MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng lên tới 820 người

09-09-2023 - 21:42 PM | Tài chính quốc tế

Theo cập nhật mới nhất vào chiều 9/9 của Bộ Nội vụ Maroc, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh tối hôm trước tại nước này đã lên tới 820 người. Ngoài ra, có 672 người bị thương, trong đó có 205 người trong tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
Người dân nghỉ tạm bên ngoài một quảng trường do lo ngại dư chấn sau trận động đất ở Marrakesh, Maroc, ngày 9/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hơn 30% số nạn nhân là cư dân tỉnh Al-Haouz và tỉnh Taroudant. Bộ trên cũng ghi nhận người thiệt mạng ở các tỉnh lân cận khác như Ouarzazate, Chichaoua, Azilal và Youssoufia, cũng như tại các thành phố Marrakesh, Agadir và khu vực Casablanca.

Bộ Nội vụ Maroc cho biết nhà chức trách đã “huy động mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng”. Trung tâm Truyền máu khu vực tại thành phố Marrakesh đã kêu gọi người dân hiến máu cứu người bị thương.

Hiện Marrakesh đang bị mất điện và mất kết nối mạng Internet.

Động đất cũng cảm nhận được tại nước láng giềng Algeria, song không gây thiệt hại và thương vong.

Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Maroc, gây thiệt hại trên diện rộng. Động đất có độ lớn 6,8 ở khu vực miền núi cách thành phố du lịch nổi tiếng Marrakesh khoảng 72 km về phía Tây Nam. Rung lắc mạnh cũng được ghi nhận ở nhiều thành phố vùng duyên hải như Rabat, Casablanca and Essaouira.

Giáo sư tại Đại học College London (Anh), ông Bill McGuire cho biết: “Đây là trận động đất mạnh nhất trong hơn 120 năm qua tại đây”. Theo ông, nơi xảy ra động đất vốn hiếm khi ghi nhận các trận động đất mạnh nên các tòa nhà không được xây dựng phù hợp để chống chịu động đất.

Cộng đồng quốc tế đã gửi lời chia buồn tới Quốc vương, chính phủ và người dân Maroc, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2004, ít nhất 628 người đã thiệt mạng và 926 người bị thương sau trận động đất tại Al Hoceima, Đông Bắc Maroc. Năm 1960, trận động đất có độ lớn 6,7 tại Agadir đã cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 người. Tại nước láng giềng Algeria, một trận động đất có độ lớn 7,3 vào năm 1980 đã làm 2.500 người thiệt mạng và ít nhất 300.000 người mất nhà cửa.

Chú thích ảnh

Theo Bích Liên

Báo tin tức

Trở lên trên