MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Donald Trump: "Tôi sẽ chỉ nhận lương 1 USD mỗi năm và không đi nghỉ dài ngày"

14-11-2016 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

Trang Dailymail cho biết, Tổng thống-mới-được-bầu Donald Trump đã tuyên bố ông sẽ không nhận khoản lương 400.000 USD dành cho Tổng thống như thường lệ.

Sau khi Donald Trump thắng cử tổng thống, nhiều câu hỏi về thu nhập của Trump đã nổi lên trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Trong chương trình 60 phút mở của đài CBS ngày 13/11, Trump cũng chính thức xác nhận cam kết không nhận lương của mình. "Tôi nghĩ là theo luật thì vẫn phải nhận 1 USD, do đó tôi sẽ nhận 1 USD mỗi năm". Ông còn tuyên bố sẽ không đi nghỉ dài ngày. Trump nói: “Sẽ có nhiều việc phải làm. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đi nghỉ dài ngày”.

Đây không phải là lần đầu tiên Trump tuyên bố sẽ không nhận lương khi là Tổng thống. Phát biểu tại một sự kiện ở Rochester, New Hampshire hôm 17/9/2015, Trump nói: “Lời đầu tiên tôi muốn nói với các bạn đó là, nếu tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ không nhận lương, được chứ? Đó chẳng phải điều gì quá to tát đối với tôi”.

Gần đây, một người nào đó trên Twitter cũng đặt lại câu hỏi dưới đoạn video lời phát biểu này được đăng tải trên tài khoản Twitter của Trump rằng: “Thưa ông Trump, liệu ông có không nhận lương tổng thống hay không?”

Trump trả lời: “Cho đến khi tiền lương vẫn là mối quan tâm lớn của nhân dân, tôi sẽ không nhận một đồng nào, dù chỉ là 1 USD. Tôi hoàn toàn không nhận lương nếu tôi trở thành tổng thống”.

Trong cùng đoạn video này, Trump cho biết ông tự cung cấp tiền cho chiến dịch tranh cử cử mình và nói rằng không sẽ không nhận tiền đóng góp, nếu có cũng chỉ là những khoản tiền nhỏ. Tuy nhiên sau khi trải qua những chặng đường đua đầu tiên, Trump cũng đã bắt đầu gọi vốn cho cả bản thân và Ủy ban tranh cử của Đảng Cộng hòa.

Cho đến cuối tuần trước, Forbes ước tính, giá trị tài sản ròng của Trump chỉ còn 3,7 tỷ USD, giảm gần 800 triệu USD so với một năm trước.

Anh Sa

Daily Mail

Trở lên trên