MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đoàn Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019

23-12-2018 - 09:33 AM | Sống

Màn trình diễn tại AFF Cup 2018 biến Văn Hậu trở thành một trong những ngôi sao U21 nhận được nhiều sự chú ý nhất tại giải đấu số một châu lục sắp tới.

Hướng tới Asian Cup 2019, giải đấu danh giá nhất châu Á, các đội tuyển thi nhau triệu tập những ngôi sao gạo cội, có nhiều kinh nghiệm để giành được kết quả tốt nhất có thể. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cuộc đua sắp tới thiếu đi những ngôi sao trẻ sáng giá.

Theo Fox Sports Asia, Đoàn Văn Hậu là một trong 5 cầu thủ U21 hứa hẹn sẽ khuấy đảo giải đấu năm nay bằng sức trẻ và tài năng.

1. Ahmed Abdul-Ridha (Iraq)

Ở tuổi 21, Abdul-Ridha đã giành được những thành công đáng nể cùng CLB Al-Quwa Al-Jawiya, bao gồm 2 chức vô địch AFC Cup vào năm 2016 và 2017. Anh sở hữu mái tóc xù nghệ sĩ nhưng lại chơi đặc biệt máu lửa.

Đoàn Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Abdul-Ridha với mái tóc xù khiến người ta liên tưởng tới Marouane Fellaini của MU.

Abdul-Ridha nổi tiếng với những pha vào bóng quyết liệt nhưng cũng không kém phần chuẩn xác. Dù sở trường là một tiền vệ phòng ngự, chiều cao lý tưởng và tầm nhìn rộng giúp anh quán xuyến tốt mọi vị trí khu vực giữa sân.

Tại giải đấu năm nay, để gây sức ép về phía khung thành của Iraq, đối thủ đều sẽ phải vượt qua "tấm lá chắn thép" mang tên Abdul-Ridha.

2. Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

Ở tuổi 19, Văn Hậu đã trở thành một trong những mắt xích không thể thiếu trong đội hình của ĐTQG Việt Nam. Anh không bỏ lỡ một trận đấu nào tại AFF Cup 2019, để lại ấn tượng mạnh với tình huống xoạc bóng mang phong cách của siêu sao quốc tế, những pha lao biên đầy tốc độ bên hành lang cánh trái và những tình huống kiến tạo chuẩn xác cho đồng đội ghi bàn.

Đoàn Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Tại Asian Cup 2019 sắp tới, Fox Sports Asia khẳng định Văn Hậu sẽ là quân bài chiến lược trong tay HLV Park Hang-seo để phát huy lối chơi phòng ngự phản công trước những đội bóng mạnh hơn.

3. Jasurbek Yakhshiboev (Uzbekistan)

Tại giải U23 châu Á đầu năm 2018, Yakhshiboev là nhân tố chủ chốt giúp Uzbekistan bước lên ngôi vị vô địch. Anh ghi 3 bàn thắng từ vòng knock-out và thi đấu vượt trội hơn hẳn tuyến tiền vệ của Việt Nam trong trận chung kết tại Thường Châu.

Đoàn Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019 - Ảnh 3.

Yakhshiboev tỏa sáng trong màu áo U23 tại giải đấu đầu năm 2018.

Mới 21 tuổi nhưng Yakhshiboev thi đấu vô cùng chững chạc. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, Yakhshiboev chưa một lần được trao cơ hội trong màu áo ĐTQG.

4. Alex Gersbach (Australia)

Sau khi gặt hái 3 chức vô địch Na Uy liên tiếp cùng Rosenborg, Gersbach được CLB Lens tại Ligue 1 (giải VĐQG Pháp) mượn đầu năm nay và để lại ấn tượng rất tốt. Cầu thủ 21 tuổi sở hữu chiều cao lý tưởng (1m83) và đầy đủ tố chất để trở thành một hậu vệ biên giỏi, bao gồm cả tốc độ, khả năng tạt bóng.

Đoàn Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019 - Ảnh 4.

Gersbach sở hữu thể hình lý tưởng đối với một hậu vệ biên.

Dính chấn thương nặng khiến giấc mơ dự World Cup 2018 tiêu tan nhưng Gersbach đã kịp bình phục để cùng Australia hướng đến mục tiêu vô địch Asian Cup 2019.

5. Ritsu Doan (Nhật Bản)

Trong bối cảnh Shinji Kagawa và Shinji Okazaki đều không được triệu tập, HLV Hajime Moriyasu đang tỏ rõ ý định trao nhiệm vụ Asian Cup 2019 cho lứa trẻ Nhật Bản. Một trong những cái tên ông đặt nhiều niềm tin nhất là Doan, ngôi sao mới 20 tuổi đang chơi bóng ở Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan).

Đoàn Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019 - Ảnh 5.

Ritsu Doan, "Lionel Messi" mới của Nhật Bản.

Ritsu Doan mới "chân ướt chân ráo" đến châu Âu thi đấu nhưng kỹ năng đi bóng tốc độ khiến anh lọt vào "mắt xanh" của nhiều đội bóng lớn, bao gồm cả Manchester City.

Khi được triệu tập lên ĐTQG, Ritsu Doan nhiều lần gây ấn tượng mạnh. Anh từng khiến hảo thủ Diego Godin, Sebastian Coates và Martin Caceres phải khốn đốn trong một trận giao hữu với Uurguay.

Theo Phụng Hiểu

Trí thức trẻ

Trở lên trên