MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hiệp hội mía đường

Nhà máy ngừng sản xuất vì giá đường tăng?

Nhà máy ngừng sản xuất vì giá đường tăng?

28/10/2023 08:35

Việc tạm dừng nhà máy Phụng Hiệp không ảnh hưởng lớn đến sản lượng chung.

Đường tăng giá, nhà máy hồi sinh

Đường tăng giá, nhà máy hồi sinh

11/05/2023 10:40

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, một số nhà máy đường trước đây tạm ngưng sản xuất vì thua lỗ nay đã bắt tay vào hoạt động trở lại

Đề nghị điều tra doanh nghiệp Indonesia nghi 'rửa nguồn' mía đường ở Việt Nam

Đề nghị điều tra doanh nghiệp Indonesia nghi 'rửa nguồn' mía đường ở Việt Nam

10/02/2023 17:13

Hiệp hội mía đường Việt Nam vừa đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan vào cuộc điều tra 1 doanh nghiệp mía đường Indonesia có dấu hiệu "rửa" nguồn để né thuế khi khối lượng xuất khẩu vào Việt Nam vượt gấp đôi năng lực sản xuất.

Nghịch lý “ai chơi với nông dân cũng giàu”

Nghịch lý “ai chơi với nông dân cũng giàu”

23/08/2022 11:11

Ai chơi với nông dân đều giàu lên, trong khi đời sống người nông dân vẫn rất khó khăn.

Nguy cơ ngành đường mất "sân nhà"

Nguy cơ ngành đường mất "sân nhà"

22/01/2022 11:23

Tiêu thụ đường trong nước tăng nhưng sản xuất đường lại giảm và ngày càng lệ thuộc nguồn nhập khẩu.

Đường “đắng”

Đường “đắng”

29/11/2021 16:10

2021 là năm khó khăn chung của ngành mía đường. Khó khăn không chỉ vì Covid-19 mà còn do lượng nhập khẩu lẫn nhập lậu vào Việt Nam ngày càng tăng.

Cẩn trọng với việc "mượn" xuất xứ trong sản phẩm đường mía

Cẩn trọng với việc "mượn" xuất xứ trong sản phẩm đường mía

17/06/2021 14:19

Ngày 16-6, đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết ngành mía đường trong nước có cơ hội "sống còn" khi hành vi bán phá giá và được trợ cấp của đường Thái Lan được ngăn chặn, ngành mía đường được cạnh tranh lành mạnh trên sân nhà.

Đề xuất đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường trong quý 3/2021

Đề xuất đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường trong quý 3/2021

02/06/2021 12:40

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị việc đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường thực hiện trong quý 3/2021...

Thúc tiến độ điều tra phòng vệ với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan

Thúc tiến độ điều tra phòng vệ với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan

18/12/2020 19:05

Núp dưới “bóng” thương mại tự do ATIGA, dòng đường từ Thái Lan được Chính phủ nước này trợ cấp, bán phá giá, đã tràn vào Việt Nam đe dọa làm thiệt hại nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước.

Ngành mía đường đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ATIGA

Ngành mía đường đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ATIGA

21/09/2020 07:52

Ngành mía đường, các doanh nghiệp, hộ nông dân đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ảnh hưởng của ATIGA. Sức ép từ đường nhập khẩu và trợ giá của các nước cũng là những khó khăn cho ngành mía đường.

ATIGA và Covid-19 khiến ngành mía đường chồng chất khó khăn

ATIGA và Covid-19 khiến ngành mía đường chồng chất khó khăn

13/05/2020 09:07

Tác động của thuế xuất nhập khẩu còn 0%, dịch Covid-19 và tình trạng đường nhập lậu khiến hoạt động của ngành mía đường chồng chất khó khăn.

Đại diện VSSA: Ngành mía đường vẫn sẽ gặp khó trong vụ 2019 - 2020

Đại diện VSSA: Ngành mía đường vẫn sẽ gặp khó trong vụ 2019 - 2020

19/06/2019 17:04

Đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết tình trạng buôn lậu, sự thâm nhập của đường lỏng, chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ và đặc biệt là hạn chót hội nhập Hiệp định ATIGA sắp tới sẽ là trở ngại cho ngành mía đường trong vụ tới.

Gian lận thương mại từ Thái Lan khiến ngành đường Việt Nam rơi vào tình trạng báo động?

Gian lận thương mại từ Thái Lan khiến ngành đường Việt Nam rơi vào tình trạng báo động?

07/06/2019 14:11

Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết mỗi năm đường Thái Lan nhập lậu sang Campuchia rồi vào Việt Nam lên đến 500.000 tấn, bằng 1/3 sản lượng các doanh nghiệp trong nước. Đường lậu gây thiệt hại kinh tế lên đến 2.000 tỷ đồng.

Mía đường chịu cạnh tranh không công bằng: Nên đàm phán lại, hay "quyết đấu"?

Mía đường chịu cạnh tranh không công bằng: Nên đàm phán lại, hay "quyết đấu"?

03/06/2019 13:09

"Nếu được hội nhập công bằng, chúng tôi sẽ "đuổi" đường Thái Lan về nước"...

Đường nhập lậu tăng theo cấp số nhân, mía đường nội gặp khó

Đường nhập lậu tăng theo cấp số nhân, mía đường nội gặp khó

02/06/2019 08:00

Buôn lậu quy mô lớn và gian lận thương mại trắng trợn, công khai đã khiến cho 1/3 các nhà máy đường Việt Nam đóng cửa, nhiều cánh đồng mía bỏ hoang.

Nhiều nhà máy mía đường thua lỗ: Bộ trưởng khuyên nên trồng nấm

Nhiều nhà máy mía đường thua lỗ: Bộ trưởng khuyên nên trồng nấm

24/04/2019 11:24

Niên vụ mía đường 2018 -2019 là năm thứ 3 liên tiếp, ngành mía đường chịu sự tác động tiêu cực của khí hậu thời tiết, giá cả, thị trường trong nước và quốc tế...

Lao đao vì 700.000 tấn đường nhập lậu

Lao đao vì 700.000 tấn đường nhập lậu

07/04/2019 11:26

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, với 36 nhà máy đang hoạt động, hàng năm ngành mía đường đã sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn đường, tạo giá trị sản lượng khoảng 300.000 tỉ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 20.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngành mía đường và người trồng mía đang trong cơn bĩ cực khi lượng đường tồn kho ngày càng lớn không thể tiêu thụ nổi, bởi đường nhập ngoại và đường lậu tràn ngập thị trường, trong đó chỉ riêng năm 2018 lượng đường nhập lậu đã lên tới gần 700.000 tấn.

Ngành mía đường Việt Nam “đòi” tiếp tục kéo dài bảo hộ

Ngành mía đường Việt Nam “đòi” tiếp tục kéo dài bảo hộ

01/04/2019 14:16

Ngày 29/3/2019, trong văn bản số 41/CV-HHMĐ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc kéo dài thời gian quản lý hạn ngạch thuế quan từ 3-5 năm (tức là tiếp tục trì hoãn thực thi cam kết ATIGA với mặt hàng đường).

Đường lậu “giết chết” đường nội

Đường lậu “giết chết” đường nội

25/09/2018 08:27

Lượng đường nhập lậu hằng năm lên đến 500.000 tấn (bằng 30% sản lượng đường trong nước sản xuất), đường lậu "chiếm lĩnh" thị trường vì giá rẻ.

Trở lên trên