MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐT Thái Lan đã lộ nhiều điểm yếu chí mạng ở AFF Cup 2018

22-11-2018 - 21:18 PM | Sống

Thái Lan không mang đội hình mạnh nhất đi dự AFF Cup 2018, đó là cơ hội để những đội khác soán ngôi.

Tờ Fox Sports Asia tổng hợp 5 điều đáng chú ý sau trận Philippines 1-1 Thái Lan , trong đó có một số điểm yếu của ĐT Thái Lan.

Philippines đã chỉ ra bí quyết để đối đầu với Thái Lan?

Thái Lan luôn được xem là ông vua của bóng đá Đông Nam Á, mọi đội bóng khu vực đều trở thành cửa dưới khi đối đầu với họ.

Tuy nhiên, trên sân nhà Panaad, Philippines đã thi đấu ngang ngửa và thậm chí có thể dẫn trước hai bàn nếu tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp một. Nền tảng của Philippines không phải chiến thuật tốt hơn mà họ có niềm tin. Trong khi nhiều đội tuyển tự thua ngay trước trận đấu vì nỗi sợ Thái Lan , Philippines bình tĩnh chơi bóng và nỗ lực của họ được đền đáp.

Thiếu thủ môn giỏi là điểm yếu của Thái Lan?

ĐT Thái Lan đã lộ nhiều điểm yếu chí mạng ở AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Mặc dù không thể gọi những trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài và phải đấu AFF Cup bằng đội hình B, Thái Lan vẫn giành những chiến thắng giòn giã. Điều đó cho thấy chất lượng và chiều sâu đội hình của "Voi chiến".

Tuy nhiên, việc thiếu thủ môn chất lượng thay thế Kawin Thamsatchanan (thủ môn số 1 tuyển, đang thi đấu ở Bỉ) có thể là điểm yếu của Thái Lan. Siwarak Tedsungnoen mắc một sai lầm trong chiến thắng 4-2 trước Indonesia. Còn ở trận đấu vừa qua, đến lượt thủ môn Chatchai Budprom dính sai sót giúp Philippines gỡ hòa.

Thay đổi chiến thuật phản tác dụng

Trước Philippines, ông Milovan Rajevac đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-3. Chơi với sơ đồ này, Thái Lan thiếu mất một tiền vệ trung tâm điều tiết lối chơi. "Voi chiến" không thể gây áp lực cường độ cao như thường lệ, đồng thời tạo điều kiện cho cặp De Murga và Silva của Philippines được dâng cao kiểm soát bóng còn cặp Manny Ott - Stephan Schrock cũng không phải nhận nhiều áp lực.

Theo Hoàng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên