MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi trước thế giới 5-10 năm, quốc gia này đang chứng minh tương lai xe điện đang ở gần hơn bao giờ hết

04-12-2021 - 09:00 AM | Thị trường

Đi trước thế giới 5-10 năm, quốc gia này đang chứng minh tương lai xe điện đang ở gần hơn bao giờ hết

Doanh số xe điện (gồm xe chạy bằng pin và hybrid) tại Na Uy trong tháng 11 đạt tỷ lệ lên đến 94,9%. Quốc gia này đặt mục tiêu điện hoá hoàn toàn các dòng xe vào năm 2025.

Na Uy một lần nữa cho thấy tương lai xe điện đang ở gần hơn so với mọi người nghĩ khi doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong tại đây tiếp tục giảm mạnh.

Quốc gia thuộc khu vực bán đảo Scandinavia cũng dẫn đầu thế giới về tỷ lệ mua xe điện trên đầu người.

Trong khi nhiều quốc gia lên kế hoạch cấm xe chạy động cơ đốt trong vào năm 2030, 2035 hoặc muộn hơn, mục tiêu của Na Uy là mọi chiếc xe mới xuất hiện trên đường vào năm 2025 đều là xe điện – sớm hơn các quốc gia khác 5-10 năm.

Theo số liệu thống kê, 73,8% số lượng xe bán ra trong tháng 11 tại Na Uy là xe thuần điện. Con số tăng lên 94,9% nếu tính cả các mẫu xe hybrid. Tổng cộng, chỉ có 356 chiếc xe chạy xăng, 416 xe chạy dầu bán ra tại Na Uy trong tháng vừa qua, chiếm lần lượt 2,3% và 2,7% tổng lượng xe bán ra. Cùng kỳ năm trước, con số này là 8,9% và 9,3%.

Tesla vẫn là thương hiệu được ưa chuộng nhất tại đây, chiếm lĩnh 2 vị trí dẫn đầu cho những mẫu xe bán chạy nhất:

1. Tesla Model Y: 1.013 xe

2. Tesla Model 3: 771 xe

3. Volkswagen ID.4: 725 xe

4. Audi Q4 e-tron: 661 xe

5. Nissan Leaf: 655 xe

Tesla cho thấy họ vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ trên thị trường ngay cả khi trong tháng 11, hãng này gặp khó trong việc bàn giao xe cho khách vì gián đoạn chuỗi cung ứng. Dự kiến trong tháng 12, doanh số của Tesla tại Na Uy sẽ còn bùng nổ hơn nữa bởi khả năng cung ứng 2 mẫu Model 3 và Model Y đã được cải thiện.

TIêu Dao

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên