MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DN da giày trong top lớn nhất Việt Nam chuyên sản xuất cho Nike thưởng Tết lên tới 200% cho hơn 40.000 lao động: Doanh thu từng đạt hơn nửa tỷ USD mỗi năm

27-11-2023 - 11:21 AM | Doanh nghiệp

DN da giày trong top lớn nhất Việt Nam chuyên sản xuất cho Nike thưởng Tết lên tới 200% cho hơn 40.000 lao động: Doanh thu từng đạt hơn nửa tỷ USD mỗi năm

Changshin Việt Nam là nhà máy đầu tiên trong các nhà máy sản xuất hàng cho Nike được xếp cấp độ vàng (gold level).

Mới đây, công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đưa ra thông báo về việc nâng lương và thưởng tết Giáp Thìn năm 2024. Việc thưởng Tết căn cứ vào thời gian làm việc của người lao động tại công ty.

Công nhân làm việc từ 20 năm trở lên được thưởng 200% lương cơ bản và lương công việc. Riêng lao động có thời gian làm việc từ dưới 3 tháng đến dưới 20 năm được thưởng từ 25 -195% lương cơ bản và lương công việc (tùy vào thâm niên làm việc). Người lao động mới được tuyển vào tháng 1/2024 được thưởng 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn tặng quà Tết là nhu yếu phẩm cho tất cả công nhân lao động gồm: dầu ăn, đường, bột ngọt.

Doanh nghiệp cũng công bố sẽ tặng tiền lì xì đầu năm mới trị giá 200.000 đồng/người cho người lao động đi làm lại vào ngày 15/2 (tức ngày mùng 6 Tết). Ngoài ra, để chia sẻ khó khăn cho người lao động, Ban giám đốc công ty quyết định tăng lương 150.000 đồng/người cho công nhân, bắt đầu từ đầu năm 2024.

Một loạt các công bố thưởng, tặng quà được Changshin công bố trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khiến cho những người làm công ăn lương không khỏi xôn xao.

Theo tìm hiểu, Changsin Việt Nam là công ty FDI có 100% vốn từ Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất giày cho hãng Nike - một " ông lớn" trong ngành giày thể thao của thế giới. Hiện nay, Changsin đang có 40.000 lao động đang làm việc.

DN chuyên may giày cho Nike tại Đồng Nai thưởng Tết lên tới 200% cho 40.000 lao động: Doanh thu từng đạt 15.000 tỷ mỗi năm, thuộc Big4 ngành da giày - Ảnh 1.

Trong đó, nhà máy sản xuất giày tại KCN Tân Phú được khởi công vào đầu năm 2019 với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, xây dựng trên diện tích 14,3 ha, có công suất hơn 27 triệu đôi giày/năm.

Trên website công ty mẹ Changshin tại Hàn Quốc thì Việt Nam được giới thiệu là địa điểm đầu tiên được lựa chọn đặt nhà máy. Changshin Việt Nam là nhà máy đầu tiên trong các nhà máy sản xuất hàng cho Nike được xếp cấp độ vàng (gold level), đáp ứng các tiêu chí trong Chỉ số sản Xuất của Nike.

Hiện các xưởng sản xuất của Changshin tại Việt Nam đang phát triển các hệ thống phân tích đơn đặt hàng và đơn hàng sản xuất,... là nhà máy thông minh đầu tiên sử dụng big data trong nền công nghiệp sản xuất giày,...

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, cuối năm 2020, Changshin đã tăng vốn điều lệ từ 572 tỷ đồng lên 803 tỷ đồng. Hiện ông Kim Si Jung làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Theo dữ liệu mà chúng tôi có được, doanh thu của công ty tính đến năm 2020 tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Cụ thể, vào năm 2020 doanh nghiệp này đạt 15.564 tỷ đồng doanh thu, tăng 13 tỷ đồng so với năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận của Changsin giảm 82,2% còn 45 tỷ đồng.

Năm 2020 là giai đoạn bùng nổ dịch Covid-19 tại Việt Nam, Changshin đã phải công bố tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian.

DN chuyên may giày cho Nike tại Đồng Nai thưởng Tết lên tới 200% cho 40.000 lao động: Doanh thu từng đạt 15.000 tỷ mỗi năm, thuộc Big4 ngành da giày - Ảnh 2.

Trong ngành sản xuất giày tại Việt Nam, trong năm 2020 Chansin đang đứng thứ tư sau những công ty như Pouchen, Fengtay hay Tae Kwang.

DN chuyên may giày cho Nike tại Đồng Nai thưởng Tết lên tới 200% cho 40.000 lao động: Doanh thu từng đạt 15.000 tỷ mỗi năm, thuộc Big4 ngành da giày - Ảnh 3.

Hồi tháng 8, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam - DN FDI lớn nhất ngành da giày tại Việt Nam (thuộc Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan) công bố cắt giảm thêm 1.200 công nhân, nâng tổng số công nhân cắt giảm từ đầu năm 2023 lên 9.000 người, tổng số lao động tính đến thời điểm tháng 8 là 39.500 người. Lý do cắt giảm là sụt giảm đơn hàng.



Trọng Hiếu

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên