MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Nai dự kiến thu hồi 4.150ha đất làm loạt dự án

28-12-2021 - 10:41 AM | Bất động sản

Đồng Nai dự kiến thu hồi 4.150ha đất làm loạt dự án

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hai địa phương có nhiều dự án cần thu hồi đất nhất là huyện Long Thành (62 dự án) và TP. Biên Hòa (61 dự án).

UBND tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, địa phương có gần 350 dự án sẽ phải tiến hành thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022. Các dự án này có tổng diện tích 5.356 ha và diện tích cần phải thu hồi khoảng 4.146 ha. 

Những dự án phải thu hồi đất trong năm tới trải đều ở các địa phương với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Đường giao thông, trường học, trụ sở làm việc, công trình thủy lợi, khu đất tạo vốn. 

Trong đó, hai địa phương có nhiều dự án cần thu hồi đất nhất là Long Thành (62 dự án) và Biên Hòa (61 dự án).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc thu hồi đất cho các dự án thường rất khó khăn và kéo dài thời gian hơn nhiều so với quy định vì nhiều người dân chưa thống nhất với giá bồi thường, hỗ trợ, cho rằng còn thấp hơn giá giao dịch ngoài thị trường. 

Trong khi đó, những năm gần đây, giá đất một số khu vực trong tỉnh thường bị đẩy lên cao khi có thông tin sẽ thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án đường giao thông. 

Bên cạnh đó, còn do nhiều dự án bị giải tỏa trắng, địa phương phải tiến hành xây dựng khu tái định cư xong rồi mới di dời người dân đến khu ở mới và tiến hành thu hồi đất để triển khai dự án.

Trong năm 2022, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2.031 dự án nhưng qua rà soát chỉ còn khoảng 1.521 dự án đủ điều kiện để thực hiện.

Địa phương sẽ triển khai nhiều dự án trong năm 2022 gồm TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Định Quán, Trảng Bom.

Trước đó ở năm 2021, Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt 1.967 dự án với tổng diện tích 29.456 ha. Đến cuối năm 2021, mới có 223 dự án hoàn thành thủ tục đất đai, 1.309 dự án đang triển khai và 435 dự án chưa thực hiện. 

Phần lớn những dự án chưa thực hiện có diện tích đất lớn và các địa phương đã đề xuất hủy bỏ 410 dự án với tổng diện tích hơn 8.200 ha.

Tuấn Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên