MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp chạy đơn hàng cuối năm: 'Khát' lao động

Doanh nghiệp chạy đơn hàng cuối năm: 'Khát' lao động

Cuối năm là thời điểm thị trường lao động sôi nổi nhất khi các doanh nghiệp (DN) TPHCM tăng cường tuyển dụng lao động cho mùa vụ Tết. Năm nay, nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao, lao động có tay nghề, qua đào tạo chiếm ưu thế.

Lương cao vẫn khó tuyển

Đưa chúng tôi tham quan quy trình sản xuất các sản phẩm chăm sóc móng như kềm cắt móng, da, giũa móng… , ông Trần Minh Tú - Tổng Giám đốc Công ty CP Kềm Nghĩa (khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) cho hay, đang có nhu cầu tuyển thêm 100 lao động để đáp ứng kế hoạch đề ra vào cuối năm nhưng đến giờ vẫn chưa đủ người.

“Chúng tôi dự định tăng sản lượng từ 31.000 sản phẩm lên 40.000 sản phẩm/ngày nên năm nay kế hoạch tuyển 500 lao động. Thế nhưng từ đầu năm 2022 đến nay chỉ tuyển được 400, số còn lại vẫn chưa “bói” ra” - ông Tú nói.

Doanh nghiệp chạy đơn hàng cuối năm: Khát lao động - Ảnh 1.

Theo ông Tú, lao động tại DN này có cả lao động phổ thông và lao động trình độ cao. Lao động phổ thông sẽ được công ty đào tạo tay nghề trong vòng một tháng, sau khi được nhận vào làm chính thức sẽ có mức thu nhập từ 9-10 triệu đồng/tháng và nhiều ưu đãi, phúc lợi đi kèm. Để có đủ nhân công, công ty đã liên hệ từ trung tâm giới thiệu việc làm, các trang tuyển dụng trực tuyến, người quen, công nhân giới thiệu và tham gia các sàn tuyển dụng…

Vừa nhận được đơn hàng lớn đi châu Âu, ông Đinh Hà, Giám đốc Công ty thực phẩm chế biến Tân Việt (huyện Hóc Môn) ngay lập tức tuyển hơn 50 lao động có tay nghề với mức lương khởi điểm gần 12 triệu đồng/tháng. “Do đơn hàng gấp lại đi vào thị trường khó tính nên chúng tôi chấp nhận trả lương cao để tuyển được lao động qua đào tạo, bắt tay vào làm việc ngay chứ không thể “từ từ, cầm tay chỉ việc” như trước. Nhưng lương hấp dẫn chưa chắc tuyển được nhân công như ý, nhất là trong thời điểm cuối năm như hiện nay. Để kịp tiến độ, chúng tôi chỉ còn cách vừa tăng ca, vừa tuyển dụng” - ông Hà cho biết.

Doanh nghiệp chạy đơn hàng cuối năm: Khát lao động - Ảnh 2.

Doanh nghiệp gặp khó khi tuyển thêm lao động cho mùa sản xuất cuối năm. Ảnh: U.P


Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TPHCM, nhiều DN treo biển tuyển dụng, trong đó người có tay nghề, có trình độ luôn ưu đãi mức lương hấp dẫn. Rảo qua nhiều DN tuyển dụng, chị Nguyễn Thị Bích Thủy (31 tuổi, quê Long An) chọn nộp hồ sơ vào một công ty may mặc có mức lương khá hấp dẫn cho người qua đào tạo. “Tôi có 5 năm may gia công cho một công ty Đài Loan nên khi xin vào nơi mới, có thể bắt nhịp được ngay. Theo tôi, khi mình đủ kinh nghiệm, tay nghề sẽ dễ dàng tìm được việc ở DN có mức lương cao” - chị Thủy chia sẻ.

Để chuẩn bị cho các đơn hàng sản xuất cuối năm, chị Lê Thị Tuyền, đại diện Công ty TNHH International Human (trụ sở tại quận Tân Bình) cho biết, DN này đang thông báo tuyển dụng khoảng 500 nhân sự, có độ tuổi trung bình từ 18-35 tuổi, với mức lương hấp dẫn. Trong đó, các ứng viên người lao động có tay nghề kỹ thuật sẽ hưởng mức lương từ 32-42 triệu đồng/tháng, trong khi ứng viên là kỹ sư đã tốt nghiệp đại học chính quy hưởng mức lương trung bình là 40 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp chạy đơn hàng cuối năm: Khát lao động - Ảnh 3.

“Săn” nhân lực từ giảng đường

Càng về cuối năm, nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (Khu công nghiệp Cơ Khí ô tô, huyện Củ Chi) càng tăng cao do phải hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm. Để có nguồn nhân lực này, nhiều năm qua, ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi thường xuyên liên kết với các trường đại học, cao đẳng nhận sinh viên đến thực tập có trả lương. Ngoài mức lương 3,3 triệu đồng/tháng, DN này còn hỗ trợ tiền ăn, nhà trọ…

Ðánh giá về cung cầu lao động hiện nay, Phó Giám đốc FALMI Ðỗ Thanh Vân cho rằng, DN phải có chiến lược tuyển dụng nhân sự, phải gắn kết với hệ thống giáo dục nghề nghiệp để tuyển dụng lao động đúng đối tượng. Bên cạnh đó, những DN mang tính ổn định lâu dài phải có chiến lược lao động dài hạn trong việc tuyển dụng và giữ chân lao động, nhất là lao động chất lượng cao.

“Chúng tôi chuyên cung ứng vật tư cho nhiều công trình trọng điểm như tuyến metro số 1, xuất khẩu vật tư sang Nhật, Singapore… nên luôn đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng. Chúng tôi không thể trông chờ tuyển lao động rồi đào tạo, mà phải đào tạo sinh viên ngay từ trên ghế nhà trường, giúp họ ổn định cuộc sống, có việc làm ngay sau khi ra trường. Cùng với chế độ đãi ngộ thì môi trường làm việc rất quan trọng để giữ chân nhân tài” - ông Lâm khẳng định.

Ông Phạm Văn Tình, đại diện Công ty TNHH TMDV Gia An (quận 7) chia sẻ, năm ngoái, dịch bệnh COVID-19 làm hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Năm nay, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh cuối năm và đáp ứng nhu cầu khách hàng, chúng tôi tuyển dụng khoảng 50 lao động, ở các vị trí từ lao động phổ thông, lao động kỹ thuật đến quản lý cấp trung. Với lao động phổ thông tuyển dụng được kha khá nhưng khó nhất là tuyển lao động kỹ thuật có tay nghề.

“DN nào cũng cần lao động có tay nghề, những người có kinh nghiệm làm ổn định thường không muốn nhảy việc vào cuối năm. Do đó, việc tuyển dụng sẽ khó khăn hơn” - ông Tình nhìn nhận. Để thu hút nhân lực, ngoài tiền lương cơ bản, Công ty Gia An có thêm các khoản phụ cấp chuyên cần, đặc thù cho các công việc nặng nhọc, hỗ trợ tiền nhà trọ, xăng xe...

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LÐ-TB&XH TPHCM cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 241.000 lượt lao động (tăng 36,18% so với cùng kỳ năm 2021), số việc làm mới tạo ra là hơn 107.000 chỗ (tăng 30,9% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên đến nay, nhiều DN vẫn đang thiếu lao động…

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội Da giày TPHCM cho rằng, các DN không biết tìm đâu ra lực lượng lao động đã qua đào tạo. “Giờ chỉ cần 300 lao động giày da được đào tạo nhưng hỏi các trường đều không đủ. Do đó DN đang phải đẩy mạnh liên kết với trường nghề để tăng lượng nhân lực được đào tạo cấp tốc nhằm chữa cháy, đồng thời hỗ trợ chỗ ở, ăn uống để kêu gọi lao động” - ông Khánh nói.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI), dự báo nhu cầu lao động của các DN trên địa bàn thành phố trong 3 tháng cuối năm 2022 ước khoảng 69.500-77.100 chỗ làm việc nhằm phục vụ sản xuất các đơn hàng Tết. Hầu hết DN có nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề, đã qua đào tạo. Cụ thể, lao động đã qua đào tạo chiếm gần 85% (trình độ đại học trở lên chiếm 16,8%, cao đẳng chiếm 24,7%, trung cấp chiếm 28,6%, sơ cấp chiếm 14,8%), chỉ 15% vị trí việc làm dành cho lao động phổ thông. FALMI nhìn nhận, thị trường lao động đang có sự đào thải gay gắt vì sự phát triển của khoa học công nghệ đang làm phát sinh nhiều hình thức làm việc mới, thay đổi cơ cấu, tổ chức công việc, đòi hỏi người lao động phải thích ứng, nâng cao trình độ chuyên môn…

Theo Uyên Phương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên