MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu Vietlott không có bùng nổ trong năm 2017, chỉ đạt trên 3.800 tỷ đồng

So với kết quả đạt được trong năm 2016, mà chủ yếu là 6 tháng cuối năm 2016, doanh thu của Vietlott chỉ tăng chưa tới 20%, điều này trái với dự đoán của nhiều người rằng Vietlott sẽ bùng nổ trong năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Vietlott đạt gần 1.900 tỷ đồng. Doanh thu thuấn từ hoạt động kinh doanh của Vietlott đạt 1.522 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 132 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính – xổ số tự chọn số điện toán.

So với kết quả đạt được trong năm 2016, mà chủ yếu là 6 tháng cuối năm 2016, doanh thu của Vietlott chỉ tăng chưa tới 20%, điều này trái với dự đoán của nhiều người rằng Vietlott sẽ bùng nổ trong năm 2017 và đe dọa xổ số truyền thống. Nguyên nhân là đầu năm 2017 liên tục có người trúng thưởng, giá trị Jackpot chỉ trong khoảng 20 - 30 tỷ đồng, kém hấp dẫn người chơi.

Tính đến hết tháng 09/2017, doanh thu bán vé của Vietlott đạt 2.860 tỷ đồng, riêng khu vực miền Nam là 2.111 tỷ đồng. Trong 3 quý đầu năm 2017, Vietlott đã xác định có 28 kỳ quay số (25 kỳ quay sản phẩm Mega 6/45 và 3 kỳ quay sản phẩm Power 6/55) có khách hàng trúng giải Jackpot với tổng giá trị hơn 1.150 tỷ đồng. Đầu tháng 10 vừa qua, Vietlott đã triển khai kinh doanh thêm tại 10 địa phương, nâng tổng số địa bàn Vietlott triển khai kinh doanh là 34 tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc công ty Vietlott cho biết doanh thu bán vé ước tính năm 2017 của Vietlott đạt trên 3.800 tỷ đồng. Theo ông Đạm, với kết quả kinh doanh năm nay, Vietlott đạt chỉ tiêu mà Bộ tài chính giao, tình hình kinh doanh năm 2017 đi vào ổn định. Trong đó, thị trường miền Nam tiếp tục là thị trường lớn nhất do thói quen của người tiêu dùng.

Mặc dù có nhiều loại hình xổ số mới, hấp dẫn nhưng doanh thu của Vietlott hiện mới ngang hàng với các công ty xổ số truyền thống như Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long… và còn kém xa so với xổ số TP.HCM. Nhận định về vấn đề này, ông Đạm cho biết Vietlott mong muốn đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân chứ “không đặt nặng vấn đề cạnh tranh với xổ số kiến thiết”. Hơn nữa, xổ số truyền thống có đến 63 công ty hoạt động hàng chục năm trong khi Vietlott mới gia nhập thị trường không lâu.

Ông Đạm cho biết dự kiến trong năm 2018, Vietlott sẽ tiếp tục ra mắt các loại hình xổ số mới. Sản phầm mới cần được phê duyệt bởi Bộ Tài chính trước khi tung ra thị trường.

Theo vị Phó Tổng giám đốc này, Vietlott đem đến thị trường các sản phẩm mới, cách thức tổ chức hiện đại hơn để thu hút những khách hàng mới, những người có thể chưa từng chơi xổ số truyền thống. Tuy nhiên, ông Đạm cũng mong muốn khách hàng của Vietlott xác định đây là trò chơi giải trí có thưởng chứ không phải hình thức đầu tư kiếm tiền.

Lan Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên