MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du khách thích thú bắt hải sản tự nhiên tại bãi biển hoang sơ ở Ninh Bình trong kì nghỉ lễ

01-05-2023 - 16:28 PM | Lifestyle

Du khách thích thú bắt hải sản tự nhiên tại bãi biển hoang sơ ở Ninh Bình trong kì nghỉ lễ

Từ thủ đô Hà Nội đến trung tâm TP Ninh Bình, du khách đi theo con đường bê tông nhựa QL10 thêm quãng đường không xa sẽ bến bãi biển hoang sơ thuộc huyện Kim Sơn.

Cồn Nổi thuộc vùng bãi ngang ở ven biển Kim Sơn, Ninh Bình. Theo Bách khoa toàn thư mở, từ năm 2019, Cồn Nổi được nối với đất liền bằng một cầu vượt biển dài 6 km.

Khu sinh cảnh Bãi ngang - Cồn Nổi Kim Sơn đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng đồng thời trở thành khu kinh tế ven biển của tỉnh Ninh Bình.

Cồn Nổi đang được đầu tư xây dựng thành một điểm du lịch nghỉ dưỡng và hướng tới trở thành đô thị du lịch loại V theo Quy hoạch đô thị Ninh Bình.

Nơi đây hình thành các bãi tắm hoang sơ có tiềm năng du lịch sinh thái đồng quê. Đây là nơi cư trú của 200 loài chim, trong đó có hơn 50 loài chim nước, gần 60 loài chim di cư. Đặc biệt đây còn là nơi sinh sống của loài Sếu đầu đỏ có tên trong sách đỏ Thế giới. Bên cạnh đó nơi đây còn có những cánh rừng ngập mặn rộng hàng ngàn ha, bãi bồi ven biển và cửa sông.

Con đường bê tông 6km nối giữa đất liền và Cồn Nổi

Con đường bê tông 6km nối giữa đất liền và Cồn Nổi

Theo ghi nhận, vào những ngày nghỉ lễ, không chỉ người dân địa phương, mà rất nhiều du khách hoặc những người xa quê cũng tranh thủ tìm đến Cồn Nổi để chiêm ngắm vẻ đẹp hoang sơ như; bãi bồi, đồi thông.

Mặc dù ở khu vực này chưa được đưa vào khai thác dịch vụ nhưng nhiều người sẽ rất thích thú vì được thả mình xuống nước để tự bắt cá, hay những con tôm, cua vì phía bên ngoài là một con đê chắn sóng đang hình thành.

Mặc dù ở khu vực này chưa được đưa vào khai thác dịch vụ nhưng nhiều người sẽ rất thích thú vì được thả mình xuống nước để tự bắt cá, hay những con tôm, cua vì phía bên ngoài là một con đê chắn sóng đang hình thành.

Theo đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Ninh Bình thì Cồn Nổi được xây dựng thành thị trấn Cồn Nổi và là một đô thị du lịch, cùng với thị trấn Kim Đông trở thành 2 thị trấn của vùng ven biển Kim Sơn.

Hiện tỉnh Ninh Bình đã thành lập khu kinh tế ven biển Kim Sơn tại vùng biển bãi ngang - cồn nổi và 7 xã ven biển Kim Sơn.
Theo quy hoạch du lịch Ninh Bình, Cồn Nổi thuộc tuyến du lịch Nhà thờ Phát Diệm và vùng ven biển Kim Sơn.
Cồn Nổi được gắn kết chuỗi trong chuỗi du lịch sinh thái - tâm linh này, cùng với nghề nuôi trồng thủy sản và đánh cá tạo thành thế mạnh kinh tế biển, kinh tế du lịch cho Kim Sơn.

Cồn Nổi sẽ trở thành một trong những khu du lịch hấp dẫn của Ninh Bình với nhiều loại hình du lịch và các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn.
Hiện nay, Cồn Nổi đã được dự kiến đầu tư theo hướng tâm linh kết hợp sinh thái.

Do chưa đưa vào khai thác du lịch nên người dân vào trong khu Cồn Nổi sẽ bị hạn chế để đảm bảo giữ gìn vệ sinh

Do chưa đưa vào khai thác du lịch nên người dân vào trong khu Cồn Nổi sẽ bị hạn chế để đảm bảo giữ gìn vệ sinh

Nhiều người tranh thủ trải nghiệm dưới gốc cây thông

Nhiều người tranh thủ trải nghiệm dưới gốc cây thông

Vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển

Vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, huyện Kim Sơn cùng với tỉnh Ninh Bình xác định lấy phát triển nông nghiệp và du lịch là hướng phát triển trọng tâm trong định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội trong thời gian tới: " Khu du lịch Cồn Nổi, đã được tỉnh Ninh Bình đồng ý đầu tư, phát triển theo hướng tâm linh kết hợp sinh thái và hiện tại đã cho một số đơn vị lớn của tỉnh vào khảo sát, và đã có những ý tưởng ban đầu".

Du khách thích thú bắt hải sản tự nhiên tại bãi biển hoang sơ ở Ninh Bình trong kì nghỉ lễ - Ảnh 9.

Phía bên ngoài bãi bồi này là đê chắn sóng, khi nước lên sẽ là bãi tắm lý tưởng và an toàn

Theo Minh Ngọc

Tổ Quốc

Trở lên trên