MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ sập hầm thủy điện Đạ Zâng: S55 ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng

23-12-2014 - 17:02 PM | Doanh nghiệp

Tổn thất về mặt vật chất ước tính của S55 trong vụ sập hầm thủy điện lần này ước tính khoảng 2 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí cho công tác cứu hộ cứu nạn.

Ngày 23/12/2014, sau 4 ngày toàn bộ 12 công nhân được cứu thoát trong vụ sập hầm công trình Thủy điện Đạ Zâng, Công ty cổ phần Sông Đà 505 (S55) - một trong những đơn vị thi công đã có công bố thông tin chính thức xung quanh vụ việc này.

S55 cho biết công ty đã ký hợp đồng thi công công đoạn hoàn thiện hạng mục hầm dẫn nước thuộc công trình thủy điện Đạ Zâng - Đạ chomo vào ngày 30/10/2014 và nhận bàn giao mặt bằng, hiện trạng để thi công từ chủ đầu tư ngày 7/11/2014. Trước đó, công tác khoan, đào và gia cố hầm thuộc đơn vị khác thi công.

Vào 7h sáng 16/12/2014, trong lúc nhóm nhân công thuộc S55 đang thi công lắp đặt thép để đổ bê tông nền hầm đã xảy ra vụ việc sập hầm khiến 12 công nhân của công ty đang làm việc phía trong bị mắc kẹt.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do điều kiện mưa kéo dài, kèm địa chất xấu. Tất nhiên, nguyên nhân cụ thể hiện đang chờ kết luận từ các cơ quan chức năng.

Tổn thất về mặt vật chất ước tính của S55 trong vụ sập hầm thủy điện lần này ước tính khoảng 2 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí cho công tác cứu hộ cứu nạn. May mắn vụ việc không có thiệt hại về người.

Được biết, hiện công trình nói trên đã bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Tại thời điểm sập hầm, tiến độ công trình đã đạt được 85%.

Đan Nguyên


thunm

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên