MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đòi nợ thuê

Băng nhóm 'tín dụng đen' manh động đòi nợ dịp cận Tết

Băng nhóm 'tín dụng đen' manh động đòi nợ dịp cận Tết

19/01/2022 08:20

Tạt sơn, chất bẩn vào nhà, đập phá tài sản, hành hung, uy hiếp tinh thần, thậm chí dọa giết người là chiêu thức mà các băng nhóm đòi nợ thuê, “tín dụng đen” dùng để buộc nạn nhân phải trả nợ. Các băng nhóm này manh động hơn vào những ngày giáp Tết dù lực lượng Công an đã tăng cường các biện pháp trấn áp.

Vay hơn 100 triệu đồng bị vay đến đòi 5,1 tỷ đồng

Vay hơn 100 triệu đồng bị vay đến đòi 5,1 tỷ đồng

09/11/2021 06:39

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê do Mai Văn Sự (SN 1977, trú tại Nam Từ Liêm)- đối tượng có 3 tiền án cầm đầu.

Vị bác sĩ quyết định xóa nợ hơn 15 tỷ đồng và gửi thông điệp vô cùng bất ngờ tới 200 bệnh nhân ung thư

Vị bác sĩ quyết định xóa nợ hơn 15 tỷ đồng và gửi thông điệp vô cùng bất ngờ tới 200 bệnh nhân ung thư

08/01/2021 07:30

BS Atiq đã quyết định ngừng việc đòi nợ và thông báo những chi phí điều trị ung thư họ chưa thanh toán sẽ được xóa bỏ. Không những thế, ông còn gửi tới họ lời chúc "Nghỉ lễ vui vẻ".

Nhiều quy định có hiệu lực từ đầu năm mới 2021

Nhiều quy định có hiệu lực từ đầu năm mới 2021

01/01/2021 19:20

Lễ Quốc khánh được nghỉ 2 ngày; "khai tử" dịch vụ đòi nợ thuê; người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp lễ Tết, sinh nhật... là những quy định có hiệu lực từ tháng 1-2021

Những biến tướng từ kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Những biến tướng từ kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

16/11/2020 07:49

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê chính thức hết đất sống kể từ ngày 1/1/2021 sau một thời gian dài gây bất ổn cho xã hội bởi kiểu hoạt động đậm chất… giang hồ.

Sẽ có điều khoản chuyển tiếp đối với dịch vụ đòi nợ thuê

Sẽ có điều khoản chuyển tiếp đối với dịch vụ đòi nợ thuê

09/11/2020 09:00

Cơ quan chức năng cho biết, dự kiến sẽ quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với nội dung về dịch vụ đòi nợ, nhằm tránh tình trạng lợi dụng và trá hình dưới các hình thức xã hội đen, bảo kê...

Bộ Công Thương mạnh tay dẹp nạn vay tiền online biến tướng

Bộ Công Thương mạnh tay dẹp nạn vay tiền online biến tướng

16/10/2020 15:05

Trong Quý III/2020, tỷ lệ khiếu nại, phản ánh về giao dịch cho vay trực tuyến chỉ chiếm 12% trong tổng số khiếu nại, phản ánh.

Doanh nghiệp được tiếp tục 'đòi nợ thuê' đến hết năm 2020

Doanh nghiệp được tiếp tục 'đòi nợ thuê' đến hết năm 2020

10/07/2020 17:39

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết, loại hình dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê sẽ được thực hiện đến hết năm 2020, khi Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/1/2021 sẽ phải chấm dứt hoạt động này.

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê: Tranh cãi siết quản lý hay cấm

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê: Tranh cãi siết quản lý hay cấm

15/06/2020 06:59

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 17/6. Đáng chú ý, dự thảo luật đưa dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Nếu được Quốc hội thông qua, từ ngày 1/1/2021, dịch vụ đòi nợ sẽ bị cấm.

Có nên cấm dịch vụ đòi nợ thuê?

Có nên cấm dịch vụ đòi nợ thuê?

15/04/2020 07:38

Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê đang nở rộ và có nhiều biến tướng, gây ra những bất an trong xã hội. Vậy nên cấm hay cho tồn tại dịch vụ này?

VCCI: Lý do cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ "chưa thực sự thuyết phục"

VCCI: Lý do cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ "chưa thực sự thuyết phục"

26/12/2019 15:29

Các hoạt động đòi nợ vi phạm pháp luật trên thực tế thì dù có cấm hay không (đối với ngành nghề này) cũng sẽ xảy ra và pháp luật hiện tại đã có công cụ để quản lý...

Hà Nội thiết lập hòm thư tố giác liên quan đến “Tín dụng đen”

Hà Nội thiết lập hòm thư tố giác liên quan đến “Tín dụng đen”

11/12/2019 22:50

Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu, CATP Hà Nội tiếp tục thiết lập, tổ chức hoạt động, hòm thư tố giác tội phạm liên quan“tín dụng đen”.

Đòi nợ thuê làm nóng nghị trường Quốc hội: Lành ít dữ nhiều?

Đòi nợ thuê làm nóng nghị trường Quốc hội: Lành ít dữ nhiều?

20/11/2019 17:25

Trong phiên thảo luận sáng 20/11 về Dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi), rất nhiều đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về tình trạng đòi nợ thuê với những quan điểm trái chiều.

Chính phủ đề nghị cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

Chính phủ đề nghị cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

15/11/2019 16:21

Một trong những nội dung trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) nhận được quan điểm trái chiều là nên hay không cấm ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm "đòi nợ thuê"

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm "đòi nợ thuê"

15/11/2019 11:18

Trong tờ trình, Chính phủ đề nghị đưa ngành, nghề "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong vai trò thẩm tra, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng không lên cấm nhưng cần đưa ra các quy định phù hợp.

ĐBQH: Xâm hại tình dục trẻ em, đòi nợ thuê len lỏi tới tận thôn quê, cử tri bức xúc

ĐBQH: Xâm hại tình dục trẻ em, đòi nợ thuê len lỏi tới tận thôn quê, cử tri bức xúc

04/11/2019 13:46

Nhấn mạnh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và đòi nợ thuê đang gây bức xúc cho cử tri, dư luận và nhân dân hết sức bức xúc, ĐBQH Mai Khanh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, cho rằng cần có biện pháp để giải quyết triệt để.

Bộ trưởng Tô Lâm: Đã phá 1.400 đường dây cho vay nặng lãi, chưa phát hiện trường hợp bảo kê tín dụng đen trong ngành công an

Bộ trưởng Tô Lâm: Đã phá 1.400 đường dây cho vay nặng lãi, chưa phát hiện trường hợp bảo kê tín dụng đen trong ngành công an

15/08/2019 17:27

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thông tin, lực lương công an đã làm tan rã 1.400 đường dây, tổ chức cho vay nặng lãi, liên quan tín dụng đen trong thời gian qua.

Đa phần công ty đòi nợ thuê đều hoạt động sai, Công an TP.HCM đưa ra 2 khuyến cáo

Đa phần công ty đòi nợ thuê đều hoạt động sai, Công an TP.HCM đưa ra 2 khuyến cáo

06/08/2019 08:29

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (CATP) cho biết: Trên địa bàn TP vẫn còn 67 công ty thu hồi nợ, trong đó 46 công ty được cấp giấy phép.

TS. Bùi Trinh: Tính kinh tế ngầm vào GDP, đừng để là ước lượng vu vơ

TS. Bùi Trinh: Tính kinh tế ngầm vào GDP, đừng để là ước lượng vu vơ

26/02/2019 10:41

Trao đổi với BizLIVE, TS. Bùi Trinh, chuyên gia thống kê cho rằng sẽ phải chỉnh chuỗi thời gian ít nhất 10 năm nếu tính kinh tế ngầm vào GDP.

Triệt phá điểm cho vay lãi nặng núp bóng công ty tài chính

Triệt phá điểm cho vay lãi nặng núp bóng công ty tài chính

18/01/2019 19:55

Đặng Ngọc Anh, đối tượng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng đã điều hành đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc với phương thức và thủ đoạn rất tinh vi.

Trở lên trên