MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới nhất về tuyến đường liên cảng hơn 4.000 tỷ tại huyện "sát sườn" TP.HCM sắp lên thành phố

25-05-2024 - 10:55 AM | Bất động sản

Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch sẽ kết nối từ khu công nghiệp Ông Kèo với đường vào Cảng Việt Thuận Thành

Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch sẽ kết nối từ khu công nghiệp Ông Kèo với đường vào Cảng Việt Thuận Thành

Hiện nay, dự án đường liên Cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 mới chỉ giải ngân được gần 20 tỷ đồng bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, tuyến đường liên Cảng huyện Nhơn Trạch có chiều dài hơn 15km, điểm đầu tuyến nối với đường ranh khu công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối tuyến nối với đường vào cảng Việt Thuận Thành.

Đường liên Cảng huyện Nhơn Trạch là tuyến đường sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối hệ thống cảng biển trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Từ đó, tăng cường công suất khai thác các cảng biển, kích thích sự phát triển của địa phương, kết nối các tuyến đường trong khu vực tạo sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Đặc biệt, theo đánh giá, việc đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng cũng sẽ tạo sức hút đối với các nhà đầu tư đến các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, làm thay đổi nhanh, bền vững cơ cấu kinh tế của địa phương này nói riêng và của tỉnh nói chung.

Dự án được chia làm 2 đoạn gồm: đoạn 1 dài hơn 6,9km từ điểm đầu tuyến đến giao với đường Lý Thái Tổ, xã Phú Hữu. Đoạn 1 có quy mô mặt cắt ngang đường rộng 61m, 8 làn xe cơ giới; đoạn 2 dài hơn 1,9km từ điểm đầu giao với đường Lý Thái Tổ đến điểm cuối tuyến có quy mô mặt cắt ngang đường 45m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các thủ tục đầu tư dự án, có hơn 6km đoạn đầu tuyến không phù hợp với quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 455/QĐ-TTg). 

Chính vì vậy, tỉnh đã có chủ trương phân kỳ dự án để triển khai thực hiện. Theo đó, giai đoạn 1 thuộc đoạn cuối tuyến phù hợp với Quyết định số 455 sẽ được triển khai đầu tư xây dựng trước.

Dự án đường liên Cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 sẽ có chiều dài gần 9km với điểm đầu tuyến tại rạch Ông Mai, xã Phú Đông và điểm cuối tuyến tại vị trí khớp với Cảng Việt Thuận Thành, xã Phú Hữu.

Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công, trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng, phần vốn còn lại sẽ được đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên, gần 2 năm sau ngày được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư, đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đến nay vẫn chưa thể phê duyệt dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thế Phong cho hay, quá trình lập hồ sơ dự án có phát sinh diện tích khoảng 600 m2 ở vị trí nút giao với cầu Cát Lái không phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, do vị trí nút giao chưa phù hợp giữa các quy hoạch nên các sở, ngành có ý kiến chờ để điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung. Chính vì vậy, đến nay, dự án đầu tư vẫn chưa được phê duyệt.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, hiện nay, dự án đường liên Cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 mới chỉ giải ngân được gần 20 tỷ đồng bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư. Với số vốn còn, thời hạn bố trí vốn và giải ngân chỉ còn đến hết năm 2025. "Cái khó là do chưa được phê duyệt dự án đầu tư nên chưa thể bố trí vốn cho dự án"- ông Nguyên cho hay.

Hiện nay, hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đã được trình Bộ Xây dựng thẩm định. Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, nếu tiến độ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung hoàn thành trong quy II/2024 và huyện Nhơn Trạch cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng thì Đồng Nai sẽ hoàn thành giải ngân nguồn vốn 2.000 tỷ đồng đến hết năm 2025.

Tại Hội nghị Giao ban các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tháng 4/2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thúc đẩy nhanh dự án đường liên Cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Theo quy hoạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) được quy hoạch trở thành đô thị loại II của tỉnh Đồng Nai và thành phố vệ tinh của TP. HCM nhằm khai thác và phát huy tiềm năng về mặt kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế.

Dương Dương

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên