MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đường tồn kho

Lao đao vì 700.000 tấn đường nhập lậu

Lao đao vì 700.000 tấn đường nhập lậu

07/04/2019 11:26

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, với 36 nhà máy đang hoạt động, hàng năm ngành mía đường đã sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn đường, tạo giá trị sản lượng khoảng 300.000 tỉ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 20.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngành mía đường và người trồng mía đang trong cơn bĩ cực khi lượng đường tồn kho ngày càng lớn không thể tiêu thụ nổi, bởi đường nhập ngoại và đường lậu tràn ngập thị trường, trong đó chỉ riêng năm 2018 lượng đường nhập lậu đã lên tới gần 700.000 tấn.

Nông dân không mặn mà với mía

Nông dân không mặn mà với mía

05/03/2019 11:54

Nhiều nông dân cho rằng năm nay năng suất mía thấp, chỉ đạt từ 70-75 tấn/ha, giá bán thấp, cộng thêm chi phí về giống, nhân công, phân bón, nông dân lỗ khoảng 40 triệu đồng/ha.

Giá giảm sâu, vùng mía ĐBSCL lao đao

Giá giảm sâu, vùng mía ĐBSCL lao đao

16/10/2018 08:09

Chất lượng mía giảm, giá bán xuống thấp dưới mức giá thành sản xuất, người trồng mía tại Hậu Giang đang đứng giữa mùa mía “đắng”.

Mía đường quay cuồng trong cơn bĩ cực “cung thừa, giá rẻ”

Mía đường quay cuồng trong cơn bĩ cực “cung thừa, giá rẻ”

20/09/2018 09:19

Một niên vụ mía đường “đắng” nữa lại tái diễn khi mà nguồn cung dồi dào, lượng đường tồn kho còn lớn thì giá đường liên tiếp hạ. Đáng nói, giá đường thế giới cũng rẻ kỷ lục, thêm vào đó, nhu cầu tiêu dùng đường trong nước lại đang giảm khiến các doanh nghiệp mía đường được phen lao đao.

Mía đường ĐBSCL bước vào niên vụ mới: Chưa vào vụ đã lo chuyện “giải cứu”

Mía đường ĐBSCL bước vào niên vụ mới: Chưa vào vụ đã lo chuyện “giải cứu”

30/08/2018 16:03

Còn khoảng gần 1 tháng nữa, niên vụ mía 2018-2019 ở ĐBSCL mới bắt đầu thu hoạch; thế nhưng, ngành chức năng như “ngồi trên đống lửa” lo tìm cách giải cứu. Cùng với đó là tình cảnh hàng ngàn hộ trồng mía không còn vốn đầu tư trồng mới do thua lỗ nặng trước đó…

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc, nông dân 'bí' đầu ra

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc, nông dân 'bí' đầu ra

31/05/2018 07:50

Lượng đường tồn kho cao cộng với đường ồ ạt nhập lậu qua đường tiểu ngạch đang góp phần chặn đầu ra của đường trong nước. Đường trong nước tiêu thụ chậm, người trồng mía bất an với giá thu mua đang tuột dốc không phanh.

Đường lỏng Trung Quốc thuế 0% đổ bộ ‘đè bẹp’ đường Việt

Đường lỏng Trung Quốc thuế 0% đổ bộ ‘đè bẹp’ đường Việt

26/05/2018 23:05

Tại buổi họp báo về tình hình sản xuất, tiêu thụ vụ mía đường 2017-2018 ngày 25-5 tại TP.HCM, Ông Phạm Hồng Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), cho biết hiệp hội đã có văn bản kiến nghị áp thuế nhập khẩu 10%-20% đối với đường lỏng chủ yếu nhập từ Trung Quốc.

Đường tồn kho hơn 680.000 tấn, giá mía giảm mạnh

Đường tồn kho hơn 680.000 tấn, giá mía giảm mạnh

12/05/2018 08:26

Tính đến giữa tháng 4, lượng đường tồn kho trên cả nước là 680.969 tấn, bằng một nửa lượng sản xuất ra.

Giá giảm sâu, mỗi cân đường mất 5.000 đồng

Giá giảm sâu, mỗi cân đường mất 5.000 đồng

03/05/2018 15:37

So với cùng kỳ năm trước, hiện nay giá đường ghi nhận sự sụt giảm khá mạnh với mức giảm khoảng 5.000 - 5.500đ/kg.

Ngành mía đường lao đao vì tồn kho và đường lậu

Ngành mía đường lao đao vì tồn kho và đường lậu

01/05/2018 15:23

Ngành mía đường Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi lượng đường tồn kho lớn và đồng thời phải đối mặt với đường lậu ồ ạt xâm nhập vào thị trường.

Tồn kho 530.000 tấn, ngành mía đường như trên “chảo lửa”

Tồn kho 530.000 tấn, ngành mía đường như trên “chảo lửa”

04/04/2018 15:41

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), niên vụ 2017/2018, ngành mía đường tiếp tục gặp khó khăn. Tính đến ngày 15.3.2018, các nhà máy đã ép hơn 8,2 triệu tấn mía, sản xuất được hơn 750 ngàn tấn đường, lượng tồn kho tại các nhà máy hiện tại đã tăng cao trên 530 ngàn tấn, chiếm hơn 70% so với lượng sản xuất, tại các Cty thương mại, lượng đường tồn cũng lên tới trên 14 ngàn tấn.

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt tạo áp lực lên ngành đường

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt tạo áp lực lên ngành đường

03/04/2018 17:49

Ông Phạm Quốc Doanh cho rằng trong bối cảnh giá đường liên tục giảm, ngành đường phải chịu sức ép nhiều phía, nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt nữa thì khó khăn chồng chất khó khăn.

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Mọi người hiểu nhầm Hậu Giang "giải cứu" mía đường

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Mọi người hiểu nhầm Hậu Giang "giải cứu" mía đường

23/03/2018 10:11

Việc cán bộ, nhân viên tỉnh phát động phong trào mua đường chỉ nhằm hỗ trợ công ty mua mía và thanh toán kịp thời cho nông dân chứ không phải là "giải cứu" như mọi người nghĩ.

Đường lỏng tràn vào Việt Nam và những nguy cơ

Đường lỏng tràn vào Việt Nam và những nguy cơ

13/03/2018 16:26

Trước tình trạng doanh nghiệp mía đường trong nước đang giải quyết các vấn đề về đường tồn kho, giá giảm thì đường Trung Quốc giá rẻ đang tràn vào đe dọa ngành đường trong nước. Điều đáng chú ý là đường lỏng làm từ bắp tràn vào kèm theo nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Cả nước tồn kho trên 400.000 tấn đường

Cả nước tồn kho trên 400.000 tấn đường

10/03/2018 09:45

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) hiện các nhà máy đường trên cả nước đang tồn kho 387.379 tấn, các công ty thương mại tồn kho 14.642 tấn, đồng thời việc tiêu thụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do Hiệp định ATIGA.

Tổ chức Mía đường Quốc tế: Không nên quá kỳ vọng giá đường sẽ tăng

Tổ chức Mía đường Quốc tế: Không nên quá kỳ vọng giá đường sẽ tăng

06/03/2018 13:36

Tổ chức Mía đường Quốc tế (ISO) cảnh báo thị trường không nên quá kỳ vọng giá đường sẽ tăng trở lại đồng thời dự báo thế giới sẽ dư thừa sản lượng trong khi nhu cầu vẫn yếu.

Mía đường trước áp lực khủng hoảng 'thừa mà thiếu'

Mía đường trước áp lực khủng hoảng 'thừa mà thiếu'

06/03/2018 08:16

Nguồn cung đường thế giới đạt tới gần 180 triệu tấn, tăng 11 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2017. Lượng đường tồn kho trong nước còn rất lớn, trên 314.000 tấn. Điều này đang gây áp lực lớn lên ngành đường Việt Nam.

Cho phá sản hay tiếp tục “cho thở máy” hàng loạt nhà máy mía đường?

Cho phá sản hay tiếp tục “cho thở máy” hàng loạt nhà máy mía đường?

03/03/2018 13:19

Đó là nội dung được nhiều phóng viên báo chí quan tâm tại cuộc họp thường kỳ của Bộ NNPTNT với báo giới sáng 2.3 tại Hà Nội.

Không thể bảo hộ ngành mía đường mà “phớt lờ” quyền lợi 93 triệu dân

Không thể bảo hộ ngành mía đường mà “phớt lờ” quyền lợi 93 triệu dân

02/03/2018 13:38

Đó là ý kiến một số chuyên gia kinh tế, khi trong xu thế hội nhập, nhiều ngành đang chuyển mình để hòa nhập, thì ngành mía đường thay cho việc mở cửa bước ra thế giới, lại đang “co rúm” và xin được bảo hộ.

Trở lên trên