MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones có lúc mất tới hơn 600 điểm, các chỉ số lớn kết thúc chuỗi 5 tuần liên tiếp thăng hoa

05-09-2020 - 07:59 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 4/9, chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi ghi nhận biến động mạnh, trong khi đó những cổ phiếu được hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại nỗ lực bù đắp cho đà giảm của cổ phiếu công nghệ.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 159,42 điểm, tương đương 0,6%, ở mức 28.133,31 điểm. Có lúc, chỉ số này mất tới 628,05 điểm, tương đương 2,2%. 

S&P 500 rớt 0,8% xuống 3.426,96 điểm. Chỉ số này đã giảm 3,1% ở mức thấp trong phiên và có lúc giao dịch tích cực. Nasdaq Composite mất 1,3% và chốt phiên với 11.313,13 điểm, nhưng cũng đóng cửa cao hơn mức thấp nhất trong ngày.

Cổ phiếu Boeing tăng hơn 1% trong khi cổ phiếu ngân hàng tăng trên diện rộng. JPMorgan Chase và Citigroup lần lượt tăng 2,2% và 2%. Bank of America tăng 3,4%. Wells Fargo nâng cao 1,1%. Hãng điều hành du thuyền Carnival tăng 5,4% và United Airlines tăng 2,2%.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn đóng cửa hầu hết ở mức thấp hơn. Facebook, Amazon và Alphabet đều mất hơn 2%. Netflix giảm 1,8% và Microsoft rớt 1,4%. Tuy nhiên, Apple kết thúc ngày tăng 0,1% sau khi giảm 8,3%. Tesla cũng xóa được mức giảm hơn 8%, kết thúc phiên tăng 2,8%.

Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 giảm hơn 1% trong ngày, sau khi chứng kiến phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 3. Trong tuần, lĩnh vực này đã giảm hơn 4%. Tình trạng bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra sau khi nhóm này đồng loạt thăng hoa, thúc đẩy thị trường vượt ra khỏi mức thấp hồi tháng 3.

Đà giảm của cổ phiếu công nghệ trong tuần này đã khiến S&P 500 và Nasdaq kết thúc chuỗi 5 tuần tăng điểm liên tiếp. S&P 500 đã giảm 2,3% trong tuần này và Nasdaq giảm 3,3%. Chỉ số Dow giảm 1,8% trong tuần này.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 8,4% vào tháng trước, từ mức 10,2% trong tháng 7. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones dự đoán tỷ lệ sẽ giảm xuống còn 9,8%. Ngoài ra, số lượng việc làm ở Mỹ đã tăng 1,37 triệu trong tháng 8, vượt ước tính là 1,32 triệu.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên