MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi tìm bình yên ở 'đất nước của những ngôi chùa': Đây là lí do khiến người người đổ xô tới Myanmar trong năm 2018

11-08-2018 - 15:59 PM | Sống

Myanmar là một đất nước được mệnh danh là "miền đất vàng ngủ quên" với hàng nghìn chùa tháp nổi tiếng. Vẻ đẹp thiên nhiên và nét văn hóa mang đậm tính chất riêng không nước nào có của Myanmar khiến du khách thật sự tìm được sự bình yên và trải nghiệm thú vị khi tới nơi đây.

Năm 2018, bạn có thể thấy rất nhiều người check-in vùng đất Bagan với vẻ đẹp hoang sơ, nhuốm màu thần thoại. Đất nước Myanmar là một điểm đến cực kỳ thú vị với những ai yêu thích du lịch khám phá bởi vẻ đẹp bình dị, nguyên thủy của nó.

Cô bạn Trần Vân Khánh (Maika) 25 tuổi, đam mê du lịch, thích tự lên kế hoạch cho chuyến đi đến vùng đất mới để trải nghiệm theo cách riêng của mình đã chia sẻ lịch trình chi tiết 9 ngày khám phá miền đất Myanmar qua những bức ảnh sinh động:

Chuẩn bị cho chuyến đi trong mơ

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 1.

Trần Vân Khánh và các bạn sắp xếp lịch trình khám phá Myanmar cụ thể như sau: Yangon (2 ngày), Bagan (3 ngày), Madalay (2 ngày), Inle Lake (2 ngày).

Khí hậu Myanmar khá nóng, nên thời gian lý tưởng để du lịch tới đây vào tầm tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Mùa cao điểm du lịch ở Myanmar là tháng 1 và tháng 2. Thời tiết lúc này hơi se lạnh, ít mưa, bạn sẽ được tham gia nhiều lễ hội, thưởng thức cảnh sắc đẹp, nhất là ngắm bình minh và hoàng hôn ở Bagan.

Theo kinh nghiệm của Khánh, các bạn nên đổi tiền ở Việt Nam. Nhiều người nói đổi tiền ở sân bay Myanmar hời hơn. Tuy nhiên, người Myanmar xét tiền đô rất kỹ và chỉ chọn tiền đô mới, không một nét nhăn. Vì thế, để tránh không đổi được tiền, bạn nên chuẩn bị trước khi lên máy bay.

Myanmar cải thiện rất tốt hệ thống mạng đi động, leo trên những ngôi đền vẫn có thể liên lạc qua mạng được với bạn bè. Bạn có thể mua sim tại sân bay để tiện liên lạc.

Đi đến Myamar bằng phương tiện gì

Theo kinh nghiệm của Vân Khánh, từ Việt Nam có các chuyến bay thẳng giữa Hà Nội, Sài Gòn tới Yagon hoặc bạn có thể lựa chọn bay 2 chặng với giá vé dao động từ 1,8 triệu đồng tới 4 triệu đồng. Để mua được vé máy bay giá rẻ, bạn phải săn vé trước chuyến đi khoảng 2 tháng.

Khi khám phá Myanmar, bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện như bus, xe máy, xe ngựa, xe đạp...Nhưng bạn nhất định nên trải nghiệm đi xe ngựa ở Bagan, đi thuyền ở hồ Inle hay thuê xe đạp để tận hưởng sự yên bình của nơi đây.

Theo kinh nghiệm của Khánh, taxi ở Myanmar không có bảng hiệu. Đặc biệt cho dù bạn đi đường dài hay đường ngắn, nội thành hay ngoại thành, hay chỉ đơn giản đi uống cafe, nếu chọn đi 2 chiều tài xế sẽ ngồi đợi bạn, cứ đang sở hữu xe của mình mà còn có tài xế riêng. Tuy nhiên muốn bắt taxi hơi khó nên bạn thường phải chọn đi 2 chiều ngay từ đầu.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 2.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 3.

Những địa điểm nổi bật ở Myanamar

Yangon

Thủ đô Yangon còn giữ nguyên lối kiến trúc từ thời thuộc địa Anh nên nhà cửa, biệt thự đều nhuốm màu thời gian, cũ kỹ. Không thơ mộng, lãng mạn như các thành phố du lịch khác, nét đẹp bình dị của nơi này lại chính là điều thu hút những du khách.

Chùa Shwedagon – Shwedagon Zedi Daw là ngôi chùa kỳ vĩ nhất ở Yagon, nơi lưu giữ bốn báu vật Phật giáo gồm gậy của Kakusandha, lọc nước của Konagamana, áo của Kassapa, và 8 sợi tóc của Đức Phật. Ngôi chùa dát 90 tấn vàng và hàng nghìn viên kim cương ở Myanmar. Bạn lưu ý rằng nên tới đây vào buổi chiều và phải bỏ dép khi vào chùa.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 4.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 5.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 6.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 7.

Giá vé vào chùa là 8.000 Kyat, giờ mở cửa 4:00 Am -10: PM.

Mandalay

Từ Yangon, bạn sẽ phải mất một đêm trên xe bus để tới Mandalay. Nhưng bạn yên tâm về dịch vụ của xe bus ở Myanmar bởi chất lượng khá tốt, nên 1 đêm trên xe cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của bạn. Các điểm nên ghé thăm khi tới Madalay là: Cầu Ubein; Làng Inwa; Làng Mingun; Hoàng cung Mandalay...

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 8.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 9.

Hoàng hôn mơ màng...

Bagan

Bagan là cố đô của Myanmar trong suốt 230 năm. Đến nay, nơi đây vẫn còn khoảng hơn 2.000 ngôi đền, mỗi ngôi đền lại có những nét đặc trưng riêng, có những ngôi để chỉ ngắm bình minh, lại có những ngôi đền chỉ để ngắm hoàng hôn.

Vùng đất Bagan, Myanmar như một kẻ lập dị, khác người. Mặc kệ thế giới ngoài kia đang thay đổi như thế nào, Bagan vẫn âm thầm, ngủ yên trong giấc mơ của riêng nó, với sự cổ kính, hoài cổ... Bất kỳ ai tới mảnh đất này cũng không thể nào quên được những buổi bình minh, hoàng hôn như trong mơ của Bagan.

Đến Bagan nhất định phải ngắm bình minh trên một ngôi đền huyền bí, như vậy bạn mới cảm nhận được một bình minh lơ lửng đẹp tuyệt vời đến nhường nào.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 10.

Ảnh: Internet.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 11.

Ảnh: Internet.

Hồ Inle

Nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển, thời tiết ở Inle rất mát mẻ. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Mynamar, đi giữa lòng hồ rộng lớn bạn sẽ có cảm giác giữa mênh mông non nước, đồi núi trùng điệp bao quanh tạo nên một cảnh sắc kỳ vĩ. Đến Myanmar nhất định phải ghé qua hồ Inle để chuyến đi được trọn vẹn.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 12.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 13.

Quanh hồ Inle có cư dân của bộ lạc Kayan sinh sống. Phụ nữ của bộ lạc này nổi tiếng với tục lệ đeo những chiếc vòng đồng, khiến cho cổ của họ dài ra.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 14.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 15.

Lênh đênh trên hồ Inle

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 16.
Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 17.

Ẩm thực Myanmar

Tuy có chút ảnh hưởng của ẩm thực Ấn Độ và Trung Quốc nhưng ẩm thực Myanmar vẫn mang đậm hương vị ẩm thực truyền thống của người Shan – dân tộc đông người nhất ở Myanmar.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 18.

Một bữa ăn tại nhà hàng ở Myanmar.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 19.

Thịt và lòng xiên que ở Myanmar với giá 5-10 kyat/xiên.

Đi tìm bình yên ở đất nước của những ngôi chùa: Đây là lí do khiến người người đổ xô đi Myanmar trong năm 2018 - Ảnh 20.

Mì Shan là món ăn là sự kết hợp của sợi mì làm từ bột gạo, phối hợp nhiều sợi mì nhiều màu sắc khi ăn giòn giòn như rau câu, bên trên là những miếng thịt gà hoặc thịt heo xào, rắc thêm đậu phộng và mè rang, da heo chiên giòn, rau củ… Mì Shan có cả hai hình thức, ăn khô hoặc nước. Món này ăn kèm với dưa chua.

Ngoài ra, các bạn có thể thưởng thức rất nhiều món ăn lạ, đậm hương vị bản địa như: E Kya Kway - bột gạo và chiên phồng, trông khá giống với món quẩy của Việt Nam; roti - món bánh mì dẹt xuất phát từ Ấn Độ; nangyi thoke - món ăn truyền thống của người Yangon được làm từ mì khô, thịt gà, các, trứng luộc và giá; nộm samosa hay "thoke" là món ăn chính và quan trọng trong văn hóa ẩm thực Yangon với thành phần cơ bản gồm khoai tây, nghệ tây, đậu, bắp cải, hẹ tây và cà chua; đặc sản Koh Pieh làm từ gạo nếp, được phủ lên một lớp mè và khi du khách thưởng thức sẽ được bỏ thêm dừa nạo kèm một chút muối và hạt tiêu xay...

Những hàng quán ven đường, khu chợ văn hóa ở Bagan dường như rất phổ biến. Nó gợi một cái gì đó rất thân thương, bình dị. Hình ảnh của một chiếc xe lam nung núc người, hình ảnh những ông bố, bà mẹ cõng con đi chợ, hình ảnh những đôi chân trần bước đi trên nền đất gợi lên cảm giác một cuộc sống xưa cũ đầy bình yên...

Hãy xách ba lô lên và đi ngay để được trải nghiệm bầu không khí huyền ảo mà thiên nhiên dành cho những vùng đất của Myanmar.

Minh An

Thời Đại

Trở lên trên