MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

điện gia dụng

Điểm mặt doanh nghiệp "phù phép" cho Asanzo trốn thuế

Điểm mặt doanh nghiệp "phù phép" cho Asanzo trốn thuế

28/10/2019 15:41

Ngoài việc xác định Công ty CP tập đoàn Asanzo trốn hơn 40 tỷ đồng tiền thuế, Cục Thuế TPHCM chuyển Công an điều tra hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào của hơn chục công ty có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế của Asanzo.

Chiêu lừa mua hàng: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

Chiêu lừa mua hàng: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

26/08/2019 14:04

Những ngày qua, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) liên tiếp nhận được tin báo từ người dân phản ánh sự việc bị một số đối tượng lừa đảo bằng chiêu trò đặt mua hàng hóa.

Sai lầm khiến máy giặt có nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng

Sai lầm khiến máy giặt có nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng

09/07/2019 09:30

Việc sử dụng máy giặt như thế nào để đảm bảo an toàn không phải ai cũng biết, trong đó có những nguyên nhân nhiều người mắc phải dễ gây ra cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng mà các gia đình cần lưu ý.

Phát ngôn mới nhất của ông chủ Asanzo: 'Sản phẩm Asanzo là Made in Vietnam'

Phát ngôn mới nhất của ông chủ Asanzo: 'Sản phẩm Asanzo là Made in Vietnam'

02/07/2019 14:24

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Asanzo - phủ nhận thông tin cho rằng doanh nghiệp thay đổi nơi sản xuất hàng hóa, khẳng định không lừa dối người tiêu dùng.

Asanzo bất ngờ lên tiếng sau vụ lùm xùm xuất xứ

Asanzo bất ngờ lên tiếng sau vụ lùm xùm xuất xứ

01/07/2019 09:13

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam vừa có thư ngỏ về vụ lùm xùm liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hoá.

Thông tin bất ngờ mới từ TP. Hồ Chí Minh về vụ Asanzo

Thông tin bất ngờ mới từ TP. Hồ Chí Minh về vụ Asanzo

25/06/2019 16:54

Sở Công Thương TP.HCM đã có báo cáo báo cáo gửi lên Bộ Công Thương kết quả rà soát hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

BVSC: Thị phần xuất khẩu của Việt Nam tại Mỹ có thể tăng khoảng 25 triệu USD nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang lên mức cao nhất

BVSC: Thị phần xuất khẩu của Việt Nam tại Mỹ có thể tăng khoảng 25 triệu USD nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang lên mức cao nhất

16/06/2019 11:52

BVSC ước tính nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang lên mức cao nhất, thị phần xuất khẩu của Việt Nam tại Mỹ có thể tăng thêm khoảng 1% so với mức hiện nay, tương đương khoảng 25 tỷ USD.

Máy lọc không khí bán chạy

Máy lọc không khí bán chạy

13/05/2019 06:25

Thời gian gần đây, một số cơ quan chuyên môn đã công bố các chỉ số về hạt bụi, hạt mịn, siêu mịn ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM... có nơi gấp 10 lần quy định.

Máy lạnh, quạt điều hòa ê hề chờ người mua

Máy lạnh, quạt điều hòa ê hề chờ người mua

18/03/2019 08:18

Giữa mùa nắng nóng nhưng sức mua các sản phẩm làm mát ở TP HCM vẫn khá yếu.

Điện thoại, tivi, tủ lạnh, máy giặt,... đồng loạt giảm giá sau Tết

Điện thoại, tivi, tủ lạnh, máy giặt,... đồng loạt giảm giá sau Tết

13/02/2019 15:33

Không chỉ smartphone, nhiều mặt hàng điện gia dụng khác cũng nhảy vào cuộc đua giảm giá nhằm hút khách sau Tết.

Thị trường hàng chống rét: Sức mua tăng, không “sốt” giá

Thị trường hàng chống rét: Sức mua tăng, không “sốt” giá

15/12/2018 09:45

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông năm nay, nhiệt độ lạnh nhất xuống tới 10 độ C, cộng thêm mưa khiến thời tiết càng rét buốt. So với tuần trước, sức mua hàng chống rét đã tăng. Tuy nhiên, do mặt hàng chống rét phong phú, cộng với thị trường đã bão hòa nên giá nhiều mặt hàng chống rét không tăng như những năm trước mà còn hạ nhiệt.

Cảnh giác với các chiêu bán hàng "xách tay" Đức

Cảnh giác với các chiêu bán hàng "xách tay" Đức

06/08/2018 11:36

Cùng với hàng “xách tay” từ Nhật Bản, Hàn Quốc, hàng "xách tay" Đức đang được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng cao và hình thức đẹp. Vì thế, số lượng người bán hàng Đức trên mạng đang gia tăng nhanh chóng.

Vượt mặt Trung Quốc, hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam

Vượt mặt Trung Quốc, hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam

05/08/2018 10:00

Vượt qua Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc…, Thái Lan đứng số 1 với 594,25 triệu USD, chiếm 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng điện gia dụng của cả nước trong 6 tháng đầu năm.

Ðiện máy - điện lạnh cũ, mua bao nhiêu cũng có

Ðiện máy - điện lạnh cũ, mua bao nhiêu cũng có

09/07/2018 09:21

Theo Nghị định 187/2013/NÐ-CP, những mặt hàng đã qua sử dụng như hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng… không được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Dãy phố mỗi cửa hàng rộng 1m2 tồn tại 40 năm giữa Hà Nội

Dãy phố mỗi cửa hàng rộng 1m2 tồn tại 40 năm giữa Hà Nội

19/04/2017 08:21

Không chỉ một hoặc vài cửa hàng, trên phố Lương Định Của có cả một dãy gần 40 cửa hàng siêu nhỏ, với chiều dài mặt tiền từ 1-2 mét, còn chiều sâu chỉ hơn nửa mét. Tính ra các cửa hàng chỉ rộng 1 - 2 m2. Dãy phố này đã tồn tại gần 40 năm nay ở Hà Nội.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu, gian lận mới

Xuất hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu, gian lận mới

21/08/2016 10:24

Theo Cục Hải quan TP.HCM, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trong những tháng đầu năm 2016 mặc dù đã giảm, song lại xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn.

Việt Nam đang nhập gì từ người Thái?

Việt Nam đang nhập gì từ người Thái?

05/05/2016 15:42

Điện gia dụng, máy móc thiết bị, ô tô, linh kiện ô tô… là những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta từ Thái Lan.

Thêm hơn 541,5 triệu USD vốn FDI đầu tư vào KCN Việt Nam-Singapore

Thêm hơn 541,5 triệu USD vốn FDI đầu tư vào KCN Việt Nam-Singapore

23/09/2014 07:54

Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore (KCN VSIP) tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào các KCN VSIP trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả khả quan.

1001 chiêu trò xả hàng cuối năm

1001 chiêu trò xả hàng cuối năm

31/12/2013 10:07

Thời điểm cuối năm, nhiều cửa hàng, siêu thị đang rầm rộ dán bảng “xả hàng tồn kho cuối năm”, “giảm giá cực sốc”, “giám giá 50%”, thậm chí có nơi lên đến 70 - 80%.

Làm giả hàng Việt tại Trung Quốc

Làm giả hàng Việt tại Trung Quốc

02/12/2013 10:41

Nhiều doanh nghiệp trong nước đang đứng trước nguy cơ phá sản vì tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn ngập thị trường.

Trở lên trên