MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến dịch Covid-19 tại Nhật Bản diễn biến hết sức phức tạp

26-07-2020 - 23:06 PM | Tài chính quốc tế

Việc một số địa phương ngoài Tokyo có số ca mới tăng đột biến khiến các chuyên gia lo ngại dịch Covid-19 sẽ tăng nhanh và rộng ra toàn quốc.

Ngày 26/7 Nhật Bản chỉ ghi nhận 346 ca Covid-19 mới, giảm so với mấy ngày qua, tuy nhiên, việc một số địa phương khác ngoài Tokyo có số ca mới tăng đột biến, khiến các chuyên gia lo ngại dịch bệnh sẽ tăng nhanh và rộng ra toàn quốc.

Tokyo ghi nhận thêm 239 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 26/7. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp vượt mức 200 ca, ngày thứ 18 liên tiếp vượt 100 ca nhiễm mới trong một ngày. Tổng số ca nhiễm đến nay đã vượt 11.214, chiếm hơn 1/3 số ca trên toàn quốc.

Trong khi đó, tỉnh Hyogo ghi nhận thêm 49 ca, và là số ca mới nhiều nhất tính từ trước đến nay. Tỉnh Aichi có thêm 80 ca, và là ngày thứ 6 liên tiếp có hơn 50 ca nhiễm trong một ngày.

Một số tỉnh khác như Shizuoka, Saitama, Hiroshima, Hokkaido... tuy số người nhiễm có xu hướng giảm trong mấy ngày nghỉ, nhưng lo ngại sẽ tăng trong tuần sau.

Do ảnh hưởng của dịch, nhiều hoạt động trên toàn quốc bị hoãn hoặc hủy. Giải bóng đá Nhật Bản tại Hiroshima vào tối nay đã bị hoãn do có 2 vận động viên bị nhiễm bệnh. Nguy cơ lây nhiễm tập thể trong các đội bóng khiến ban tổ chức hết sức lo ngại.

Tại các căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa, số lính Mỹ bị nhiễm tăng nhanh, đến nay đã có 236 ca bị nhiễm. Nhật Bản đang tăng cường kiểm tra và hợp tác chống lây lan dịch bệnh tại đây.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản dự kiến cải thiện hệ thống chia sẻ thông tin trực tuyến về những người nhiễm virus nhằm khuyến khích thêm nhiều chính quyền địa phương sử dụng hệ thống này.

Trên thực tế, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đã triển khai hệ thống này từ cuối tháng 5. Hệ thống cho phép chính phủ trung ương, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế trên toàn quốc chia sẻ dữ liệu. Những thông tin được nhập vào hệ thống bao gồm tên của người đã được xét nghiệm virus và kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên, có khoảng gần 1/5 trong số các chính quyền địa phương có cơ sở y tế công cộng chưa sử dụng hệ thống này./.

Theo Bùi Hùng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên