MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Đà Nẵng 'mừng' vì khách sạn kín phòng dịp lễ 30/4-1/5

28-04-2022 - 09:30 AM | Doanh nghiệp

Lượng khách du lịch quay trở lại với Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng đột biến trong dịp 30/4-1/5, hiện nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại ven biển Đà Nẵng hầu như đã kín phòng.

Nhiều khách sạn, resort đã kín phòng

Theo ghi nhận, hiện nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại ven biển Đà Nẵng, hầu như đã kín phòng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Chị Anh Thư, Trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị khách sạn 5 sao TMS Hotel Danang Beach cho biết, những ngày này, các nhân viên của khách sạn tất bật dọn dẹp phòng, chuẩn bị dịch vụ tốt nhất để đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới. Đến thời điểm này, khách sạn đã kín phòng dịp lễ 30/4 - 1/5. Đây là tín hiệu mừng sau hai năm ngành khách sạn cũng như ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

"Tất cả tiện nghi phòng khách, ẩm thực và các dịch vụ khác như hồ bơi, spa, fitness của khách sạn đều đã được tân trang, bảo dưỡng để sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh", chị Thư nói.

Tương tự, ông Michael, Giám đốc vận hành Villas, (Furama resort Đà Nẵng) cho hay, lượng du khách đã quay trở lại rất đông vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là tín hiệu mừng cho ngành du lịch nói chung và cơ sở lưu trú nói riêng. Hiện tại phòng ở Furama resort Đà Nẵng vào dịp lễ đã được khách đặt kín.

"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt các dịch vụ, điều kiện vệ sinh và dọn dẹp chu đáo chào đón những du khách chọn đến nghĩ dưỡng. Khu vila và các dịch vụ đã sẵn sàng hoạt động với công suất cao nhất", ông Michael cho hay.

Doanh nghiệp Đà Nẵng mừng vì khách sạn kín phòng dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng, hầu như đã kín phòng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Đà Nẵng nhận định, đến thời điểm hiện tại du lịch nội địa đã trở lại trạng thái bình thường. Hiện nay, có khoảng 600 cơ sở lưu trú du lịch (chiếm tỷ lệ 60% khách sạn, resort) tại TP. Đà Nẵng đã mở cửa với 27.200 phòng. Hầu hết các khách sạn đều đạt tỷ lệ 80 – 90%. Đặc biệt là chuỗi khách sạn, resort ven biển dọc đường Võ Nguyên Giáp phân khúc 4 – 5 sao, resort nhiều nơi đã tỷ lệ đặt phòng đã đạt 95 – 100%.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho biết, tỷ lệ đặt phòng khách sạn vẫn còn có dấu hiệu tăng, tuy nhiên, sẽ không xảy ra tình trạng "cháy phòng". Hiện vẫn còn nguồn lực để tiếp tục đón khách đến trong dịp nghỉ lễ do thị trường khách quốc tế phục hồi chưa nhiều. Đặc biệt, giá cả lưu trú, dịch vụ du lịch hầu như sẽ không tăng.

"Cộng đồng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng ý thức rất rõ phải kiểm soát giá để giữ hình ảnh điểm đến. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã có khuyến cáo không nên tăng giá trong thời điểm này. Đà Nẵng hướng đến lợi ích của du khách khi giá cả phải chăng, chất lượng đảm bảo, an ninh an toàn, môi trường thông thoáng", ông Dũng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Đà Nẵng mừng vì khách sạn kín phòng dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Ông Cao Trí Dũng cho biết, tín hiệu khách đến TP. Đà Nẵng dịp 30/4, 1/5 rất lạc quan.

Lượng lớn khách đổ về Đà Nẵng

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại 16/16 khu, điểm du lịch đã mở cửa trở lại. 190 đơn vị lữ hành, 170 đơn vị vận chuyển với 2.100 xe du lịch và 18/21 tàu du lịch đã hoạt động sẵn sàng đón khách. Đã có khoảng 1.000 khách đặt các combo kích cầu du lịch Đà Nẵng trong chương trình kích cầu "Enjoy Đà Nẵng – Tận hưởng Đà Nẵng" hè 2022.

Ông Cao Trí Dũng nhận định, tín hiệu khách đến TP. Đà Nẵng dịp 30/4, 1/5 rất lạc quan. Nguồn khách nội địa đã có thể đạt bằng mức 2019, thậm chí vượt dịp lễ 30/4, 1/5 của năm 2019. Trong 5 ngày từ 29/4 – 3/5 sẽ có khoảng hơn 400 chuyến bay đến TP. Đà Nẵng, tức là khoảng 75 chuyến bay/ngày, bằng với cao điểm năm 2019. Ngoài ra còn dòng khách đi xe cá nhân, khách tại chỗ, khách tại khu vực lân cận tăng rất mạnh.

Có thể nhận định lượng khách nội địa đến TP. Đà Nẵng năm nay đã đạt và có thể vượt so với thời điểm khách cao nhất trước nay. Riêng dòng khách quốc tế thì chưa nhiều, chỉ bằng 5 – 7% so với cùng kỳ năm 2019 do các thị trường lớn vẫn còn kiểm soát dịch bệnh.

Ông Dũng cho biết thêm, các dịch vụ phục vụ khách đã được phục hồi hoàn toàn. Rất nhiều sản phẩm mới như tour trên biển, trên sông, đi Lý Sơn, các sản phẩm mới tại các khu du lịch như Bà Nà Hills, núi Thần Tài, các gói combo, kích cầu, các sản phẩm MICE, sản phẩm du lịch trực thăng… được đưa vào khai thác để giới thiệu và phục vụ du khách trong giai đoạn này. Để phục vụ du lịch, nguồn nhân lực đã phục hồi đầy đủ, mặc dù cao điểm nhưng hầu như không có tình trạng thiếu nhân lực.

Doanh nghiệp Đà Nẵng mừng vì khách sạn kín phòng dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại 16/16 khu, điểm du lịch đã mở cửa trở lại.

Thông tin cập nhật của Vietjet Air, ngày 29/4, chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến TP. Đà Nẵng (chuyến bay đầu tiên của chặng bay này sau 2 năm gián đoạn bởi dịch COVID– 19) dự kiến đã kín tàu bay.

Trong khi đó, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO tiếp tục tăng mạnh số chuyến bay trên các đường bay du lịch. Tăng mạnh nhất là đường bay TP.HCM – Đà Nẵng (bổ sung 46 chuyến bay), Hà Nội – Đà Nẵng (bổ sung 40 chuyến bay). Ngoài hàng không, các loại hình vận tại khác như đường sắt, ô tô khách cũng có dấu hiệu lượt khách tăng mạnh.

Ngòa ra, các công ty lữ hành lớn đã có kế hoạch đón 40 – 50 đoàn khách với khoảng 4.000 – 4.500 lượt khách. Chưa kể còn một lượng lớn khách lẻ, đi xe tự lái.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát cho biết, dịp lễ 30/4 - 1/5, công ty sẽ đón một lượng lớn khách đoàn, khách lẻ đi bằng đường bộ. Dự kiến, công ty sẽ đón khoảng 1.000 khách, trong đó, hần một nửa đến Đà Nẵng bằng tàu hỏa hoặc xe tự lái, sau đó mới đặt các dịch vụ phòng khách sạn, vé tham quan các khu, điểm du lịch, tham gia các tour trong ngày…

Theo Nguyễn Huyền

Nhịp sống kinh doanh

Trở lên trên