MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc đáo ngôi nhà làm từ 4.000 cây dừa của vợ chồng "đại gia" miền Tây, cho khách ở qua đêm trải nghiệm nếp sống xưa

10-01-2024 - 14:40 PM | Lifestyle

Mọi bộ phận của cây dừa, từ thân hay cả xơ dừa, đều được tận dụng để làm lên ngôi nhà độc đáo ở Vĩnh Long.

"Cây dừa vốn thân thuộc với người miền Tây nhưng lâu nay chúng ta chủ yếu dùng để lấy nước, ăn trái, tôi muốn làm một công trình để nâng đỡ cây dừa của mình lên, cho mọi người thấy từ lá đến gốc, đều không phải bỏ đi thứ gì hết", đó là chia sẻ của chủ nhân ngôi nhà làm bằng dừa ở Vĩnh Long khi được hỏi về lý do dựng lên công trình độc đáo này. 

Ngôi nhà trên cù lao được làm từ 4.000 cây dừa

Trên cù lao An Bình ở Vĩnh Long không thiếu chỗ chơi hay không gian trải nghiệm, song, nhà dừa vẫn có một sức hút đặc biệt với các vị khách. Đặc biệt, với những ai lần đầu đặt chân tới, hẳn sẽ đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên kia khi được nghe và trải nghiệm ở căn nhà dừa này. 

Ảnh: Nhà dừa Coco Home

Được biết, nhà dừa đã được hoàn thành từ năm 2019 và đón khách từ 2021, song, đây là công trình đã được vợ chồng ông Dương Văn Thưởng (thường gọi là ông bà Tám) ấp ủ và thực hiện trong suốt 10 năm trước đó. 

Toàn bộ không gian của nhà dừa được tạo nên từ gần 4.000 cây dừa, được gia đình đi khắp các tỉnh, từ Vĩnh Long tới Bến Tre để thừa về. Trong đó, riêng căn nhà với 3 gian, 2 chè theo lối kiến trúc của nhà Nam Bộ là sử dụng 1.700 cây.

Căn nhà làm từ 4000 cây dừa của vợ chồng "đại gia" miền Tây, cho khách ở qua đêm, khám phá miệt vườn cù lao - Ảnh 1.

Ảnh: Nhà dừa Coco Home

Mỗi chiếc cột nhà là một cây dừa trăm tuổi. Ngoài phần mái ngói thì mọi ngóc ngách, vật dụng trong nhà đều tận dụng triệt để những bộ phận của cây dừa. Đến chiếc tủ thờ, bức hoành phi, câu đối hay bộ bàn ghế cũng được làm bằng gỗ dừa, có khảm dừa thay vì khảm xà cừ như thường thấy. Xơ dừa dùng làm xích đu, vật dụng làm bằng gỗ dừa, gáo dừa làm đèn hay các vật dụng trang trí. Ngay phía trước hiên nhà còn đặt 3 ông Phúc - Lộc - Thọ được điêu khắc bằng gỗ dừa. Trong khuôn viên, chủ nhân căn nhà còn tạo lên những tiểu cảnh, hồ cá, hồ sen hay khu vực ăn uống, vui chơi cho khách. 

Ảnh: Nhà dừa Coco Home

Phòng nghỉ cho khách ngay trong nhà dừa

Mặc dù là không gian thờ tự, sinh hoạt của một gia đình, song, nơi này vẫn chuẩn bị phòng đón các gia đình, nhóm du lịch nghỉ lại qua đêm. Tại đây sẽ có căn phòng nghỉ tập thể với sức chứa tối đa 10 người và phòng gia đình. Toàn bộ những nội thất như giường, tủ, phòng tắm, đồ trang trí đều có chung chất liệu là gỗ dừa. 

Ảnh: Nhà dừa Cocohome

Những hoạt động chỉ tìm thấy ở miệt vườn cù lao

Ở khu ăn uống của nhà dừa, các vị khách có thể đăng ký để được hướng dẫn tự tay đổ các loại bánh Nam Bộ hay thưởng thức các món ăn đặc sản như tôm hấp dừa, gỏi trái cây theo mùa như gỏi măng cụt, gỏi bông điên điển... Vào cuối tuần sẽ có hoạt động trình diễn đờn ca tài tử phục vụ du khách.

Ảnh: Nhà dừa Cocohome

Chưa dừng ở đó, ngay trong không gian nhà dừa, chủ nhân cũng trồng các vườn cây trái để du khách thu hoạch và thưởng thức quanh năm. Tới đây vào những ngày đầu xuân năm mới, du khách sẽ được đi dưới những giàn nho trĩu quả đang dần đổi từ xanh sang màu tím. Chỉ cần giơ tay lên là có thể hái và thưởng thức ngay tại vườn. 

Ảnh: Nhà dừa Cocohome

Tại nhà dừa, bố mẹ có thể cùng con xắn quần, lội bùn, xuống ao tát cá... hay đơn giản chỉ là cùng nhau đạp xe, hít thở không khí trong lành giữa không gian ngập tràn màu xanh mát. 

Từ đây cũng có các hoạt động liên kết, đưa khách tới thăm làng nghề truyền thống cốm, kẹo hay tận mắt xem chế tác các món đồ lưu niệm từ dừa. 

Ảnh: Nhà dừa Cocohome

Bảng giá dịch vụ tham khảo

- Vé tham quan, nghe đờn ca tài tử, hái trái cây, tham quan lò gốm: 20.000đ/khách.

- Tham quan làng nghề cốm kẹo truyền thống: 5.000đ/khách.

- Phòng nghỉ tập thể cho 10 khách: 150.000đ/khách.

- Các hoạt động làm bánh dân gian, tát ao bắt cá, chèo xuồng, đạp xe: tùy thuộc vào số lượng khách tham gia.

Theo Dương Dương

Tổ quốc

Trở lên trên