MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm mặt 8 thương hiệu 'vua' có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018

05-02-2018 - 07:07 AM | Sống

Trong SIHH năm nay, có thể thấy rất nhiều gương mặt "cộm cán" đã xuất hiện. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ sang trọng nhất, gây được nhiều ấn tượng nhất có lẽ chính là 8 cái tên thương hiệu đình đám được liệt kê dưới đây.

Cùng với hội chợ Baseworld vào tháng 3, Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) là một trong những sự kiện quan trọng nhất của giới chế tác đồng hồ quốc tế. Tháng 1 hàng năm, cánh nhà báo, các nhà bán lẻ và nhà sưu tập hàng đầu tại tập trung ở Geneva trong 5 ngày để tham quan, chiêm ngưỡng và đánh giá những sáng tạo mới từ những nhà chế tác đồng hồ hàng đầu thế giới.

Jaeger-LeCoultre

Điểm mặt 8 thương hiệu vua có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018 - Ảnh 1.

Có rất nhiều kiệt tác hàng triệu đô được trưng bày tại SIHH, tuy nhiên một bí quyết ít ai ngờ để thu hút ánh mắt của những người hâm mộ sành sỏi lại là sự tối giản. Thương hiệu nổi tiếng Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre đã đặc biệt thành công khi đưa ra chiếc đồng hồ Polaris Automatic với chủ nghĩa tối giản tuyệt đối nhưng vẫn sang trọng và lịch lãm.

Đây là sản phẩm có giá cả “phải chăng” nhất trong số những chiếc đồng hồ trong BST Polaris của Jaeger-LeCoultre. Sự tinh giản, cổ điển của nó chưa bao giờ là lỗi thời.

Audemars Piguet

Điểm mặt 8 thương hiệu vua có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018 - Ảnh 2.

Kể từ khi ra mắt vào năm 1972, Audemars Piguet Royal Oak đã từng được các quý ông trên khắp thế giới ưa chuộng, được mệnh danh bởi hoàng tử Michael Kent của Anh và vua Juan Carlos I của Tây Ban Nha.

Tuy vậy, Royal Oak cũng không hề quên “chăm sóc” các khách hàng nữ. Hai mẫu của năm 2018 là Double Balance Wheel Openworked Royal Oak bằng vàng trắng (hợp tác với nhà chế tác trang sức nước Ý Carolina Bucci) và Royal Oak Concept models for women đính kim cương nhất định sẽ thu hút mọi quý cô.

IWC

Hãng IWC đem đến SIHH mẫu đồng hồ mới trong BST giới hạn số lượng “Tribute to Pallweber” nhằm kỷ niệm 150 thành lập của hãng. Lấy cảm hứng từ đồng hồ bỏ túi IWC sản xuất trong khoảng thời gian ngắn cuối thế kỷ 19, những chiếc đồng hồ cơ khí này hiển thị thời gian bằng kỹ thuật số và có sẵn các phiên bản bằng thép không rỉ, bạch kim và vàng đỏ. Tất cả đều có mặt số bằng lacquer trắng (trừ phiên bản bằng thép).

MB&F

Điểm mặt 8 thương hiệu vua có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018 - Ảnh 3.

Mỗi lần xuất hiện, Maximilian Büsser và các đồng nghiệp chưa bao giờ khiến giới mộ điệu thất vọng, và tất nhiên lần này cũng vậy. MoonMachine 2 chính là tác phẩm mới của MB&F, đánh dấu lần thứ 2 cộng tác của hãng với nhà chế tác đồng hồ độc lập người Phần Lan - Stepan Sarpaneva.

Được coi là bản “remix” của MB&F’s Horological Machine N°8, MoonMachine 2 là một chiếc đồng hồ lịch tuần trăng với cơ chế hiển thị giờ qua lăng kính quang học được chính Sarpaneva thiết kế. Hệ thống lăng kính này sẽ phóng đại kích thước chữ số biểu thị thời gian lên gấp 5 lần nhưng giữ nguyên kích thước của biểu tượng mặt trăng nhằm tránh làm méo. Có 3 phiên bản được giới thiệu bao gồm titan và vàng hồng, titan đen và titan tiêu chuẩn.

Richard Mille

Điểm mặt 8 thương hiệu vua có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018 - Ảnh 4.

Đồng hồ của Richard Mille vốn luôn nổi tiếng với độ cứng của mình, hãng thường xuyên chứng minh khả năng này qua những va đập cực mạnh. Lần này, hãng tự tin dùng cả búa để thử nghiệm độ cứng của chiếc đồng hồ RM 53-01 Tourbillon Pablo Mac Donough.

Chiếc đồng hồ này là thành quả hợp tác của RM với nhà vô địch polo Argentine. Được bao quanh bởi lớp carbon TPT siêu bền, cùng với mặt kính tinh thể sapphire kim cương khiến nó gần như “bất khả xâm phạm”. Với mác giá không dưới 1 triệu USD, không biết đây đã được coi là “ông vua” trong giới đồng hồ cao cấp chưa.

Cartier

Điểm mặt 8 thương hiệu vua có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018 - Ảnh 5.

Năm ngoái, Cartier đã nhận được ‘cơn mưa’ lời khen cho việc tái sinh chiếc đồng hồ đeo tay Panthere của mình thì năm nay, hãng tiếp tục đưa lại mẫu đồng hồ đặc sắc và kinh điển dành cho nữ giới – Cartier Tank cổ điển nhưng phần dây đeo được kéo dài để quấn thành 2-3 vòng trên cổ tay như một món nữ trang. Xu hướng này đang làm mưa làm gió trong thị trường trang sức và Cartier đã rất nhanh nhạy nắm bắt.

Năm nay, Cartier còn ‘hào phóng’ khi giới thiệu thêm một mẫu đồng hồ nam mặt vuông tại SIHH (Cartier rất hiếm hoi các sản phẩm dành cho nam giới). Cartier Santos lấy cảm hứng từ những phiên bản đồng hồ cách đây 100 năm, tuy nhiên thiết kế này nổi bật hơn, ấn tượng hơn, mỏng hơn, giàu tính năng hơn với hai chất liệu chính là thép trộn kim loại quý.

Panerai

Điểm mặt 8 thương hiệu vua có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018 - Ảnh 6.

Được biết đến như là "đồng hồ cho các vị anh hùng" – đồng hồ Panerai thường được đeo bởi các chiến binh Ý trong những năm đầu của thế chiến thứ II – nhiều khách hàng mua đồng hồ thời trang từ thương hiệu này đã rất bất ngờ trước kích thước của chúng.

Thế nhưng năm nay, Panerai đã làm một cuộc thay đổi ngoạn mục khi đưa đến SIHH những chiếc đồng hồ nhỏ và mỏng hơn bao giờ hết. Đó chính là những chiếc đồng hồ Luminor Due 3 Days Automatic.

Chiếc đồng hồ 38mm bằng thép không gỉ với mặt số từ ngà voi, chữ số màu xanh da trời và dây đeo bằng da saffiano thực sự rất thích hợp cho khách hàng nữ giới.

Piaget

Điểm mặt 8 thương hiệu vua có mặt trong triển lãm quan trọng nhất giới chế tác đồng hồ năm 2018 - Ảnh 7.

“Đồng hồ siêu mỏng” dường như là khái niệm sinh ra để dành cho Piaget. Với chiếc đồng hồ Altiplano Ultimate Concept 2mm mới được giới thiệu tại SIHH năm nay, Piaget tiếp tục ghi dấu ấn là nhà chế tác đồng hồ mỏng nhất thế giới.

Bạn có thể tưởng tưởng được không, chiếc đồng hồ này mỏng tương đương với 1 đồng xu 5c của Mỹ mà lại có thể chứa được cả một bộ máy cơ khí có tốc độ dao động 4Hz và dự trữ điện lên tới 44 giờ.

Hoài Thu

SCMP

Trở lên trên