MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều hòa đang "rút cạn" túi tiền của người Mỹ giữa trời nắng nóng: Không có thì đúng là cực hình!

23-07-2023 - 07:28 AM | Tài chính quốc tế

Theo Guardian, khi nền nhiệt tăng lên mức kỷ lục, điều hòa không khí trở thành "cứu tinh" của người Mỹ nhưng nó có thể "rút cạn" túi tiền của họ.

Điều hòa là cứu tinh

Ông Mark, 76 tuổi, giáo sư trợ giảng bang Texas (Mỹ), đang lo lắng khi nhiệt độ tiếp tục duy trì nền nhiệt 39-41 độ C sau nhiều tuần nắng nóng kỷ lục.

"Sống ở đây cảm giác như đang bị nhốt trong nhà. Bên ngoài trời quá nóng", ông nói. "Những ngày nhiệt độ hơn 39 độ mới xảy ra gần đây và đang trở nên phổ biến... Tôi không thể tưởng tượng người dân ở đây sẽ như thế nào nếu không có điều hòa. Đó là thứ giúp nơi này tiếp tục sinh sống nhưng nó không hề rẻ."

"Điều hòa của chúng tôi bị hỏng vài tuần trước khi trời rất nóng. Nó rỉ nước xuống khắp sàn nhà...", ông Mark nói. "Mới dùng có 13 năm thôi, không ngờ nó hỏng nhanh thế này. Chi phí cho một hệ thống điều hòa mới là khoảng 15.000 USD. Đó là một số tiền lớn với tôi vì nó đã ngốn một khoản lớn trong khoản tiết kiệm hưu trí nhưng điều cần thiết để tồn tại ở đây là phải có một chiếc điều hòa, vì vậy tôi không có nhiều sự lựa chọn...."

Ngoài chi phí lắp đặt điều hoa cao, việc thanh toán hóa đơn tiền điện ngày càng "phi mã" trong những tháng nóng.

"Ngay cả điều hòa tiết kiệm năng lượng cũng chạy liên tục cả ngày mới theo kịp sức nóng này", ông nói. "Tiền điện nhà tôi thường là 400 USD/tháng. Tôi đang cố gắng hết sức để cách nhiệt chống nóng cho ngôi nhà nhưng với thu nhập hạn chế thì việc đó rất khó khăn".

Ông Mark tỏ ra lo lắng cho thời gian tới thì nhiệt độ bang Texas đang rất nóng và sẽ ngày càng nóng hơn. Đây sẽ là năm khó khăn với những người không có điều hòa.

Điều hòa đang "rút cạn" túi tiền của người Mỹ giữa trời nắng nóng: Không có thì đúng là cực hình! - Ảnh 1.

Chi phí lắp đặt điều hòa khá cao ở Mỹ. Ảnh: Guardian

Người Mỹ khổ sở vì thiếu điều hòa

Người dân ở các bang Texas, Arizona, California, New Mexico và Florida cho biết họ hiện không thể rời khỏi nhà giữa buổi sáng do nắng nóng.

Nhiều người trong số họ cho biết, nếu không có điều hòa, họ sẽ không sống nổi. Điều hòa - món đồ công nghệ vốn tăng cường sự thoải mái trong nhiều gia đình ở Mỹ đang trở thành một yêu cầu thiết yếu.

Gần 90% hộ gia đình Mỹ sử dụng điều hòa vào năm 2020, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Ở Texas, một đợt nắng nóng kỷ lục đã khiến nhu cầu năng lượng tăng vọt đến mức kỷ lục và đặt lưới điện vào tình trạng căng thẳng.

Julia, một nhà quản lý dự án ở Maryland, cho biết gia đình cô đã quyết định đầu tư vào một thiết bị sưởi, thông gió và điều hòa không khí mới thân thiện với môi trường vào đầu tháng này, có giá 9.000 USD.

"May mắn là bố tôi đủ tiền để lắp đặt. Nếu không sống cùng bố mẹ, tôi sẽ không thể mua được điều hòa", cô nói. "Mặc dù Maryland không phải là khu vực nóng đặc biệt ở Mỹ nhưng có vẻ như trong những năm qua, mùa hè trở nên nóng hơn, và khi đi xem nhà, điều đầu tiên mà đại lý bất động sản xem xét là độ tuổi của hệ thống điều hòa".

Seth Follansbee, người có 2 căn nhà cho thuê nói rằng: “Không có điều hòa có nghĩa là không thể ngủ qua đêm. Điều hòa là thiết yếu ở phía đông nam Florida, không có thì đúng là cực hình ”.

Daive, 53 tuổi, sống ở Arizona, khổ sở vì không có điều hòa.

"Điều hòa nhà tôi bị hỏng nhưng tôi không đủ tiền để sửa". "Tôi phải đợi đến 10 giờ sáng khi thư viện mở cửa để có thể vào đó tránh nóng cả ngày cho đến khi họ đóng cửa lúc 18h hoặc 19h tối. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này".

Theo Van Phương

Phụ nữ số

Trở lên trên