MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều HLV Park Hang-seo lo lắng nhất chính là "chiếc mặt nạ" của đội tuyển Trung Quốc

14-07-2021 - 21:35 PM | Sống

Điều HLV Park Hang-seo lo lắng nhất chính là "chiếc mặt nạ" của đội tuyển Trung Quốc

Ngay cả khi đánh bại Syria và giành vé lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất, sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc vẫn bị nghi ngờ.

"Chiếc mặt nạ" của đội tuyển Trung Quốc

Vòng loại World Cup là một hành trình kéo dài trong nhiều tháng. Một hành trình như thế thường chứng kiến rất nhiều sự thay đổi ở các đội tuyển tham dự, đặc biệt là những đội khởi đầu không tốt. Đôi khi, nó sẽ khởi đầu cho cuộc thay máu mạnh mẽ và bộ mặt đội bóng thay đổi hoàn toàn.

Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 là một ví dụ cụ thể. Để chạm tới tấm vé dự Asian Cup, đoàn quân áo đã trải qua tới 4 đời HLV khác nhau: Miura, Hữu Thắng, Mai Đức Chung (tạm quyền) và Park Hang-seo . Đội hình xuất phát ở trận đầu tiên (thua Thái Lan 0-1 năm 2015) và trận cuối cùng (hòa Jordan 1-1 năm 2018) chỉ trùng duy nhất 1 vị trí là Quế Ngọc Hải. Tất nhiên, lối chơi cũng khác hoàn toàn.

Cũng ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Iraq là một cái tên có sự lột xác thần tốc. Tại giai đoạn 2 vòng loại, họ từng suýt thua Việt Nam và chỉ đứng nhì bảng sau Thái Lan. Nhưng tới giai đoạn 3, họ lấy lại hình ảnh đội bóng hàng đầu châu Á và 2 lần cho Thái Lan nếm mùi đau khổ với tổng tỉ số 6-1.

Đội tuyển Trung Quốc hiện tại cũng đang tiềm ẩn năng lực bứt phá như thế. Tại giai đoạn 2 vòng loại, họ từng có những trận đấu vô cùng đáng thất vọng như thua Syria hay bị Philippines cầm hòa. Ngay cả khi đánh bại Syria ở lượt trận cuối, năng lực của đội bóng xứ tỷ dân vẫn bị nghi ngờ.

Điều HLV Park Hang-seo lo lắng nhất chính là chiếc mặt nạ của đội tuyển Trung Quốc - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc đã tiến bộ trong quá trình vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên, vượt qua những chông gai, đội tuyển Trung Quốc đang dần trưởng thành hơn. Khi thầy trò HLV Lý Thiết đạt thành tích tốt, những chỉ trích hướng vào chính sách nhập tịch cầu thủ cũng giảm đi phần nào.

Về mặt chuyên môn, Lý Thiết khó so sánh được với những người tiền nhiệm lừng lẫy như Marcelona Lippi, Cannavaro, Alain Perrin hay Antonio Camacho. Dù vậy, nhà cầm quân này có vẻ như thấu hiểu và biết cách khơi dậy tinh thần chiến đấu từ các nội binh hơn.

Ở trận cuối cùng Syria, kể cả lúc đã nắm chắc tấm vé trong tay, đội tuyển Trung Quốc vẫn quyết tâm đến những phút cuối. Cuối cùng, họ tìm được bàn ấn định tỉ số 3-1 từ một pha phản công ở phút 90 3.

Để chuẩn bị cho giai đoạn 3 vòng loại, một kế hoạch đầy tham vọng đã được LĐBĐ Trung Quốc vạch ra. Giải VĐQG nước này cũng sẵn sàng hi sinh cho đội tuyển. Cộng thêm các ngoại binh vừa được nhập tịch thành công, HLV Lý Thiết đang sở hữu một lực lượng đầy hứa hẹn.

Điều HLV Park Hang-seo lo lắng nhất chính là chiếc mặt nạ của đội tuyển Trung Quốc - Ảnh 2.

Tiền đạo nhập tịch Elkeson là niềm hi vọng của đội tuyển Trung Quốc.

Khi "tấm mặt nạ" xù xì từng trưng ra ở giai đoạn 2 vòng loại được tháo xuống, đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn có thể hi vọng vào việc cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2022. Nên nhớ 5 năm trước cho dù không có "ngoại binh" nào, đội bóng Đông Á vẫn chỉ kém 3 điểm so với Hàn Quốc - đội giành vé trực tiếp đến nước Nga.

HLV Park Hang-seo có gì trong tay?

3 vũ khí đứng sau thành công của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn 2 vòng loại là lợi thế sân nhà (trong nửa đầu vòng loại), đội hình nhiều cầu thủ chất lượng đã ăn ý với nhau từ lâu và sự tỏa sáng từ các ngôi sao.

Nỗ lực từ VFF đã giúp giải tỏa mối lo về chuyện phải đá sân trung lập. Nếu như dịch Covid-19 được kiểm soát tốt và quy trình "bong bóng" như AFC quy định được thực hiện hoàn hảo, đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu 5 trận sân nhà trên sân Mỹ Đình, bao gồm cả cuộc đón tiếp đội tuyển Trung Quốc.

Nhưng 2 yếu tố còn lại đang gặp nhiều vấn đề. Sơ đồ 3-4-3 từng đem lại thành công đang dần bị các đối thủ "đọc vị". Trận thua 2-3 trước UAE là một minh chứng hùng hồn khi tuyến giữa đoàn quân áo đỏ gần như tan vỡ trong hiệp một. Đội tuyển Trung Quốc sở hữu những tiền vệ và tiền đạo có khả năng pressing chơi không hề thua kém.

Điều HLV Park Hang-seo lo lắng nhất chính là chiếc mặt nạ của đội tuyển Trung Quốc - Ảnh 3.

Đội tuyển UAE gặp quá nhiều khó khăn trước UAE

Trước đây, tuyến tiền vệ là là chắn thép giúp đội tuyển Việt Nam chống lại những đối thủ kiểu như thế. Nhưng khi mà Hùng Dũng chưa hẹn ngày trở lại, Xuân Trường, Đức Huy, Huy Hùng bị đặt dấu hỏi về phong độ, Tuấn Anh mẫn cảm với chấn thương, thầy Park rõ ràng đang ở trong một cơn đau đầu thực sự.

Hàng hậu vệ cùng các vị trí tấn công cũng đang không duy trì được sự thăng hoa như giai đoạn 2018-19. Dịch Covid-19, các ca chấn thương cùng lịch thi đấu bị xé vụn càng khiến cho HLV Park Hang-seo khó khăn hơn trong việc chuẩn bị cho giai đoạn 3 vòng loại.

Đó chính là lý do mà thầy Park đón nhận kết quả bốc thăm với tâm thế khiêm nhường: "Ở bảng B, các đội đều mạnh hơn chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các trận đấu với trái tim khiêm nhường, tinh thần thử thách và sự nỗ lực hết mình".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rằng khi tấm vé World Cup đã ở trước mắt, không chỉ riêng Trung Quốc mà các đội tuyển khác cũng đều ra sân với tinh thần một mất một còn. Vì lẽ đó, cho dù không sợ hãi trước bất cứ đội bóng nào, nhưng đội tuyển Việt Nam cần đánh giá đúng tình hình và đặc biệt không được lơ là khi gặp những đối thủ "có vẻ kiếm điểm được" như Trung Quốc hay Oman.

UAE 3-2 Việt Nam | Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Theo Domino

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên