MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư

Chiều 17/12, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội thảo bàn tròn xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tham tán Công sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Văn Tuất cho biết, Việt Nam – Campuchia là hai nước láng giềng có chung biên giới, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu đời.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư - Ảnh 1.

Tham tán Công sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Văn Tuất

Việc thúc đẩy, không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện cùng có lợi, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là ưu tiên trong đường lối đối ngoại của hai nước, luôn được Lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm và là nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư - Ảnh 2.

Quang cảnh hội thảo

Công sứ Ngô Văn Tuất cho biết: “Kim ngạch thương mại hai nước 11 tháng đầu năm 2022 đạt 9,77 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021. Với đà tăng trưởng như vậy, kim ngạch thương mại năm 2022 chắc chắn sẽ đạt trên 10 tỷ USD. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 nước đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia với khoảng 2,93 tỷ USD vốn đăng ký”.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư - Ảnh 3.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư

Theo Tham tán Công sứ Ngô Văn Tuất, hai nước đều xuất phát từ kinh tế nông nghiệp, thế mạnh là nông nghiệp nên có thể đầu tư, hỗ trợ nhau thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến hàng nông sản để trở thành chuỗi cung ứng cung cấp cho thị trường khu vực và thế giới.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư - Ảnh 4.

Hội thảo bàn tròn xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.

Về phía Campuchia, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia Luk Ok Nha Te Tang Por đánh giá, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng nền kinh tế, tăng cường xuất khẩu và đầu tư giữa Campuchia và Việt Nam.

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia ( FASMEC) đã không ngừng tìm kiếm các đối tác thương mại tiềm năng hơn để doanh nghiệp có thể xuất khẩu, tăng cường cạnh tranh và đạt được tăng trưởng kinh tế cao.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư - Ảnh 5.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia Luk Ok Nha Te Tang Por

Đại diện cho các doanh nghiệp, ông Trần Hoài Nam, Phó Chủ Tịch/Trưởng Ban Xúc tiến thương mại Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE) cho rằng, với những thuận lợi như có vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, dân số trẻ, lực lượng lao động lớn, thị trường lớn, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.

Theo Văn Đỗ

VOV

Trở lên trên