một ngày nào đó, loại thiết bị đeo này sẽ là tương lai của thiết bị cá nhân, thay thế cho smartphone. Nhưng có lẽ ngoài mức giá ngất ngưởng như hiện tại, người dùng sẽ dễ chấp nhận hơn nếu nó không gây khó chịu khi sử dụng trong thời gian dài.



Theo Nguyễn Hải

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Trở lên trên