MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới vụ quán cơm bình dân bị tố “chặt chém” khách 160 nghìn/suất ở Hà Nội

08-07-2023 - 11:35 AM | Thị trường

Qua kiểm tra, quán cơm bình dân bị tố “chặt chém” suất cơm 160 nghìn đồng chưa trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Người đăng bài tố cáo không phải là người trực tiếp ăn...

Liên quan đến việc quán cơm bình dân tại ngõ 4 Phương Mai (phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) bị tố “chặt chém” khách suất cơm với giá 160 nghìn đồng, ông Bùi Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã thông tin về vụ việc trên.

Theo ông Dũng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội, phường đã đề nghị Công an vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua đó, bước đầu xác nhận quán cơm bình dân thuộc quyền sở hữu của bà Võ Thành H và chồng tên C. Phường đã ngay lập tức mời chủ quán cơm lên trụ sở làm việc.

Tại trụ sở, chủ quán cơm thừa nhận giá suất cơm người đăng tải đúng như thực tế. Tuy nhiên, giữa hai bên đã có sự thỏa thuận giá. Và hơn hết, người đăng tải bài viết không phải là người trực tiếp ăn tại quán.

“Người đến quán là anh L.K.A. Khi anh A đến mua cơm, giữa hai bên đã có sự trao đổi về giá. Thấy giá 160 nghìn đồng cho một suất cơm hơi cao, nên anh A đã yêu cầu bớt thức ăn xuống còn 100 nghìn đồng. Sau đó, anh đã chuyển khoản cho chủ quán với giá tiền đã thống nhất. Hiện chúng tôi chưa liên hệ làm việc được với người đăng tải thông tin. Hiện công an đang xác minh người đăng tải để thông tin làm rõ”, ông Dũng nói.

Ngoài ra, ông Dũng cho biết thêm, cuối tháng 6 vừa qua, quán cơm xuất trình được giấy phép kinh doanh do quận cấp nhưng chưa trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Chủ quán hôm đó đi vắng, nên chưa cung cấp đủ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP. Chúng tôi đã yêu cầu trong khoảng 15 ngày, chủ quán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ. Được vài ngày thì xảy ra vụ việc này. Hiện tại phường vẫn đang tiếp tục làm rõ, vi phạm thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh xử lý”, cán bộ y tế phường Phương Mai cho biết.

Khi được hỏi vấn đề niêm yết giá ở quán, lãnh đạo phường Phương Mai, cho biết việc niêm yết giá thì với quán cơm khó thực hiện vì phụ thuộc vào các món, số lượng cũng như món ăn theo mùa… Đối với quán cơm bình dân khách vào phải thoả thuận giá.

“Địa bàn phường mật độ dân cư đông lại có nhiều bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội... nên lượng người dân đến khám, chữa bệnh rất đông. Chúng tôi hết sức chia sẻ với người dân, phường cũng đã yêu cầu cơ sở phải cam kết bán giá hợp lý nhất cho khách. Nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Dũng nói.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

Theo Lê Liên

Phụ nữ số

Trở lên trên