MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đoàn giám sát HĐND TP Hồ Chí Minh huỷ buổi giám sát vì bị 'sở, ngành xem thường'

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, thông báo hủy buổi tái giám sát (ảnh: Phạm Thu Ngân)

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, thông báo hủy buổi tái giám sát (ảnh: Phạm Thu Ngân)

Trưởng đoàn giám sát Cao Thanh Bình cho hay: 'Có lẽ sở, ngành coi việc giám sát này là không quan trọng, xem thường đoàn giám sát'.

Sáng 14/4, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh do ông Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn tiến hành buổi tái giám sát về kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 đối với 3 Sở, gồm Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tại trụ sở của Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh (Số 159 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3).

Tuy nhiên, đến hơn 8h30, lãnh đạo của Sở Y tế và Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có mặt, đồng thời, tại hội trường, lý do không có mặt không được thông báo. Ngoài ra, đoàn tái giám sát chỉ mới nhận được dự thảo báo cáo, chưa phải bản chính thức, chưa có chữ ký và đóng dấu.

Ông Cao Thanh Bình cho biết: "Ban Văn hóa - Xã hội giám sát để làm rõ những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn. Qua làm việc, một số địa phương như Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh, Gò Vấp, TP Thủ Đức... xác nhận các thành viên của sở, ngành, quận, huyện đã nắm được nội dung và sáng nay theo lịch là 8h giám sát Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài Chính, Sở Y tế. Tuy nhiên đến giờ này, có lẽ các sở, ngành coi việc giám sát không quan trọng, xem nhẹ buổi giám sát nên sau khi hội ý các thành viên trong đoàn, chúng tôi quyết định hủy cuộc giám sát này, sẽ báo cáo lại Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh".

Theo Duy Tuấn

VTV News

Trở lên trên