MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái mới của chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình

17-08-2023 - 17:37 PM | Bất động sản

Động thái mới của chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình

Kể từ sau Đại hội cổ đông 2023 với phát ngôn "Tôi nắm giữ hơn 27% số cổ phần Công ty, trong lịch sử nắm giữ, tôi chỉ mua vào chứ chưa từng bán ra", động thái đăng ký giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO mới đây được nhiều người chú ý.

Cụ thể, ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO thực hiện đăng ký giao dịch quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán: CEO)

Theo đó, ông Đoàn Văn Bình đang nắm giữ 70,5 cổ phiếu CEO tương đương 27,4% tổng số cổ phần của Công ty. Theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu là 100:98 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 98 cổ phiếu mới), theo đó, ông Đoàn Văn Bình có 70,5 triệu quyền mua tương đương được mua 69,09 triệu cổ phiếu.

Trong thông báo gửi UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ông Đoàn Văn Bình đã đăng ký thực hiện quyền mua 26,59 triệu cổ phiếu và thực hiện chuyển nhượng 42,5 triệu cổ phiếu được quyền mua trong tổng số 69,09 triệu cổ phiếu được quyền mua nêu trên. Toàn bộ cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng sẽ được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trường Thuận - Công ty do bà Đỗ Phương Anh (Vợ ông Đoàn Văn Bình, là Chủ sở hữu và Người đại diện theo Pháp luật).

Ngoài việc thực hiện quyền mua theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, ông Bình cũng thực hiện quyền mua theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP.

"Việc chuyển nhượng một phần quyền mua nhằm mục đích cơ cấu lại hình thức sở hữu, đây không phải là chuyển nhượng cho cổ đông bên ngoài, do đó không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Đoàn Văn Bình tại Tập đoàn CEO", đại diện CEO cho biết.

Được biết, trước đấy tại ĐHCĐ hồi cuối tháng 7 ông Đoàn Văn Bình từng khẳng định: “Tôi nắm giữ hơn 27% số cổ phần Công ty, trong lịch sử nắm giữ, tôi chỉ mua vào chứ chưa từng bán ra. Chúng tôi khẳng định không có bất cứ hành động nào tác động tới giá cổ phiếu CEO trên thị trường".

Về kế hoạch phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo của CEO Group cũng cho biết Công ty hiện có khoảng 15 dự án với quỹ đất hơn 1.000 ha nhưng mới khai thác được khoảng 260 ha. Từ nay đến cuối năm, CEO Group hy vọng sẽ dần hiện thực hóa được một số dự án.

CEO đặt kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang) và Mê Linh (Hà Nội), đồng thời hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh khi điều kiện thuận lợi. Song song đó là hoạt động mở rộng quỹ đất, ưu tiên phát triển các dự án nhà ở, khu công nghiệp.

Tập đoàn có kế hoạch khánh thành khu nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City vào cuối năm 2023 để chính thức vận hành từ năm 2024, dần hoàn thiện chuỗi nghỉ dưỡng trên địa bàn cả nước theo chiến lược đã định, tạo thêm hàng nghìn việc làm và ngày càng gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Theo Nam Anh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên