MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng tiền 'nội' níu chân chứng khoán

Với tâm lý bi quan, dòng tiền nội vẫn bán ròng mạnh trong tuần giao dịch 21-25/11. Đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp họ bán ròng cổ phiếu trên HoSE. Ảnh: Trọng Hiếu.

Với tâm lý bi quan, dòng tiền nội vẫn bán ròng mạnh trong tuần giao dịch 21-25/11. Đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp họ bán ròng cổ phiếu trên HoSE. Ảnh: Trọng Hiếu.

Dù thị trường đã hồi phục trong tuần giao dịch 21-25/11, song giới chuyên gia nhìn nhận dòng tiền trên thị trường vẫn mang tính đầu cơ - đến nhanh, đi nhanh. Thị trường vẫn thiếu động lực để dòng tiền trở lại, và chưa thể kỳ vọng có nhịp “uptrend” lớn.

VN-Index đã trải qua tuần 21-25/11 giằng co với nhiều phiên dao động trong biên độ lớn. Phải nhờ đến lực cầu vào những phiên cuối tuần, chỉ số chính mới phục hồi và chốt phiên 25/11 ở mốc 971,46 điểm, tương đương tăng vỏn vẹn 2,13 điểm (+0,22%) so với tuần trước đó.

Như Nhadautu.vn đã đề cập, khối ngoại trên sàn HoSE tiếp tục đẩy mạnh mua ròng cả tuần với giá trị mua ròng đạt 1.612 tỷ đồng. Đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp họ mua ròng.

Ngược chiều với khối ngoại, thống kê từ Fiin Trade cho thấy nhà đầu tư cá nhân bán ròng đến 1.697 tỷ đồng trên sàn HoSE, tính riêng khớp lệnh thì bán 1.555 tỷ đồng. Đây cũng ghi nhận là tuần thứ 3 liên tiếp họ bán ròng cổ phiếu trên sàn HoSE, với mức bán tổng cộng hơn 14.252 tỷ đồng.

Trước đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng 5.555 tỷ đồng tuần 7-11/11; và bán hơn 7.000 tỷ đồng tuần tiếp theo 14-18/11.

Tuần 21-25/11 ghi nhận nhà đầu tư cá nhân bán ròng mạnh nhất VNM (-327,1 tỷ đồng), CTG (-207 tỷ đồng), BID (-171,3 tỷ đồng), SSI (-138,6 tỷ đồng), HPG (-123,6 tỷ đồng)…. Trong khi đó, họ mạnh tay mua ròng NVL (+326,9 tỷ đồng), DIG (+215 tỷ đồng), DGC (+207,5 tỷ đồng), HDG (+149,8 tỷ đồng), DXG (+117,4 tỷ đồng)….

Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhìn nhận: "Với quy mô chiếm phần lớn tài khoản, việc các nhà đầu tư cá nhân bán ròng mạnh tay trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Việc thị trường chứng khoán điều chỉnh do FED và nhiều NHTW trên thế giới điều chỉnh tăng lãi suất, chiến sự Nga-Ukraine, khởi tố các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao…đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý các nhà đầu tư. Chưa kể, việc nhà đầu tư cá nhân dùng margin và không quản trị rủi ro tốt đã dẫn đến việc bị bán giải chấp, thậm chí là call margin chéo".

Do đó, bất chấp khối ngoại liên tục mua ròng và thị trường phần nào đã hồi phục, song nhà đầu tư cá nhân với tâm lý bi quan vẫn bán ròng mạnh cổ phiếu.

Tuy vậy, ông Ngọc cũng nhìn nhận điểm sáng là đà bán ròng của khối nội trong tuần 21-25/11 đã giảm đi đáng kể so với tuần trước đó (1.555 tỷ đồng so với tuần 7-11/11 là 5.555 tỷ đồng; 7.000 tỷ đồng tuần 14-18/11). Một số nhóm ngành đã có sự hồi phục và được nhà đầu tư cá nhân mua ròng. Theo đó, lực cầu chủ yếu tập trung ở nhóm bất động sản với gần 372 tỷ đồng, bất chấp nhóm này giảm 2,43% trong tuần qua.

Dù vậy, ông Ngọc cũng lưu ý: "Thị trường nhìn chung vẫn thiếu động lực để dòng tiền trở lại, chưa thể kỳ vọng có nhịp “uptrend” lớn. Theo tôi quan sát, dòng tiền vẫn đến nhanh, đi nhanh và mang tính đầu cơ".

Theo Hóa Khoa

Nhà đầu tư

Trở lên trên