MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Donald Trump khiến các công ty dược Mỹ mất 24 tỷ USD trong 20 phút

12-01-2017 - 08:38 AM | Tài chính quốc tế

“Họ là những kẻ giết người. Ngành dược có rất nhiều nhà vận động hành lang và cũng có nhiều quyền lực", Donald Trump chỉ trích các công ty dược trong buổi họp báo đầu tiên kể từ thắng cử.

Trong phiên giao dịch hôm qua (11/1) trên thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu của các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đã lao dốc mạnh sau những lời chỉ trích của Donald Trump trong buổi họp báo chính thức đầu tiên của ông kể từ khi đắc cử Tổng thống.

“Họ là những kẻ giết người. Ngành dược có rất nhiều nhà vận động hành lang và cũng có nhiều quyền lực. Sắp tới chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều tỷ USD”.

Bỗng chốc ngành dược trở thành mục tiêu tấn công mới nhất của ông Trump – người có thói quen “đàm phán” qua Twitter. Kết quả là chỉ số Nasdaq Biotechnology Index mất 3%, trong khi chỉ số Standard & Poor’s 500 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Index cũng giảm 1,7%, mạnh nhất kể từ tháng 10.

Tổng cộng trong 20 phút ngay sau phát biểu của Trump, giá trị vốn hóa của các công ty dược đã giảm 24,6 tỷ USD trước khi phục hồi trở lại.

Những câu nói của Trump gây bất ngờ bởi trước đó nhà đầu tư đặt cược rằng ông sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho ngành dược. Bằng chứng là nhóm này đã tăng điểm suốt kể từ khi Trump thắng. Giờ đây có vẻ như đảng Cộng hòa cũng có quan điểm giống hệt với những lời chỉ trích của đảng Dân chủ trong suốt chiến dịch tranh cử.

Không giống như các nước khác, Chính phủ Mỹ không trực tiếp quản lý giá thuốc. Tổng thống Barack Obama đã đề xuất cho phép Medicare (chương trình chăm sóc sức khỏe cho người già và người có hoàn cảnh khó khăn) đàm phán giá các loại thuốc sinh học cũng như các thuốc đắt tiền khác. Hiện Chính phủ Mỹ đang bị cấm đàm phán giá thuốc với các công ty thuốc trong chương trình Medicare.

Trump cũng cho rằng nên cho phép đàm phán về giá thuốc để giúp tiết kiệm hàng tỷ USD, đồng thời ông đề xuất nhập khẩu thuốc để giảm giá thành.

Hiện Medicare đang cung cấp dịch vụ y tế cho hơn 55 triệu người già và người khuyết tật ở Mỹ, tiêu tốn 325 tỷ USD cho tiền mua thuốc trong năm 2015.

Tú Anh

Bloomberg,Fortune

Trở lên trên