MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, quốc gia này sẽ không thể đạt được mức tăng cao dài hạn như Trung Quốc trong quá khứ?

20-03-2024 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Dù đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, quốc gia này sẽ không thể đạt được mức tăng cao dài hạn như Trung Quốc trong quá khứ?

Tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ vẫn sẽ mạnh mẽ nhưng vấp phải rào cản lớn nhất là thiếu cơ sở hạ tầng và lao động tay nghề thấp, chuyên gia của Morgan Stanley nhận định.

Chetan Ahya – nhà kinh tế trưởng châu Á của Morgan Stanley, cho rằng Ấn Độ sẽ không thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 8%-10% như Trung Quốc đã từng đạt được trong dài hạn, mặc dù ông vẫn lạc quan về triển vọng của quốc gia Nam Á này.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Chetan Ahya dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng ổn định ở mức 6,5%-7% trong dài hạn. Ông nói thêm rằng Ấn Độ này còn lâu mới có thể thay thế được Trung Quốc để trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng của Trung Quốc đạt trung bình 10%/năm trong ba thập kỷ sau cải cách kinh tế năm 1978.

Ahya cho biết, tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ đang bị cản trở do thiếu cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động tay nghề thấp.

“Cả hai rào cản này khiến chúng tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ sẽ vẫn mạnh mẽ, nhưng ở mức 6,5%-7% thay vì 8%-10%”, ông nói.

Trong một báo cáo khác, Morgan Stanley đã nói rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội của Ấn Độ so với phần còn lại thế giới hiện nay đến từ đầu tư bùng nổ, giống với giai đoạn 2003-2007 khi tốc độ tăng trưởng tăng trung bình hơn 8%.

Morgan Stanley cho biết sau một thập kỷ đầu tư/GDP giảm dần, chi phí vốn (capex) đã nổi lên như một động lực tăng trưởng quan trọng ở Ấn Độ. “Chúng tôi cho rằng chu kỳ capex có nhiều dư địa hơn để tiếp tục, do đó mức tăng trưởng hiện tại gần giống với giai đoạn 2003-2007.

“Chúng tôi cho rằng điểm nổi bật của tăng trưởng hiện nay là tỷ lệ đầu tư/GDP gia tăng. Tương tự, trong giai đoạn 2003-2007, tỷ lệ này tăng từ 27% trong năm tài chính 2003 lên 39% trong năm tài chính 2008”. Sau đó, con số dao động quanh mức này cho đến khi đạt đỉnh vào năm tài chính 2011 rồi sau đó sụt giảm trong giai đoạn 2011-2021. Nhưng tỷ lệ này hiện tăng lên 34% nên chúng tôi kỳ vọng nó sẽ tăng hơn nữa lên 36% trong năm tài chính 2027,” Morgan Stanley nhận xét.

Theo Economic Times

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên