MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

V15: Đàm phán với các tổ chức tín dụng cơ cấu lại các khoản nợ

03-04-2014 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Công ty đã đàm phán với các TCTC và đã được cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn, trung hạn theo hướng khoanh nợ gốc, kéo dài thời gian trả nợ, miễn giảm lãi vay… để giảm áp lực về dòng tiền ngắn hạn.

CTCP xây dựng số 15 (mã CK: V15) giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch số liệu báo cáo trước và sau kiểm toán.

Kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của công ty

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của CTCP Xây dựng số 15, công ty kiểm toán Deloitte nêu ý kiến về khoản phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2013 đã quá hạn thanh toán trên 1 năm khoảng 47 tỷ và giá trị các hạng mục xây dựng dở dang phản ánh ở hàng tồn kho đã hoàn thành nhưng chưa được xác nhận khối lượng hoặc chưa quyết toán kéo dài trên 3 năm khoảng 15 tỷ.

“Chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với số dư các khoản phải thu khách hàng và các khoản hàng tồn kho đã tồn đọng nhiều năm cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày 31/12/2013. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này không”– báo cáo kiểm toán viết.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng lưu ý: báo cáo tài chính được lập dựa trên giả định công ty hoạt động liên tục. Hiện tại V15 có khả năng thanh toán thấp và đang gặp khó khăn trong quản lý dòng tiền, thu hồi các khoản phải thu, thanh toán các khoản vay và nợ phải trả đến hạn và tìm kiếm các hoạt động mới. Điều này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Giải trình về những lưu ý này, V15 cho biết do kinh tế khó khăn, mặc dù khách hàng nợ công ty đa số là các doanh nghiệp Nhà nước, trong kỳ đều thu được tiền nhưng các khoản phải thu còn lại đều đã quá hạn thanh toán trên 1 năm. Mặt khác có một số công trình mà công ty đã thi công xong và bàn giao nhưng chủ đầu tư phê duyệt quyết toán chậm nên khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình này khoảng 15 tỷ đồng chưa quyết toán dứt điểm được.

Công ty đang tích cực hoàn thiện hồ sơ thanh toán quyết toán các công trình đã thi công xong, dùng mọi biện pháp để thu hồi các khoản phải thu và đốc thúc thu tiền đợt tiếp theo của các khách hàng nợ tiền tại dự án bất động sản Vụng Hương – Đồ Sơn – Hải Phòng.

Hiện tại, công ty đang chuẩn bị triển khai thi công các công trình mới bao gồm các dự án đã ký kết hợp đồng kinh tế như DA khu biệt thự Quảng Nam (giá trị 181 tỷ), DA khu điều trị số 4 Bệnh viện Lam Sơn, Thanh Hóa (giá trị 97 tỷ) và đang thương thảo để ký kết một số hợp đồng kinh tế khác.

Công ty đã đàm phán với các tổ chức tín dụng và đã được cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn, trung hạn theo hướng khoanh nợ gốc, kéo dài thời gian trả nợ, miễn giảm lãi vay… để giảm áp lực về dòng tiền ngắn hạn.

Công ty cũng đang thanh lý các tài sản, đất đai chưa cần dùng, không cần dùng để bổ sung dòng tiền.

Với những biện pháp này, Ban giám đốc tin tưởng công ty sẽ hoạt động ổn định trong thời gian tới.

Sau kiểm toán, lỗ sau thuế năm 2013 lên tới 60,7 tỷ

Giải trình chênh lệch báo cáo trước và sau kiểm toán, công ty cho biết chi phí tài chính sau kiểm toán tăng 4,2 tỷ lên 20,6 tỷ do trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn. Chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán tăng 26,2 tỷ lên 47,2 tỷ do trích dự phòng phải thu khó đòi và trích trước chi phí kiểm toán năm 2013. Do đó, sau kiểm toán, công ty lỗ 60,7 tỷ chứ không chỉ là 30,3 tỷ như báo cáo trước kiểm toán. Theo đó, khoản lỗ lũy kế trên bảng CĐKT sau kiểm toán cũng tăng lên là 68,4 tỷ.

Hà Phương

trangntm

V15

Trở lên trên