MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không thể có hàng rào thuế quan vĩnh viễn cho ngành mía đường

05-05-2014 - 21:15 PM | Doanh nghiệp

Theo quan điểm cá nhân của thứ trưởng Bộ Công thương, đặc biệt là vấn đề liên quan đến quota, “không thể có cái gì là vĩnh viễn được.”

Vừa qua, trong cuộc họp Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp, Hiệp hội mía đường đã có kiến nghị đặc biệt với TTCP. Cùng với đề xuất Chính phủ dựng hàng rào thuế quan vĩnh viễn với đường nhập khẩu nhóm 17.01, ngành đường cũng xin được xuất khẩu tiểu ngạch không giới hạn thời gian, số lượng; xin miễn thuế VAT 100%. Kiến nghị này sẽ được Chính phủ chuyển cho Bộ Công thương xem xét.

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5/5/2014, trước câu hỏi về vấn đề này, thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công thương vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào về kiến nghị đặc biệt này. Nhưng theo quan điểm cá nhân của thứ trưởng, đặc biệt là vấn đề liên quan đến quota, “không thể có cái gì là vĩnh viễn được.”

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, điều hành phải dựa trên thực tế nên chắc chắn Chính Phủ sẽ không thể đồng ý với kiến nghị không khả thi này. Tuy nhiên, dù thế nào thì Bộ Công thương cũng phải chờ thông tin từ văn phòng Chính phủ.

Liên quan đến xuất khẩu đường sang Trung Quốc, đại diện của Vụ thương mại cho biết, trên cơ sở đánh giá cân đối cung cầu đường năm 2013 về dưa thừa 477.000 tấn đường, ngày 27/1/2014, Bộ đã giải quyết kịp thời cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu được phép mua bán trao đổi qua biên giới đối với mặt hàng đường RS dư thừa trong niên vụ 2013 – 2014 qua cửa khẩu Bản Vược, Lào Cai. Thời hạn XK đến hết 30/6/2014 hoặc khi có thông báo chính thức cân đối cung cầu của Bộ nông nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công thương đã cho phép xuất khẩu 230.000 tấn đường RS. Tính đến ngày 23/4, số lượng đường đã xuất khẩu qua cửa khẩu Bản Vược là 94.000 tấn trên tổng số 230.000 tấn cho phép nói trên. Trước mắt Bộ chỉ cho xuất khẩu đường RS. Mặt hàng đường RE chỉ cho xuất khẩu khi đã đảm bảo nhu cầu trong nước.

Thực tế thời gian qua, đường RE được dùng để làm nguyên liệu sản xuất cho các doanh nghiệp trong nước vẫn thiếu. Bên cạnh đó, qua theo dõi, vụ mía đường 2012 – 2013 chỉ dư thừa đường RS và Bộ đã cho xuất khẩu 300.000 tấn đường RS qua cửa khẩu. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp lại thông báo dư thừa hơn 200.000 tấn đường trong đó có 80% là đường RE. Khi Bộ Công thương cho phép xuất khẩu thì tính đến 31/12/2013, báo cáo của Bộ nông nghiệp lại cho biết chỉ xuất khẩu được 15.500 tấn đường RE trên tổng số 325.000 tấn đường bao gồm cả RS và RE xuất khẩu qua cửa khẩu Bản Vược.

Vì vậy, tại cuộc họp tháng 3 vừa qua, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp đã họp và cân đối lại con số cho phép xuất khẩu đường RE để đảm bảo hoạt động sản xuất trong nước. Đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đường qua biên giới, trên cơ sở số liệu 4 tháng đầu năm, Bộ Công thương cho rằng xuất khẩu qua biên giới nói chung và qua Trung Quốc nói riêng sẽ tăng trưởng.

Hải Minh

trangntm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên