MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dép Crocs gây tật bàn chân bẹt hay không? Chuyên gia giải đáp ngắn gọn, bất ngờ

13-03-2023 - 22:40 PM | Sống

Ai cũng biết, dép Crocs là một trong những món đồ được trẻ em vô cùng yêu thích. Liệu chúng có gây tật bàn chân bẹt hay không?

Bàn chân bẹt đặc trưng bởi lòng bàn chân không có hình vòm như bình thường, cung dọc của bàn chân bị sụp xuống, toàn bộ gan bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Theo ThS.BS Vũ Duy Chinh (chuyên ngành Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec), bàn chân bẹt là tình trạng một hoặc cả 2 bàn chân không có vòm gan chân. Khi bạn đứng, các miếng đệm của bàn chân ấn xuống đất. Hiểu một cách đơn giản, bàn chân bẹt là mặt lòng bàn chân bằng phẳng, không lõm chút nào.

Dép Crocs gây tật bàn chân bẹt hay không? Chuyên gia giải đáp ngắn gọn, bất ngờ - Ảnh 1.

Nghiên cứu được đăng trên Tạp chí quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe cộng đồng (Int J Environ Res Public Health) phát hiện, có đến 25% trẻ em, thanh thiếu niên bị bàn chân bẹt. Con số cho thấy, quả thực tật bàn chân bẹt không hề hiếm gặp.

Vì sao tỷ lệ trẻ mắc tật bàn chân bẹt lại cao đến vậy? Giới chuyên gia nhận định có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, từ thực tiễn, nhiều cha mẹ hiện nay cho rằng đi dép Crocs kéo dài rất có thể là thủ phạm.

Ai cũng biết, dép Crocs là một trong những món đồ được trẻ em (nhất là các bé trai) vô cùng yêu thích. Trẻ thích đi Crocs vì dạng dép này có nhiều khoảng trống cho các ngón chân cũng như có thể xỏ, cởi dễ dàng. Sẽ thật sự là tin sốc nếu những đôi Crocs con bạn mê mẩn lại là nguyên nhân khiến trẻ mắc tật bàn chân bẹt.

Dép Crocs gây tật bàn chân bẹt hay không? Chuyên gia giải đáp ngắn gọn, bất ngờ - Ảnh 2.

Điều này không dừng lại ở những đồn đoán mà thậm chí đã có những chia sẻ cụ thể.

Chia sẻ của bà mẹ có con bị bàn chân bẹt nghi do đi dép Crocs

Juan Pablo Valenzuela, một phụ huynh đồng thời là người chuyên đóng giày dép cho trẻ em với 10 năm kinh nghiệm đã chia sẻ một bài viết dài về vấn đề đi dép Crocs và tật bàn chân bẹt. Kể từ đó, câu chuyện đi Crocs khiến trẻ bị bàn chân bẹt vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong đầu của nhiều phụ huynh khác.

Cô Juan Pablo Valenzuela đăng tải bài viết của mình lên Fittingchildrenshoes như sau:

Crocs có an toàn để con tôi xỏ mỗi ngày hay không? Câu trả lời của tôi là: Ngoại trừ được xỏ ở bãi biển hoặc hồ bơi hay bất cứ quãng đường ngắn nào, Crocs luôn là lựa chọn hoàn hảo cho con bạn. Crocs vốn không được khuyên dùng cho những đứa trẻ năng động, luôn chạy nhảy vì chúng không mang lại sự ổn định cho hoạt động của đôi chân.

Crocs sẽ không làm đau chân con miễn là bạn cho bé xỏ đúng mục đích mà loại dép này được thiết kế. Đi dạo ngắn bằng những đôi Crocs không gây hại cho con bạn. Tuy nhiên, nếu đi trong một thời gian dài, trẻ có thể bị phồng rộp, chai chân.

Dép Crocs gây tật bàn chân bẹt hay không? Chuyên gia giải đáp ngắn gọn, bất ngờ - Ảnh 3.

Trẻ em phải xỏ những đôi giày có tác dụng hỗ trợ tốt cho các hoạt động hàng ngày của chúng vì chúng gây áp lực rất lớn lên bàn chân, cẳng chân. Không nên xỏ dép Crocs cả ngày, tốt nhất chỉ nên đi 4-5 tiếng mỗi ngày mà thôi.

Nếu con bạn chạy nhảy hoặc thực hiện các hoạt động đòi hỏi vận động tinh tế, khi xỏ Crocs, chúng có thể bị ngã, gặp tai nạn đáng tiếc. Tôi cho rằng, trẻ không nên xỏ Crocs khi đang vui đùa, chạy nhảy. Cha mẹ nên tự hỏi bản thân mình "Tôi có thể chạy khi đang xỏ một đôi Crocs hay không?". Nếu bạn không biết, hãy thử xỏ nó. Bạn sẽ thấy thực ra mình khó có thể đi được xa vì bàn chân di chuyển quá nhiều bên trong dép.

Đó là lý do vì sao tôi khuyên bạn chỉ nên đi Crocs trong thời gian ngắn. Crocs không hỗ trợ cho sự phát triển bàn chân của trẻ vì không có tác dụng hỗ trợ phát triển vòm gan chân, cố định cổ chân. Với những chuyển động hàng ngày của trẻ, chúng cũng không hỗ trợ được gì".

Điều này quả thực không hề có lợi cho những đứa trẻ bị tật bàn chân bẹt. Ngay cả trẻ chưa bị bàn chân bẹt, xỏ Crocs quá nhiều đặt ra nghi vấn gây nên tật bàn chân bẹt do không hỗ trợ phát triển vòm gan chân cũng như cố định cổ chân.

Dép Crocs gây tật bàn chân bẹt hay không? Chuyên gia giải đáp ngắn gọn, bất ngờ - Ảnh 4.

Đáng nói, dép Crocs luôn được trẻ nhỏ vô cùng yêu thích vì dễ đi, hình dáng cũng rất dễ thương. Thông tin dép Crocs có thể khiến con bạn bị tật bàn chân bẹt khiến nhiều cha mẹ lo ngại.

Lời giải oan cho giày dép Crocs: Không có chuyện gây tật bàn chân bẹt

ThS.BS Vũ Duy Chinh khẳng định: "Tôi không thấy có mối liên quan giữa Crocs và bàn chân bẹt. Bởi lẽ, những đôi dép Crocs khi được đem ra bán ngoài thị trường vẫn có vòm. Chúng không thể là thủ phạm gây bàn chân bẹt".

Theo chuyên gia, chỉ khi cho con xỏ những loại dép bằng, có đế cứng, phẳng thì mới mắc tật bàn chân bẹt. Còn giày dép Crocs vẫn có độ lồi lõm theo phom gan chân rất tốt. Thế nên, không có chuyện đây là nguyên nhân làm con bạn bị bàn chân bẹt.

Đúng là đi dép Crocs quá lâu có thể gây ra những hệ luỵ nhất định như phồng rộp ngón chân, chai chân… nhưng chúng ta không nên đổ lỗi đây là loại dép gây ra tật bàn chân bẹt. Miễn là bạn cho con đi dép Crocs đúng cách thì sẽ tránh được những tổn thương trong cuộc sống hàng ngày.

Theo Tuấn Minh

Tổ quốc

Trở lên trên