MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân được ví như Jeff Bezos của Hàn Quốc: Bỏ ngang ĐH Harvard để ra trường đời, chỉ với một cú "nổ" đã thay đổi bảng xếp hạng người giàu

06-03-2023 - 00:05 AM | Sống

Doanh nhân được ví như Jeff Bezos của Hàn Quốc: Bỏ ngang ĐH Harvard để ra trường đời, chỉ với một cú "nổ" đã thay đổi bảng xếp hạng người giàu

Với đợt IPO bom tấn của Coupang Inc., nhà sáng lập Bom Kim đã gia nhập "câu lạc bộ tỷ phú" chỉ sau 1 đêm.

Đối với nhiều doanh nhân tương lai, chương trình MBA danh tiếng của ĐH Harvard cung cấp một bước quan trọng trong hành trình từ người mơ mộng đến doanh nhân khởi nghiệp.

Nhưng đối với Bom Kim (44 tuổi), đó không phải con đường lý tưởng nhất. Chỉ sáu tháng tham gia chương trình, anh quyết định bỏ học, quyết tâm tự mình thực hiện ước mơ làm giàu. Sau chưa đầy một thập kỷ, Kim đã là tỷ phú đứng sau một trong những công ty khởi nghiệp giá trị nhất Hàn Quốc.

"Khi còn học cấp 3, tôi tin rằng tôi có thể tạo ra thứ gì đó tác động đến nền kinh tế và xã hội", CEO Coupang chia sẻ trên CNBC.

Kim là người sáng lập và CEO của Coupang, gã khổng lồ thương mại điện tử trị giá 9 tỷ USD được mệnh danh là Amazon của Hàn Quốc.

Từ năm 2010, chàng trai trẻ đã nhận thấy tiềm năng kiếm tiền từ công nghệ nên đã bắt tay vào thực hiện dự án đầu tay. Sau một thời gian, Kim tự hào vì Coupang là ứng dụng mua sắm được sử dụng nhiều dùng gần bằng một nửa dân số của Hàn Quốc.

Những cú “quay xe" thay đổi cả sự nghiệp

Coupang - công ty được ví như "Amazon của Hàn Quốc" - đã giúp cho nhà sáng lập Bom Kim từng có thời điểm sở hữu khối tài sản lên đến 8,9 tỷ USD. Kim là ví dụ điển hình cho thế hệ tỷ phú mới nổi, tự mình gây dựng tài sản trong lĩnh vực công nghệ thay vì là người thừa kế trong các tập đoàn lâu đời.

Tuy nhiên, nhà sáng lập 44 tuổi trả lời CNBC Make It cho biết, bản thân không đặt mục tiêu trở thành Jeff Bezos tiếp theo.

Doanh nhân được ví như Jeff Bezos của Hàn Quốc: Bỏ ngang ĐH Harvard để ra trường đời, chỉ với một cú nổ đã thay đổi bảng xếp hạng người giàu - Ảnh 1.

Khi Coupang bắt đầu thành lập cuối năm 2000, công ty hoạt động theo mô hình mua theo nhóm (groupon). Tuy nhiên, khi thương mại điện tử bắt đầu mở rộng, Kim cùng đội ngũ nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh của Coupang, lấy cảm hứng từ eBay - website đấu giá trực tuyến, nơi mọi người trên thế giới có thể mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ.

Từ những ngày mới thành lập, cho đến khi đã phát triển thành một tập đoàn như ngày nay, Coupang đã trải qua nhiều thay đổi. Trong ba năm đầu, Kim cho biết công ty đã vượt qua doanh số một tỷ USD và trên đà chào bán công khai. Nhưng vào phút chót của cuộc chào bán, Kim rút lại thỏa thuận, thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh. Anh tin bản thân có thể xây dựng công ty tốt hơn nữa.

Kim quyết định làm lại từ đầu. Lần này, vị CEO xây dựng Coupang như một nền tảng mua sắm, được thiết kế để quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng từ khâu đặt sản phẩm đến giao hàng. Coupang có đội ngũ xe tải riêng, hơn 10.000 nhân viên trong đó có 4.000 lái xe. Dù đầu tư về công nghệ, Kim vẫn tập trung phát triển các dịch vụ khác cho khách hàng. Công ty ghi nhận mọi giao dịch với khách hàng và xây dựng hồ sơ cho từng khách hàng riêng biệt.

Chạm vào danh hiệu tỷ phú chỉ sau một đêm

Theo báo cáo của Forbes, tính đến tháng 11/2018, Coupang nhận 3,6 tỷ USD vốn đầu tư từ các tên tuổi lớn bao gồm Softbank, Sequoia Capital và BlackRock. Điều đó giúp giá trị của doanh nghiệp được nâng lên mức 9 tỷ USD, trở thành công ty khởi nghiệp kỳ lân của Hàn Quốc.

Doanh nhân được ví như Jeff Bezos của Hàn Quốc: Bỏ ngang ĐH Harvard để ra trường đời, chỉ với một cú nổ đã thay đổi bảng xếp hạng người giàu - Ảnh 2.

Đợt IPO giúp công ty có biệt danh “Amazon của Hàn Quốc” huy động được 4,6 tỷ USD. Giá trị vốn hóa của Coupang cũng vọt lên tới 84,5 tỷ USD. Thống kê của Dealogic cho thấy đây là một trong những đợt IPO lớn nhất của một công ty châu Á tại Phố Wall.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Bom Kim - nhà sáng lập kiêm CEO Coupang - trở thành người giàu thứ tư tại Hàn Quốc với khối tài sản 8,6 tỷ USD.

Kim đã thực hiện đợt IPO được đánh giá là bùng nổ nhất trên sàn giao dịch Mỹ kể từ thời Uber. Năm 2019, công ty này được định giá ở mức hơn 84 tỷ USD. Trong khi đại dịch Covid-19 đã giúp thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ mua sắm online, doanh nghiệp này thậm chí đã "ăn nên làm ra" từ trước đó.

Doanh thu hàng năm của Coupang tăng gần như gấp 3 kể từ năm 2018, tăng 90% vào năm 2020 lên 12 tỷ USD.

Ở thời điểm tháng 3/2023, Bom Kim hiện sở hữu hơn 2,6 tỷ USD và vẫn thuộc top những người giàu nhất Hàn Quốc. Bom Kim chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi rất tự hào khi là kỳ lân công nghệ Hàn Quốc đầu tiên có thể huy động mức vốn như vậy và có thể đầu tư tích cực vào các dự án sáng tạo dịch vụ khách hàng, cũng như việc làm và cơ hội ngay trong nước."

Theo CNBC, Forbes, Bloomberg

Thùy Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên