MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện Kremlin lần đầu tiên tuyên bố Nga "trong tình trạng chiến tranh" ở Ukraine

23-03-2024 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Điện Kremlin lần đầu tiên tuyên bố Nga "trong tình trạng chiến tranh" ở Ukraine

Nga đang trong “tình trạng chiến tranh” ở Ukraine, nâng mức ngôn ngữ chính thức mà nước này sử dụng để mô tả cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 3 với Kiev.

Điện Kremlin tuyên bố hôm 22/3.

Nga mô tả cuộc tấn công quân sự vào Ukraine là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", cấm các phương tiện truyền thông sử dụng từ "chiến tranh". Moscow truy tố các nhà vận động chống lại chiến dịch này nếu sử dụng từ "chiến tranh" để mô tả các hành động quân sự của Nga (tại Ukraine).

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Đúng, nó khởi đầu như một hoạt động quân sự đặc biệt, nhưng ngay khi tập thể các quốc gia phương Tây trở thành bên tham gia đứng về phía Ukraine, đối với chúng tôi, nó đã trở thành một cuộc chiến", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo xuất bản hôm 22/3.

Được yêu cầu giải thích chi tiết, ông Peskov nói với các phóng viên sau đó: "Về mặt pháp lý, đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng trên thực tế, nó đã trở thành một cuộc chiến".

Điện Kremlin lần đầu tiên tuyên bố Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: AFP)

Tổng thống Vladimir Putin trước đây cho biết phương Tây đã phát động một "cuộc chiến tổng hợp" chống lại Moscow, nhưng phần lớn vẫn gọi cuộc xung đột ở Ukraine là một "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ông Peskov nói rằng khi truy tố những người vận động chống xung đột vì sử dụng từ "chiến tranh", bối cảnh bình luận của ông lại khác.

"Từ "chiến tranh" được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Hãy so sánh bối cảnh của tôi với bối cảnh trong các trường hợp bạn trích dẫn", người phát ngôn Điện Kremlin nói khi trả lời câu hỏi về các vụ án hình sự nhằm vào những người biểu tình chống Điện Kremlin.

Nga đã thông qua luật kiểm duyệt quân sự sâu rộng trong những ngày sau khi điều quân vào Ukraine, cho phép nước này bỏ tù những người chỉ trích cuộc tấn công quân sự trong nhiều năm nếu họ bị phát hiện đã truyền bá "thông tin sai lệch" hoặc "làm mất uy tín" của lực lượng vũ trang (Nga).

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên