MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều ít ai biết về tỷ phú Ấn Độ giàu thứ 2 thế giới: Bỏ đại học, khởi nghiệp với hơn 1 USD rồi thành doanh nhân kim cương, vượt mặt cả Jeff Bezos

12-10-2022 - 21:19 PM | Lifestyle

Điều ít ai biết về tỷ phú Ấn Độ giàu thứ 2 thế giới: Bỏ đại học, khởi nghiệp với hơn 1 USD rồi thành doanh nhân kim cương, vượt mặt cả Jeff Bezos

Tỷ phú, nhà công nghiệp người Ấn Độ - Gautam Adani là người sáng lập ra tập đoàn đa quốc gia “Adani Group” có trụ sở tại Ahmedabad. Công ty tham gia vào hoạt động và phát triển cảng ở Ấn Độ.

Bỏ đại học, và giấc mơ khởi nghiệp với 100 rupee

Gautam Adani (24.6.1962) là tỷ phú công nghiệp người Ấn Độ sinh ra trong một gia đình đông con tại Ahmedabad, Gujarat. Cha của ông- Shantilal Adani- là một thương gia dệt may.

Sau khi tốt nghiệp trường Sheth Chimanlal Nagindas Vidyalaya ở Ahmedabad, Gautam đăng ký học bằng cử nhân thương mại tại Đại học Gujarat, nhưng ông sớm nhận ra rằng học thuật không phù hợp với bản thân. Nhiều người đã bất ngờ trước quyết định nghỉ học của Gautam, ông bỏ ngang chương trình vào năm thứ 2 Đại học.

Khi chỉ là một thiếu niên, Gautam chuyển đến Mumbai - thành phố của những giấc mơ với chỉ 100 Rupee (tương đương 1,22 USD hiện nay). Ông giành 2-3 năm làm việc cho Mahendra Brothers ở vị trí nhân viên phân loại kim cương. Cũng trong thời gian đó, Adani đã thành lập công ty môi giới kim cương của riêng mình tại Zaveri Bazaar, thị trường trang sức độc nhất vô nhị ở Mumbai.

Điều ít ai biết về tỷ phú Ấn Độ giàu thứ 2 thế giới: Bỏ đại học, khởi nghiệp với hơn 1 USD rồi thành doanh nhân kim cương, vượt mặt cả Jeff Bezos - Ảnh 1.

Năm 1981, Mansukhbhai Adani, anh trai của Gautam mở một công ty kinh doanh phân phối và nhập khẩu nhựa PVC và mời ông làm quản lý doanh nghiệp. Gautam Adani bắt đầu kinh doanh nhập khẩu nhựa PVC cung cấp cho các ngành công nghiệp quy mô nhỏ đến năm 1985.

Năm 1988, Gautam thành lập Adani Exports Limited - công ty mẹ của Tập đoàn Adani, tiền thân của Adani Enterprises Limited.

Ông trùm kinh doanh đa ngành

Ở thời điểm mới thành lập, Adani Exports chỉ kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng. Sau này, Adani Enterprises Limited đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình sang các lĩnh vực khác: khai thác tài nguyên, năng lượng, hàng không vũ trụ,....Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đến năm 1991, Adani bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang kinh doanh nông sản, dệt may và khai thác kim loại.

Năm 1993, chính phủ Ấn Độ công bố kế hoạch thúc đẩy đầu tư phát triển, xây dựng cảng Mundra cho các công ty tư nhân, nhận thấy tiềm năng ở lĩnh vực này, Adani tham gia đấu thầu và chiến thắng, giành được hợp đồng từ Chính phủ Gujarat về việc xây dựng, quản lý Cảng Mundra, đưa cảng này thành cảng biển tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Gautam Adani đã kết hôn với Priti Adani, một nha sĩ, người sáng lập và bà được ủy thác điều hành quỹ Adani.

Năm 1995, Adani khởi công cầu cảng đầu tiên do Cảng Mundra & Khu kinh tế đặc biệt vận hành. Cảng Mundra có công suất xếp dỡ hơn 200 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và là cảng khu vực tư nhân lớn nhất ở Ấn Độ.

Năm 1996, Adani Power Limited được thành lập, nắm giữ các nhà máy nhiệt điện 4620 MW và đây cũng là nhà sản xuất nhiệt điện tư nhân lớn nhất ở Ấn Độ. Adani tiếp tục mở rộng lĩnh vực đầu tư khi tham gia kinh doanh sản xuất điện năm 2006. Từ năm 2009 đến năm 2012, ông mua lại Cảng Abbot Point ở Úc và Carmichael Than ở Queensland.

Điều ít ai biết về tỷ phú Ấn Độ giàu thứ 2 thế giới: Bỏ đại học, khởi nghiệp với hơn 1 USD rồi thành doanh nhân kim cương, vượt mặt cả Jeff Bezos - Ảnh 2.

Theo Forbes, Gautam Adani có 75% cổ phần của Adani Transmission, 75% cổ phần của Adani Enterprises, 66% cổ phần của Adani Ports & SEZ Limited, 73% cổ phần của Adani Power.

Gautam Adani được India Today xếp hạng là người quyền lực thứ 3 ở Ấn Độ năm 2019.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, cổ phiếu của Adani Enterprises Ltd đã tăng kỷ lục và cổ phiếu một số công ty thuộc tập đoàn của tỷ phú Gautam Adani đã tăng hơn 1.000% kể từ năm 2020. Điều này giúp doanh nhân Ấn Độ thăng hạng liên tục trong danh sách tỷ phú.

Ngày 16/9, Adani soán ngôi Jeff Bezos trở thành người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản 146,8 tỷ USD, hơn 19 triệu USD so với nhà sáng lập Amazon. Hiện nay, Adani chỉ đứng sau Elon Musk - người sở hữu khối tài sản 263,9 tỷ USD - trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Thiên An

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên