MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số xe điện toàn cầu sẽ lên mức 14 triệu chiếc trong năm nay

14-05-2023 - 09:39 AM | Thị trường

Doanh số xe điện toàn cầu sẽ lên mức 14 triệu chiếc trong năm nay

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe điện (EV) toàn cầu sẽ tăng 35% so với năm trước, lên mức kỷ lục 14 triệu chiếc trong năm nay.

Trong báo cáo triển vọng xe điện toàn cầu hàng năm vừa được công bố, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết doanh số bán xe điện (EV) toàn cầu sẽ tăng 35% so với năm trước, lên mức kỷ lục 14 triệu chiếc trong năm nay, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các thị trường Trung Quốc, châu Âu và Mỹ.

Doanh số xe điện toàn cầu sẽ lên mức 14 triệu chiếc trong năm nay - Ảnh 1.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, với sự phát triển nhanh chóng hiện nay, thị phần xe điện trong thị trường ô tô toàn cầu nói chung có thể sẽ tăng lên 18%, từ mức 4% trong năm 2020.

Dự báo lạc quan này được đưa ra sau khi doanh số bán xe điện chạy bằng pin và xe sạc điện trên toàn cầu vượt mức 10 triệu chiếc trong năm ngoái, tăng 55% so với một năm trước đó.

Năm 2022, Trung Quốc dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu, chiếm 60% doanh số, châu Âu và Mỹ lần lượt là thị trường xe điện lớn thứ hai và thứ ba.

Theo Ban Thời sự

VTV

Trở lên trên