MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều đáng sợ nhất có thể khiến Thái Lan "ôm hận" tại Asian Cup

05-01-2019 - 16:43 PM | Sống

Đây từng là điểm yếu khiến Thái Lan bị loại khỏi AFF Cup và HLV Rajevac hoàn toàn có lý do để lo lắng trước trận mở màn Asian Cup.

Cách đây ít ngày, tuyển Thái Lan để thua Oman 0-2 trong lượt trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup. Ở trận đấu này, Thái Lan đã tạo ra những cơ hội thuận lợi nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn.

Việc Thái Lan bỏ lỡ cơ hội và thất bại là điều không mới bởi đây chính là "căn bệnh" có tác động lớn khiến "Voi chiến" phải dừng bước ở vòng bán kết AFF Cup.

Theo HLV Rajevac, tuyển Thái Lan đang gặp vấn đề ở khâu dứt điểm và đây có thể coi là vấn đề đáng lo ngại nhất của "Voi chiến" trước trận mở màn Asian Cup gặp Ấn Độ (vào tối mai, 6/1).

Trước màn thư hùng Ấn Độ, HLV Rajevac thừa nhận rằng ông và các học trò đều thất vọng vì trận thua Oman, song toàn đội cần phải lấy đó làm bài học kinh nghiệm để bước vào đấu trường châu lục.

"Trận thua Oman là một kết quả đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi đã thu được nhiều bài học từ trận thua này. Chúng tôi đã có cơ hội đánh giá lại các cầu thủ của mình lần cuối cùng trước khi bước vào trận khai màn Asian Cup.

Chúng tôi đã tạo ra được vài cơ hội thuận lợi nhưng tôi rất tiếc khi các cầu thủ lại không tận dụng để ghi bàn thắng. Trận đấu với Oman đã giúp những điểm yếu của chúng tôi được bộc lộ rõ. Tại thời điểm này, chúng ta cần quên đi thất bại đó để hướng tới màn đối đầu Ấn Độ. Chúng ta cần phải làm tất cả để có được một kết quả thuận lợi".

 Điều đáng sợ nhất có thể khiến Thái Lan ôm hận tại Asian Cup - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan đang gặp vấn đề ở khâu dứt điểm.

Trong khi đó, hậu vệ cánh trái giàu kinh nghiệm Theerathon Bunmathan (người vừa trải qua một mùa thi đấu tại J.League, Nhật Bản) lại tỏ ra khá tự tin vào kịch bản sẽ đánh bại Ấn Độ:

"Ngay bây giờ, chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi trận đấu đầu tiên. Chúng tôi đã sẵn sàng với tinh thần cao nhất. Tôi tin rằng Thái Lan sẽ chiến thắng ở trận này nhưng chúng tôi không được phép coi thường đối thủ. Ấn Độ là đội bóng vừa mạnh tấn công lại giỏi phòng ngự.

Chúng tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào về mặt thời tiết tại UAE. Toàn đội vẫn đang cố gắng hoàn thiện những sơ đồ chiến thuật của HLV. Cá nhân tôi đã sẵn sàng để cống hiến hết khả năng của mình góp phần giúp đội tuyển giành chiến thắng".

Sau trận đấu gặp Ấn Độ, Thái Lan sẽ đối đầu Bahrain ngày 10/1 và chủ nhà UAE ngày 14/1. Theo truyền thông Thái Lan, nếu không thể vượt qua vòng bảng, gần như chắc chắn HLV Rajevac sẽ bị sa thải.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên