MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi bạn 10 năm cõng nhau: Minh Hiếu học ĐH Y Thái Bình, còn Tất Minh sẽ học trường nào?

07-10-2020 - 08:59 AM | Sống

Hành trình 10 năm cõng bạn của 2 cậu học trò Minh Hiếu và Tất Minh đã khiến biết bao người xúc động trước tình cảm chân thành này.

Câu chuyện đôi bạn cõng nhau ròng rã suốt 10 năm trời, rồi cùng nhau đỗ điểm cao đã chạm đến trái tim nhiều người. Đó là 2 cậu học trò Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu đến từ xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, Minh Hiếu thi khối B với số điểm 28,15 (Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9,0) - còn Tất Minh chọn xét tuyển khối khối A với số điểm 28,1 (Toán 9,6; Lý 9,25 và Hóa 9,25).

 Đôi bạn 10 năm cõng nhau: Minh Hiếu học ĐH Y Thái Bình, còn Tất Minh sẽ học trường nào?  - Ảnh 1.

Hai bạn đều lọt top điểm cao của trường. Ai cũng trông mong 2 cậu học trò sẽ đỗ nguyện vọng 1 rồi cả hai tiếp tục ở cạnh nhau, cùng nhau đi học và trải qua cuộc sống sinh viên.

Tuy nhiên, Minh Hiếu lại thiếu 0,25 điểm nếu cộng cả 0,5 điểm ưu tiên KV2-NT để đậu nguyện vọng 1, Đại học Y Hà Nội. Nam sinh tâm sự đã quyết định theo học ĐH Y Thái Bình, và trường cũng đã cam kết sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Hiếu theo học tại trường và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho em theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai. Thời gian tới khi nhập học thì Minh Hiếu sẽ tranh thủ tìm nhà trọ luôn.

 Đôi bạn 10 năm cõng nhau: Minh Hiếu học ĐH Y Thái Bình, còn Tất Minh sẽ học trường nào?  - Ảnh 2.

Còn với Tất Minh, nam sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 là ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, 10X cho biết bản thân chưa chắc chắn sẽ chọn theo học ngôi trường này.

Bởi cậu học trò còn đang đợi nhận kết quả xét tuyển học bổng của trường Đại học Anh quốc Việt Nam. Tất Minh đang hỏi thêm ý kiến của thầy cô về các nguyện vọng theo học khác. Nếu không nhận được học bổng, 10X cho biết dự định sẽ theo học ĐH Bách khoa Hà Nội.

Sau tất cả, dù có đi đâu thì 2 nam sinh vẫn luôn là bạn, vẫn luôn cố gắng hỗ trợ nhau. Trong dự định của cả 2 cũng đã từng có kịch bản sẽ phải rời xa nhau, khi đó cha Minh sẽ ra ngoài Hà Nội vừa làm thêm vừa chăm cho cậu con trai. Và dù có đi đâu, cũng nhất định sẽ có những người tốt tiếp tục giúp đỡ 2 nam sinh, như cách mà Hiếu và Minh đã truyền cảm hứng cho mọi người.

 Đôi bạn 10 năm cõng nhau: Minh Hiếu học ĐH Y Thái Bình, còn Tất Minh sẽ học trường nào?  - Ảnh 3.


Theo Vân Trang

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên