MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ Ocean Group: Mức giá 500 tỷ cho kem Tràng Tiền là hợp lý

26-04-2014 - 12:59 PM | Doanh nghiệp

Kem Tràng Tiền hiện có doanh thu khoảng 100 tỷ và lãi 25 tỷ.

Hôm nay, CTCP Tập đoàn Đại Dương – Ocean Group (OGC) đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Các nội dung trình đại hội đều được thông qua, với một số nội dung chính là thông qua kết quả 2013 và kế hoạch 2014; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị mới không có thay đổi so với hiện tại, bao gồm các ông bà: Hà Văn Thắm, Lê Quang Thụ, Hà Trọng Nam, Preben Hjorlund và Nguyễn Thị Dung.

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên còn khá trả, tất cả đều là thế hệ 8X gồm: ông Lê Anh Dũng, bà Nguyễn Hải Yến và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Năm 2014, Ocean Group đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 4.280 tỷ đồng và LNTT 251 tỷ đồng, tương ứng tăng 26% và 14% so với kết quả đạt được của năm ngoái.

Các hoạt động của Ocean Group bao gồm nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, khách sạn, bán lẻ… nhưng các cổ đông quan tâm nhất đến 2 lĩnh vực là bất động sản và bán lẻ. 

Năm ngoái, Ocean Group đã thâm nhập vào thị trường bán lẻ thông qua việc mở chuỗi siêu thị Ocean Mart do công ty Ocean Retail quản lý.

Trong năm 2013, Ocean Retail đạt doanh thu 1.100 tỷ đồng và lãi xấp xỉ 10 tỷ đồng; ty vậy, lợi nhuận có được là từ một số hoạt động khác, trong khi mảng siêu thị vẫn lỗ. So với các chuỗi siêu thị khác, ông Hà Văn Thắm – chủ tịch tập đoàn – nhận định hệ thống Ocean Mart vẫn yếu hơn về quản trị do chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng có lợi thế lớn nhờ tọa lạc tại nhiều vị trí đắc địa.

Giống như nhiều tập đoàn lớn khác, Ocean Group cũng sẽ đẩy mạnh M&A trong thời gian tới, với đích ngắm là các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn và thực phẩm.


Trong tài liệu cung cấp cho cổ đông, có một văn bản ngày 25/7/2013 của HĐQT về việc: “Thông qua văn bản đề xuất thành cổ đông chiến lược của Viglacera” nhưng ông Hà Văn Thắm đã trả lời là Ocean Group hiện không có chủ trương này.

Một cổ đông đã chất vấn kỹ ông Thắm về vấn đề mua lại Kem Tràng Tiền, khi chi ra 500 tỷ cho ông Hà Trọng Nam để mua lại công ty này. Ông Hà Trọng Nam là anh trai ông Thắm và cũng là một thành viên HĐQT của Ocean Group.

Ông Thắm cho biết, việc mua lại kem Tràng Tiền với mức giá 500 tỷ đồng là mức giá hợp lý, có giấy tờ đầy đủ và bao gồm cả giá trị khu đất 1.300 m2 của kem Tràng Tiền cũng như giá trị thương hiệu. Khi mua lại năm 2008, doanh số kem Tràng Tiền chỉ có 12 tỷ/năm nhưng nay đã tăng lên 100 tỷ và lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng. Với mức P/E khoảng 20 lần thì ông Thắm khẳng định là không đắt.

\
Khoản phải thu dài hạn của OCH (công ty con của OGC) đối với ông Hà Trọng Nam


Các dự án bất động sản chính mà Ocean Group đang triển khai là VNT Hạ Đình, Dự án 25 Trần Khánh Dư, Công viên Yên Hòa (Hà Nội), dự án cột Đồng Hồ - Times Tower (Quảng Ninh), Dự án Gia Định Plaza (Tp. HCM). Hai dự án VNT Nguyễn Trãi và StarCity đã và đang được triển khai bàn giao nhà cho khách hàng.

Với dự án StarCity Lê Văn Lương, tập đoàn đã bán được hơn 300 căn trên tổng số 360 căn của dự án với mức giá khoảng 34 triệu đồng/m2 Khi tính lại diện tích theo quy định mới, mức giá có thể tăng thêm khoảng 5%.

Phúc Kiến

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên