MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc lạ loài cây 5 năm mới nở hoa, gần 5 tỷ đồng cũng khó mua được, láng giềng Việt Nam có nhiều

28-11-2023 - 06:40 AM | Tài chính quốc tế

Loài cây này được trồng nhiều ở nước láng giềng của Việt Nam nhưng có giá rất cao. Đây là cây gì?

Loài cây này chính là phong lan Nongke tỉnh Thâm Quyến (Shenzhen Nongke Orchid). Đây được coi là một trong những loài hoa đắt nhất trên thế giới.

Phong lan Nongke tỉnh Thâm Quyến không phải là loại lan tự nhiên. Thay vào đó, loại lan này do các nhà khoa học tạo ra ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Trên thực tế, mất tới 8 năm quan sát và nuôi dưỡng, các nhà khoa học mới phát triển được giống lan độc đáo và tuyệt đẹp này. Vào năm 2005, loài hoa phong lan này gây sốc khi được bán đấu giá lên tới 160.000 bảng Anh (gần 5 tỷ đồng). Kể từ đó, phong lan Nongke Thâm Quyến trở nên nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt với những người yêu hoa.

Độc lạ loài cây 5 năm mới nở hoa, gần 5 tỷ đồng cũng khó mua được, láng giềng Việt Nam có nhiều - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, sở dĩ hoa phong lan Nongke Thâm Quyến có giá đắt đỏ do khó trồng, nhân giống kỳ công, vẻ đẹp và sự hiếm có. Mặt khác, loại lan này chỉ nở 5 năm một lần và tỏa hương thơm dịu. Tại Trung Quốc, chỉ những cây có hoa đẹp mới được đưa ra thị trường nên càng khiến loại phong lan này trở nên quý hiếm. Chính vì vậy, không phải lúc nào người ta cũng được chiêm ngưỡng loài hoa tuyệt đẹp này.

Giống như các loại cây khác, phong lan Nongke Thâm Quyến có những yêu cầu riêng để sinh trưởng và phát triển tối ưu. Các yếu tố quan trọng nhất chi phối sự phát triển của loại cây đắt đỏ này là ánh sáng, nước, nhiệt độ và hàm lượng chất dinh dưỡng.

Phong lan Nongke Thâm Quyến không chỉ đẹp mà còn ăn được. Loài hoa này được coi là niềm tự hào của người dân Trung Quốc.

Độc lạ loài cây 5 năm mới nở hoa, gần 5 tỷ đồng cũng khó mua được, láng giềng Việt Nam có nhiều - Ảnh 2.

Hoa phong lan (tên khoa học là Orchidaceae) mọc phổ biến tại các rừng nhiệt đới của Nam Mỹ và châu Á. Loài hoa này vừa đẹp vừa thanh lịch nên có thể truyền đạt nhiều thông điệp về tình yêu, sự giàu có, sang trọng…

Đặc biệt, hoa lan còn được coi là một vị thuốc dùng để chữa và phòng các bệnh khác nhau cho con người. Chẳng hạn, người Trung Quốc cho rằng hoa lan có thể giúp họ chữa trị bệnh phổi và ho. Trong khi đó, người Aztec thường uống một hỗn hợp của hoa phong lan vani và socola nhằm tăng sức mạnh và quyền lực.

Đến ngày nay, hoa lan được trồng để làm đẹp cho các ngôi nhà. Chúng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vẻ đẹp và các hình thức đa dạng. Hoa lan có nhiều loại và được coi là một trong những món quà tinh tế và sang trọng. Hoa lan nhỏ nhất chỉ bằng một hạt gạo. Trong khi đó, loài hoa lan lớn nhất có đường kính lên tới 1 m.

Tại Việt Nam, nhiều loại hoa phong lan không chỉ phổ biến mà còn là niềm đam mê của những người yêu hoa.

Bài viết tham khảo nguồn: Arenaflowers, Pinterest

Theo Minh Hằng

ĐSPL

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên