MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện mạo 2 công viên trăm tỷ hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên vừa mở cửa

Hai công viên hiện đại Ngọc Thuỵ và công viên Long Biên vừa khánh thành đã góp phần làm thay đổi diện mạo quận phía đông của Thủ đô.

 Công viên Ngọc Thụy gần 208 tỷ đồng hiện đại nhất quận Long Biên

Công viên, hồ Ngọc Thuỵ có diện tích gần 7 ha, tổng vốn đầu tư gần 208 tỷ đồng, được quận Long Biên khánh thành hôm 10/10, nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) và kỷ niệm 20 năm thành lập quận.

Công viên, hồ Ngọc Thụy thuộc phường Ngọc Thụy có diện tích 6,86ha, gồm mặt nước 3,36ha; công viên, cây xanh, quảng trường và các công trình kiến trúc khác, đồng bộ có diện tích khoảng 3,5ha.

Diện mạo 2 công viên trăm tỷ hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên vừa mở cửa - Ảnh 1.

Dự án Công viên Ngọc Thuỵ được khởi công tháng 12/2022 và hoàn thành đầu tháng 10/2023. Ảnh: Báo Lao động

Diện mạo 2 công viên trăm tỷ hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên vừa mở cửa - Ảnh 2.

Toàn cảnh công viên Ngọc Thụy lung linh về đêm. Ảnh: Tiền phong

Công viên Ngọc Thụy, hồ Ngọc Thụy đóng vai trò điều hòa thoát nước khu vực, tạo cảnh quan môi trường vườn hoa, cây xanh; phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho dân dân địa phương. Trong đó, xây dựng hồ điều hòa với diện tích khoảng 33.600 m2, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thoát nước, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thoát nước của khu vực theo quy hoạch. 

Công viên cây xanh, quảng trường, cảnh quan trên diện tích 31.904 m2 bao gồm quảng trường, sân tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống của người dân khu vực.

Công trình được đánh giá là đẹp, hiện đại nhất quận Long Biên, với hệ thống chiếu sáng, cầu dẫn, phun nước thông minh.

Cải tạo công viên Long Biên gần 100 tỷ đồng sau nhiều năm bỏ hoang

Công viên Khu đô thị Việt Hưng trên phố Đoàn Khuê - Vạn Hạnh được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý từ năm 2016. Sau đó, công viên dường như bị bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối.

Từ tháng 12/2022, công viên này bắt đầu được cấp 100 tỷ đồng để cải tạo, do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên làm chủ đầu tư. Sau đó, công viên Khu đô thị Việt Hưng hiện được đổi tên thành công viên Long Biên.

Công viên Long Biên là công trình gắn biển chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023). 

Công viên có 5 cổng, thiết kế cách điệu mềm mại, với nhiều hình dáng khác nhau. Tất cả cổng đều để mở, không có rào chắn, barie.

Diện mạo 2 công viên trăm tỷ hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên vừa mở cửa - Ảnh 3.

Công viên Long Biên là công trình hiện đại, nhiều cây xanh được gắn biển chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên. Ảnh: Tiền phong

Diện mạo 2 công viên trăm tỷ hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên vừa mở cửa - Ảnh 4.

Sau thời gian cải tạo lại, công viên Việt Hưng (nay là công viên Long Biên) đã được thay lớp "áo" mới. Ảnh: Báo Lao động

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện nay có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích khoảng 300 ha, chiến 2% diện tích đất. Trong đó, bốn quận trung tâm (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, đạt 2,08 m2/người. Việc đầu tư cho không gian xanh sẽ góp một phần quan trọng trong việc điều hòa không khí, cải tạo vi khí hậu, bảo vệ môi trường sống và phục vụ đời sống người dân.





Theo B. Bình

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên