MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hiệp hội mía đường

50% diện tích mía của nông dân Hậu Giang có nguy cơ bỏ phí

50% diện tích mía của nông dân Hậu Giang có nguy cơ bỏ phí

26/08/2018 09:12

Khoảng 50% diện tích mía của nông dân Hậu Giang có nguy cơ phải bỏ phí nếu không được thu mua.

Ðường lậu tấn công, nhà máy đóng cửa

Ðường lậu tấn công, nhà máy đóng cửa

12/07/2018 10:46

Cán cân của cuộc chiến chống đường nhập lậu, đường giả nhãn mác dường như đang ngày càng nghiêng về phía ... đội ngũ buôn lậu và các thế lực tiếp tay.

“Đường kính nhập lậu phá nát doanh nghiệp mía đường Việt Nam”

“Đường kính nhập lậu phá nát doanh nghiệp mía đường Việt Nam”

21/06/2018 12:58

Đó là ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam - ông Phạm Quốc Doanh, khi cơ quan quản lý thị trường vừa phát hiện, bắt giữ gần 100 tấn đường nhập lậu của 1 doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phát hiện lượng đường 'khủng' hết hạn sử dụng

Phát hiện lượng đường 'khủng' hết hạn sử dụng

16/06/2018 12:04

Khi Tổ 334 có mặt cùng Hiệp hội mía đường Việt Nam…thì các đối tượng bỏ chạy, đẩy thuyền chở hàng lậu sang sông bên kia đứng nhìn đoàn

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc, nông dân 'bí' đầu ra

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc, nông dân 'bí' đầu ra

31/05/2018 07:50

Lượng đường tồn kho cao cộng với đường ồ ạt nhập lậu qua đường tiểu ngạch đang góp phần chặn đầu ra của đường trong nước. Đường trong nước tiêu thụ chậm, người trồng mía bất an với giá thu mua đang tuột dốc không phanh.

Ngành mía đường: Cần tái cơ cấu để đủ sức ‘chạy đường dài'

Ngành mía đường: Cần tái cơ cấu để đủ sức ‘chạy đường dài'

28/05/2018 11:27

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho rằng các DN phải hướng tới mục tiêu cùng giảm giá thành, đầu tư thích đáng cho cải tiến công nghệ, nâng công suất để tối ưu hóa chi phí; nghiên cứu kỹ thuật canh tác; xây dựng các trung tâm giống, trung tâm nghiên cứu… Nói cách khác là phải tái cơ cấu, nếu không muốn thất bại.

Đường lỏng nhập khẩu ngày càng gia tăng, đe dọa đường trong nước

Đường lỏng nhập khẩu ngày càng gia tăng, đe dọa đường trong nước

08/04/2018 07:20

Theo ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đường lỏng từ tinh bột bắp (HFCS) nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiêu thụ đường trong nước.

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt tạo áp lực lên ngành đường

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt tạo áp lực lên ngành đường

03/04/2018 17:49

Ông Phạm Quốc Doanh cho rằng trong bối cảnh giá đường liên tục giảm, ngành đường phải chịu sức ép nhiều phía, nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt nữa thì khó khăn chồng chất khó khăn.

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Mọi người hiểu nhầm Hậu Giang "giải cứu" mía đường

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Mọi người hiểu nhầm Hậu Giang "giải cứu" mía đường

23/03/2018 10:11

Việc cán bộ, nhân viên tỉnh phát động phong trào mua đường chỉ nhằm hỗ trợ công ty mua mía và thanh toán kịp thời cho nông dân chứ không phải là "giải cứu" như mọi người nghĩ.

Đường lỏng tràn vào Việt Nam và những nguy cơ

Đường lỏng tràn vào Việt Nam và những nguy cơ

13/03/2018 16:26

Trước tình trạng doanh nghiệp mía đường trong nước đang giải quyết các vấn đề về đường tồn kho, giá giảm thì đường Trung Quốc giá rẻ đang tràn vào đe dọa ngành đường trong nước. Điều đáng chú ý là đường lỏng làm từ bắp tràn vào kèm theo nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Viện trưởng Kinh tế nói về tồn đọng mía đường: "Dựa vào giải cứu thì không thể nào tốt được"

Viện trưởng Kinh tế nói về tồn đọng mía đường: "Dựa vào giải cứu thì không thể nào tốt được"

28/02/2018 16:30

Từ câu chuyện nhà máy đường Cần Thơ đang tồn kho hàng chục ngàn tấn đường và được tỉnh Hậu Giang kêu gọi tiêu thụ để “giải cứu”, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng: "Một nền kinh tế phải dựa vào giải cứu thì không thể nào tốt được".

Đường đắng!

Đường đắng!

27/02/2018 18:38

Sau nhiều cuộc “giải cứu nông sản” từ dưa hấu, tỏi… cho đến thịt lợn, giờ đây, ngành mía đường trong nước lại đang đứng trước khủng hoảng để chờ cơ hội được giải cứu.

Đường bắp chặn đứng đường Việt

Đường bắp chặn đứng đường Việt

09/02/2018 18:26

Ngay khi có mặt trên thị trường, đường bắp đã tác động mạnh đến nhu cầu tiêu thụ đường trắng...

Hiệp hội Mía đường kêu cứu vì hàng trăm nghìn tấn "chết" trong kho

Hiệp hội Mía đường kêu cứu vì hàng trăm nghìn tấn "chết" trong kho

20/01/2018 10:55

Hiệp hội Mía đường vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị không gia hạn cho các giấy phép tạm nhập tái xuất (TNTX) đường đã hết hạn. Ngành mía đường đã bước vào niên vụ mới được 2 tháng, 100 nghìn tấn đường mới ra lò, trong khi hàng trăm nghìn tấn đường của niên vụ cũ còn tồn đọng trong kho không thể bán nổi vì bị đường lậu “đè bẹp”, thì việc gia hạn TNTX đường không khác gì đòn chí mạng bồi thêm, khiến nhiều DN sản xuất mía đường trong nước “chết hẳn” thay vì thoi thóp như hiện nay.

Giá đường sẽ xuống thấp nhất trong nhiều năm?

Giá đường sẽ xuống thấp nhất trong nhiều năm?

22/12/2017 16:32

Nguồn cung tăng mạnh trên toàn cầu trong khi nhu cầu chỉ tăng nhẹ, khiến cho giá đường thế giới niên vụ 2017/2018 giảm mạnh. Điều đó khiến cho việc tiêu thụ đường ở Việt Nam trở nên khó khăn và giá cũng giảm xuống thấp.

Ngành đường và nỗi lo hội nhập 2018

Ngành đường và nỗi lo hội nhập 2018

27/11/2017 19:21

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, ngành đường Việt Nam bước vào cột mốc quan trọng. Theo thỏa thuận của định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), đường có thể là mặt hàng không phải chịu thuế nhập khẩu trong khu vực (thuế suất 0%) vào năm 2018.

Ngành đường lại kêu cứu

Ngành đường lại kêu cứu

01/11/2017 10:01

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, khi thị trường đường biến động bất lợi, chính nông dân sẽ gặp khó.

10.000 tấn đường vừa "ra lò" đã bị đóng băng, không thể tiêu thụ

10.000 tấn đường vừa "ra lò" đã bị đóng băng, không thể tiêu thụ

31/10/2017 11:06

Đó là lời cảm thán của ông Phạm Quốc Doanh - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA). Ông Doanh cho biết, tính từ ngày 10.10 đến nay, hàng loạt nhà máy đường của Việt Nam đã sản xuất được 10.000 tấn đường, cộng với khoảng 300.000 tấn đường hiện đang tồn trong kho, nhưng tuyệt đối không hề bán được kilogram nào.

Nhiều dấu hiệu gian lận trong kinh doanh đường

Nhiều dấu hiệu gian lận trong kinh doanh đường

24/06/2017 10:04

Theo phản ánh của Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), hoạt động kinh doanh, phân phối, vận chuyển, tiêu thụ đường trên thị trường hiện nay có rất nhiều dấu hiệu gian lận thương mại, tiếp tay cho đường lậu.

Chất tạo ngọt giành thị trường với đường

Chất tạo ngọt giành thị trường với đường

14/06/2017 14:43

Theo thông tin từ một số doanh nhân ngành mía đường, chất tạo ngọt thay thế đường đang được NK về Việt Nam ngày càng nhiều.

Trở lên trên