MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp đề xuất xây nhà cao tầng để nuôi lợn: Lộ diện đại gia kín tiếng đứng sau, đã từng làm dự án chăn nuôi 36.000 tỷ ở Thanh Hóa

11-06-2023 - 06:48 AM | Bất động sản

Doanh nghiệp vừa đề xuất xât dựng nhà cao tầng để chăn nuôi lợn công nghệ cao ở Thanh Hóa là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Xuân Thiện của "đại gia" kín tiếng Nguyễn Xuân Thiện - anh trai bầu Thụy.

Doanh nghiệp đề xuất xây nhà cao tầng để nuôi lợn: Lộ diện đại gia kín tiếng đứng sau, đã từng làm dự án chăn nuôi 36.000 tỷ ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hình ảnh dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm Công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hoá I.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa giao cho Sở KH-ĐT Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa (tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về việc xây dựng nhà cao tầng để chăn nuôi lợn công nghệ cao.

Trước đó, Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa đã có công văn đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa về phương án chăn nuôi lợn công nghệ cao trong nhà cao tầng. Công ty cho rằng cần áp dụng các tiến bộ, công nghệ hiện đại để chăn nuôi lợn chất lượng cao, và phương án chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng là một trong những cách chăn nuôi hiện đại hiện nay.

Trước đề xuất trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề nghị của doanh nghiệp; căn cứ các quy định của pháp luật, có văn bản trả lời doanh nghiệp hoặc có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch tỉnh trước ngày 22/6.

Xuân Thiện Thanh Hóa của ai?

Theo tìm hiểu, CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa là công ty con của Tập đoàn Xuân Thiện có trụ sở chính tại tỉnh Ninh Bình, được thành lập tháng 10/2020.

Thời điểm mới thành lập, công ty Xuân Thiện Thanh Hóa có vốn điều lệ 405 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Miền góp 162 tỷ đồng (40%), Lê Thanh Hoà Phương (SN 1998 – Hà Nội) góp 87 tỷ đồng (21,481%), ông Lê Quang Thành góp 156 tỷ đồng (38,519%). 

Hiện nay, vốn điều lệ công ty đã tăng lên 1.500 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn không được công bố. Ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1970) là Chủ tịch HĐQT công ty Xuân Thiện Thanh Hóa. Được biết, ông Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành (1950) - nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành nổi tiếng ở Ninh Bình; và là anh trai của ông Nguyễn Đức Thụy (1976) - người thường được gọi "bầu Thụy" và ông Nguyễn Xuân Thủy (1988).

Xuân Thiện Thanh Hóa là công ty thành viên của Tập đoàn Xuân Thiện. Năm 2020, công ty khởi công dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm Công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hoá I tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc. Dự án có tổng vốn đầu tư 36.000 tỷ đồng.

Trên website của Tập đoàn Xuân Thiện giới thiệu, dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm Công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hoá I là tổ hợp các dự án nông nghiệp công nghệ cao gồm: 01 Nhà máy sản xuất nước trái cây, 03 Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 01 Trung Tâm khảo nghiệm, trình diễn và chuyển giao giống cây trồng Ngọc Lặc; 01 Nhà máy chế biến thực phẩm ăn liền từ thịt lợn và tổ hợp 16 dự án chăn nuôi công nghệ cao theo tiêu chuẩn Châu Âu (Đan Mạch, Đức…). Hàng năm dự án cung cấp ra thị trường 100 nghìn tấn thực phẩm chế biến từ thịt lợn; 50 nghìn tấn thành phẩm từ trái cây, rau và củ, 750.000 tấn thức ăn chăn nuôi; 600 nghìn tấn phân vi sinh hữu cơ, hình thành tổng đàn 70.000 lợn nái và cung cấp 2.1 triệu lợn thịt/năm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hiện nay, nhà máy chăn nuôi tại xã Minh Tiến đã hoàn thành và đi vào hoạt động, còn các dự án khác đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng.

Về Tập đoàn Xuân Thiện của đại gia Nguyễn Văn Thiện, doanh nghiệp thông qua nhiều công ty thành viên phát triển đa ngành với nhiều lĩnh vực như: Nặng Lượng; Vật liệu xây dựng; Nông nghiệp công nghệ cao; Logistics; Bất động sản; Khách sạn nghỉ dưỡng...

Doanh nghiệp đề xuất xây nhà cao tầng để nuôi lợn: Lộ diện đại gia kín tiếng đứng sau, đã từng làm dự án chăn nuôi 36.000 tỷ ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Linh Phong

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên