MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đội quản lý thị trường

TP.HCM: Phát hiện cơ sở nghi kinh doanh dầu nhớt giả nhãn hiệu Castrol

TP.HCM: Phát hiện cơ sở nghi kinh doanh dầu nhớt giả nhãn hiệu Castrol

19/11/2019 15:16

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 78 chai dầu nhớt các loại nghi giả nhãn hiệu Castrol, tương đường gần 100 lít tại một công ty tư nhân có trụ sở tại Quận 12.

Cửa hàng đồng loạt đóng cửa, 'sếp' Seven.AM nói gì?

Cửa hàng đồng loạt đóng cửa, 'sếp' Seven.AM nói gì?

13/11/2019 07:29

Sau khi bị quản lý thị trường giữ hơn 9.000 sản phẩm để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, sáng nay 12/11, toàn bộ cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội tạm ngừng hoạt động.

Sau bê bối cắt mác Trung Quốc gắn mác Việt, cửa hàng SEVEN.am Hà Nội đóng cửa im lìm

Sau bê bối cắt mác Trung Quốc gắn mác Việt, cửa hàng SEVEN.am Hà Nội đóng cửa im lìm

13/11/2019 07:18

Sau khi bị tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm để làm rõ thông tin cắt mác sản phẩm, chuỗi thời trang SEVEN.am của diễn viên Hải Anh ở Hà Nội đã đóng cửa chưa rõ thời gian hoạt động trở lại.

4 tấn quần áo cắt mác Tàu dán NEM,IFU: Chủ đi cấp cứu, vất vả tìm trụ sở NEM, IFU

4 tấn quần áo cắt mác Tàu dán NEM,IFU: Chủ đi cấp cứu, vất vả tìm trụ sở NEM, IFU

12/11/2019 09:04

Chủ cơ sở may mặc có 4 tấn quần áo Trung Quốc bị bắt giữ đang nằm viện cấp cứu, chưa hợp tác. Với IFU, cửa hàng bán váy áo thì nhiều nhưng QLTT đang phải rất vất vả nhưng chưa tìm ra trụ sở ở đâu, ai là chủ...

“Đế chế” thời trang NEM: Từng bị Vietinbank rao bán nợ xấu đến nghi án cắt mác

“Đế chế” thời trang NEM: Từng bị Vietinbank rao bán nợ xấu đến nghi án cắt mác

11/11/2019 10:56

NEM hiện đã có 86 cửa hàng trên toàn quốc, ông chủ sáng lập chuỗi thương hiệu này đã bán phần lớn cổ phần cho nhà đầu tư từ Nhật Bản...

Thu giữ hàng trăm kính thời trang giả nhãn hiệu Channel tại Lạng Sơn

Thu giữ hàng trăm kính thời trang giả nhãn hiệu Channel tại Lạng Sơn

10/10/2019 09:40

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa cùng phương tiện vận chuyển, đồng thời tiến hành giám định đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Hà Nội: Tạm giữ số lượng lớn nguyên liệu pha chế trà sữa

Hà Nội: Tạm giữ số lượng lớn nguyên liệu pha chế trà sữa

07/10/2019 11:41

126 thùng carton, cũng 10 thùng xốp chứa nguyên liệu pha chế trà sữa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp bắt giữ.

Tạm giữ lô hàng pin điện thoại, camera hành trình do Trung Quốc sản xuất để xác minh nguồn gốc

Tạm giữ lô hàng pin điện thoại, camera hành trình do Trung Quốc sản xuất để xác minh nguồn gốc

06/10/2019 11:29

Xét thấy trị giá lô hàng tương đối lớn, lái xe chưa xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa, Đội Quản lý thị trường số 5 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, giấy tờ để tiến hành xác minh.

Chặn đứng hàng chục nghìn gói dầu gội Clear, Sunsilk nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Chặn đứng hàng chục nghìn gói dầu gội Clear, Sunsilk nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

02/10/2019 15:57

Hàng chục nghìn gói dầu gội đầu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Sunsilk, Clear, kem xả Dove vừa bị phát hiện ngay trong ngày đầu tháng 10/2019 tại Lạng Sơn.

Thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

28/09/2019 09:59

Chiều ngày 27.9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội (PC 05) cho biết, hiện đang tạm giữ số lượng lớn gồm chân trâu, bột trà xanh và các nguyên liệu pha trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bắt giữ hơn 300 chiếc điện thoại iphone nhập lậu từ Trung Quốc

Bắt giữ hơn 300 chiếc điện thoại iphone nhập lậu từ Trung Quốc

24/09/2019 11:18

Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 328 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

22/09/2019 16:14

Số hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, toàn bộ tang vật vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Dùng nước lã, phụ gia, chế nước mắm “giàu đạm”

Dùng nước lã, phụ gia, chế nước mắm “giàu đạm”

10/09/2019 10:19

Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất nước tại Bình Dương với nhiều vi phạm, trong đáng chú ý là chủ cơ sở này thừa nhận đã mua nước mắm “xá” (loại nước mắm ít đạm - PV) với giá khoảng 4.000 đồng/lít rồi về pha chế với nước lã và phụ gia là caramel để nước mắm thành phẩm có màu đẹp, rồi tung ra thị trường.

Gần đến Trung thu, 6.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc theo xe tải vào thủ đô

Gần đến Trung thu, 6.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc theo xe tải vào thủ đô

03/09/2019 15:48

Hai chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô bánh kẹo trên xe tải.

Hà Nội: Lật tẩy chiêu sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… “dởm”

Hà Nội: Lật tẩy chiêu sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… “dởm”

27/08/2019 12:52

Sản xuất, kinh doanh hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…, tại Việt Nam nhưng lại dán mác xuất xứ các nước như Mỹ, Canada, New Zealand… Đây là một trong những chiêu trò đánh lừa người tiêu dùng đã bị lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hà Nội “lật tẩy”.

Chặn đứng hơn 1.620 kg bánh dẻo nhãn hiệu Mashu do Trung Quốc sản xuất nhập lậu

Chặn đứng hơn 1.620 kg bánh dẻo nhãn hiệu Mashu do Trung Quốc sản xuất nhập lậu

22/08/2019 09:14

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 814 hộp bánh dẻo nhãn hiệu Mashu loại 2kg/hộp, với số lượng 56.980 cái bánh dẻo loại 28g/cái các loại do Trung Quốc sản xuất không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa.

Lật tẩy website bán điện thoại Samsung S10+ “nhái nhãn hiệu” giá siêu rẻ

Lật tẩy website bán điện thoại Samsung S10+ “nhái nhãn hiệu” giá siêu rẻ

21/08/2019 22:07

"Samsungvietnam.online" là 1 trong 16 website mà Công ty TNHH RELEX Việt Nam đã dùng để kinh doanh điện thoại di động không có nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu các sản phẩm chính hãng.

Hai container thịt lợn tại cơ sở làm giò chả nhiễm dịch tả châu Phi

Hai container thịt lợn tại cơ sở làm giò chả nhiễm dịch tả châu Phi

19/08/2019 14:00

Cơ sở sản xuất giò chả trên không xuất trình được các loại giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt lợn, gà nêu trên.

Thu giữ số lượng lớn bánh Trung thu siêu rẻ nhập lậu ở Hà Nội

Thu giữ số lượng lớn bánh Trung thu siêu rẻ nhập lậu ở Hà Nội

14/08/2019 09:23

Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội quản lý thị trường 17, Cục quản lý thị trường Hà Nội thu giữ một số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu tại cửa hàng trong ngõ 84 Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tiêu hủy hơn 1.600kg quả trám trắng nhập lậu từ Trung Quốc

Tiêu hủy hơn 1.600kg quả trám trắng nhập lậu từ Trung Quốc

05/08/2019 13:52

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1.610 kg quả trám trắng trị giá 24 triệu đồng nhập lậu từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trở lên trên