MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm cộng trong chương trình chuẩn Úc được giảng dạy tại Scotch AGS

22-11-2022 - 10:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Điểm cộng trong chương trình chuẩn Úc được giảng dạy tại Scotch AGS

Không chỉ chú trọng vào môi trường học tập thân thiện, luôn phát triển sức khỏe tinh thần dành cho học sinh, chương trình đào tạo tại Scotch AGS là một ưu điểm vượt trội giúp các em thành công trong chính sự nghiệp của mình và hơn thế nữa.

Tại chuyến thăm đến trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Úc (tên gọi khác là Scotch AGS) ngày 8/11 vừa qua, phái đoàn Thống đốc bang Nam Úc cùng các khách mời đã có những đánh giá cao về chương trình đào tạo của nhà trường, đặc biệt là lộ trình sở hữu bằng tú tài SACE - sự chuẩn bị hoàn hảo cho bất cứ lộ trình nào để vào đại học.

Lợi thế trong chương trình đào tạo

Là trường liên cấp dành cho học sinh từ lớp 1-12, lộ trình đào tạo tại Scotch AGS luôn đảm bảo về tính đồng nhất trong giảng dạy với hai chương trình chủ lực là ACARA - chương trình đào tạo quốc gia Úc dành cho học sinh từ lớp 1-9 và chương trình SACE dành cho học sinh phổ thông.

Thiết kế chương trình học được các chuyên gia đánh giá phù hợp với từng lứa tuổi và giai đoạn phát triển của học sinh bởi không chỉ chú trọng việc cung cấp kiến thức mà còn xây dựng môi trường thúc đẩy toàn diện cả về tinh thần và thể chất cho mỗi cá nhân.

Đặc biệt, điểm cộng lớn nhất trong chương trình đào tạo tại Scotch AGS là bằng tú tài SACE. Học sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình theo xu hướng học thuật hiện đại. Chương trình hướng đến việc trang bị và phát triển cho các em 7 năng lực cốt lõi cá nhân cần phải có trong thế kỷ 21 bao gồm: ngôn ngữ và văn chương, tính toán, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, giao tiếp xã hội, phục vụ cộng đồng và ngoại giao. Những năng lực này sẽ giúp ích rất nhiều cho các em ở bậc đại học và đáp ứng mong muốn của nhà tuyển dụng sau này.

Điểm cộng trong chương trình chuẩn Úc được giảng dạy tại Scotch AGS - Ảnh 1.

Ông Matt Taverner - Giám đốc điều hành SACE chia sẻ về chương trình học tại sự kiện. Nguồn: Scotch AGS

Trong chuyến thăm đến Scotch AGS vừa qua, ông Matt Taverner - Giám đốc điều hành tổ chức SACE - cho biết sở dĩ SACE chọn Scotch AGS là đối tác chương trình bởi ông nhìn thấy được danh tiếng trăm tuổi của ngôi trường và đội ngũ giáo viên chất lượng cao đảm nhận tốt việc giảng dạy. Với sự tâm huyết của các thầy cô cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, Scotch AGS sẽ là môi trường học tập giúp các em tiến xa hơn trên con đường riêng của chính mình.

Rộng mở con đường vào đại học top đầu cùng SACE

Có giá trị tương tự các bằng quốc tế như IB hay A-Level, ông Matt Taverner đề cao chất lượng đào tạo của SACE khi đây là tấm vé giúp học sinh tiến gần đến giấc mơ vào được những trường đại học danh giá.

"SACE là chương trình được công nhận toàn cầu. Khi hoàn thành chương trình SACE, các em có thể học tập ở bất kỳ đâu trên thế giới, bao gồm cả những trường đại học thuộc top 1% toàn cầu như Yale, Oxford", ông Matt Taverner cho biết.

Đồng quan điểm với đại diện SACE, ông Rishen Shekhar - giám đốc tuyển sinh toàn cầu tại Đại học Nam Úc - chia sẻ nhiều học sinh lựa chọn tấm bằng này là do chương trình được phát triển bởi chính nền giáo dục Nam Úc. Chất lượng đào tạo đã được bảo chứng qua nhiều năm với đội ngũ sinh viên tốt nghiệp đông đảo và thành công trên con đường của họ.

Điểm cộng trong chương trình chuẩn Úc được giảng dạy tại Scotch AGS - Ảnh 2.

Giám đốc tuyển sinh toàn cầu trường đại học Nam Úc nhận định về chương trình SACE. Nguồn: Scotch AGS

"Chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng học sinh đã hoàn thành bằng tú tài SACE sẽ có được khởi đầu tốt nhất khi vào đại học bởi vì nhận thức được những yêu cầu trong các bài kiểm tra đánh giá và công việc mà mình cần phải hoàn thành để đặt được thành công ở bậc đại học", ông Rishen Shekhar nói.

Bên cạnh đó, lý do khiến nhiều trường đại học chuộng SACE là vì chương trình có khả năng giúp học sinh hiểu rõ bản thân và mục tiêu nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp. Với những trải nghiệm học tập đa dạng, cách đánh giá linh hoạt đúng với năng lực từng cá nhân, các em sẽ tích lũy được kiến thức và hành trang cần thiết để bước vào đại học thành công.

Nhằm thu hút những học sinh nổi trội nhập học, Scotch AGS dự kiến sẽ cấp nhiều học bổng với những mức hỗ trợ tài chính từ 30%, 50% và 70% tùy theo hồ sơ ứng viên. Để đạt được mức học bổng cao nhất 70%, học sinh cần có điểm tổng kết (GPA) cả năm học trước từ 9.0 trở lên và IELTS học thuật 6.5+, GPA trong khoảng từ 8.5 đến 9.0 kèm theo IELTS học thuật 7.0+. Đây là nguồn động viên với các bạn trẻ đã nỗ lực đạt được những thành tích xuất sắc, đồng thời sẽ giảm bớt chi phí cho các bậc cha mẹ khi cho con học trường quốc tế.

Tìm hiểu thêm về học bổng và các chương trình hỗ trợ tài chính khi học tập tại Scotch AGS tại đây.

Ánh Dương

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên