MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du khách Trung Quốc kẹt cứng cửa khẩu Móng Cái và vịnh Hạ Long

Những ngày cuối tuần này, lượng khách đường bộ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tăng đột biến, ước tính khoảng 10.000 khách/ngày, trong khi mức trung bình/ngày của cả tháng là khoảng 5.000 khách.

Du khách chen chúc xếp hàng dài cả km đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, cũng như đợi thăm hang Luồn, vịnh Hạ Long. Ước tính, chỉ riêng thu phí, lệ phí đối từ nguồn khách Trung Quốc qua Móng Cái mỗi năm cũng vài trăm tỉ đồng, và nguồn khách này có thể đem lại tổng thu cho ngân sách/năm bằng hoặc hơn thu ngân sách của cả một tỉnh miền núi nếu xử lý được tình hình thao túng thị trường của một số cty lữ hành trong nước và đối tác Trung Quốc hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh “vạn khách Trung Quốc kẹt cứng cửa khẩu Móng Cái và vịnh Hạ Long”

Dòng người xếp hàng dài dưới mưa đợi đến lượt xuất cảnh bên cửa khẩu Đông Hưng.
Dòng người xếp hàng dài dưới mưa đợi đến lượt xuất cảnh bên cửa khẩu Đông Hưng.
Trung bình mỗi ngày có từ 4.000-5.000 khách Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái, ngày cao điểm lên tới khoảng 10.000 người.
Trung bình mỗi ngày có từ 4.000-5.000 khách Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái, ngày cao điểm lên tới khoảng 10.000 người.
Với khoảng 500.000 khách qua cửa khẩu Móng Cái năm 2016, chỉ tính riêng mức thu visa (25 USD/người/lượt) cũng đã đạt khoảng 250 tỉ đồng.
Với khoảng 500.000 khách qua cửa khẩu Móng Cái năm 2016, chỉ tính riêng mức thu visa (25 USD/người/lượt) cũng đã đạt khoảng 250 tỉ đồng.
Du khách Trung Quốc xếp hàng đợi thăm vịnh Hạ Long ngày 17.3.
Du khách Trung Quốc xếp hàng đợi thăm vịnh Hạ Long ngày 17.3.
Hầu như khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đều thăm vịnh Hạ Long. Với khoảng 500.000 khách/năm, mức thu tối thiểu từ vé thăm vịnh Hạ Long (170.000 đồng/người/lượt) đạt khoảng 85 tỉ đồng.
Hầu như khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đều thăm vịnh Hạ Long. Với khoảng 500.000 khách/năm, mức thu tối thiểu từ vé thăm vịnh Hạ Long (170.000 đồng/người/lượt) đạt khoảng 85 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hùng

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên